“Mặt trận” của đối ngoại nhân dân
Thời gian qua, tại thành phố Đà Nẵng, hình ảnh những người dân và du khách nước ngoài cùng nhau trải nghiệm hoạt động văn hóa thông qua các lễ hội đã trở thành minh chứng sinh động cho một nền đối ngoại nhân dân. Dịp Tết vừa qua, chương trình “Xuân yêu thương 2026” diễn ra tại Công viên Biển Đông với không gian “Tết làng chài” và hoạt động gói bánh chưng đã thu hút đông đảo du khách quốc tế.
Anh Alex (du khách người Mỹ) chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất thích thú khi được trải nghiệm các hoạt động văn hóa, điều đó giúp chúng tôi hiểu hơn về con người Việt Nam”. Trong bối cảnh cộng đồng người nước ngoài đến du lịch, làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng ngày càng tăng, mỗi người dân đều đóng vai trò như một “mắt xích” trong mạng lưới đối ngoại nhân dân, giúp thành phố tạo dựng dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế đối ngoại của địa phương.
Các sự kiện có quy mô lớn của thành phố như: Lễ hội Pháo hoa quốc tế, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản, Hội nghị gặp gỡ ASEAN, Đại hội Du lịch Golf châu Á,... đã trở thành “mặt trận” đối ngoại để thành phố lồng ghép các thông điệp hòa bình, đoàn kết và hữu nghị đến bạn bè quốc tế. Theo báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2025, các cơ quan, đơn vị và nhiều tổ chức trên địa bàn thành phố đã chủ động, sáng tạo lồng ghép các hoạt động đối ngoại nhân dân vào chương trình, kế hoạch hằng năm, tạo nên bức tranh đa sắc màu trong hoạt động đối ngoại.
Đơn cử như các cơ sở tôn giáo đã tích cực tham gia phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu tôn giáo quốc tế, giúp bạn bè quốc tế thấy rõ hơn về chính sách tôn trọng tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta. Thạc sĩ, Đại đức Thích Pháp Hiếu, Trụ trì Chùa Tam Bảo Đà Nẵng cho biết: “Trong năm 2025, chúng tôi đã vinh dự đón tiếp nhiều phái đoàn Phật giáo và đoàn khách Phật tử quốc tế. Các buổi giao lưu không chỉ giới thiệu về vẻ đẹp văn hóa Phật giáo mà còn là dịp để quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, qua đó vun đắp tình hữu nghị ngày càng bền vững”.
Đa dạng hóa nguồn lực
Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã khẳng định, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”. Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới cũng xác định mục tiêu đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đồng bộ với ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Điều này cho thấy vai trò của đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc là rất quan trọng.
Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã cụ thể hóa phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” thông qua việc đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động.
Theo đó, một trong những dấu ấn nổi bật là việc thu hút và đa dạng hóa lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân, góp phần đưa nhiều hoạt động, sự kiện đa phương và song phương về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân lên tầm quốc gia, quốc tế và có sức lan tỏa sâu rộng. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để Liên hiệp làm cầu nối thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, đầu tư, nhân đạo-từ thiện... giữa thành phố với các nước.
Theo Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Ngọc Bình, trong năm 2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã vận động được 14 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tài trợ 30 dự án/phi dự án với tổng giá trị hơn 45 tỷ đồng, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ cho học sinh khó khăn, người dân bị ảnh hưởng thiên tai, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam...
“Năm 2025, lĩnh vực đối ngoại thành phố nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng đã có sự đóng góp quan trọng vào thành quả phát triển của thành phố. Đối ngoại nhân dân và ngoại giao văn hóa ngày càng phát huy vai trò cầu nối bền vững giữa Việt Nam và thế giới, lan tỏa hình ảnh một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nghĩa tình, nhân văn và có trách nhiệm”, ông Bình cho biết.
Tại hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2025, nhiều đại biểu cho rằng, việc hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam được xem là "bước ngoặt" quan trọng giúp mở rộng quy mô hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường nguồn lực và hệ thống đối tác quốc tế, tạo đà cho những bứt phá mới trong giai đoạn tiếp theo.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: “Đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. Đà Nẵng cần tiếp tục tiên phong đi đầu trong việc đa dạng hóa đội ngũ làm công tác này”.