Thanh Hóa duy trì đà tăng trưởng công nghiệp

Giữa những biến động của thị trường, nhiều doanh nghiệp tại Thanh Hóa vẫn duy trì sản xuất ổn định, mở rộng thị trường và tìm kiếm dư địa tăng trưởng mới. Đây là nền tảng quan trọng để ngành công nghiệp của tỉnh tiếp tục giữ vai trò động lực trong phát triển kinh doanh.

Nhà máy xi-măng Long Sơn.
Nhà máy xi-măng Long Sơn.

Đã gần 9 năm kể từ ngày những dây chuyền đầu tiên của Nhà máy xi- măng Long Sơn, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Long Sơn đi vào hoạt động tại Thanh Hóa, ông Lê Tiến Nghĩa vẫn gắn bó với xưởng nghiền xi đóng bao. Mỗi ngày, với vai trò quản đốc, công việc của ông bắt đầu từ theo dõi kế hoạch sản xuất cho đến bố trí nhân lực từng công đoạn, bảo đảm sản phẩm xuất xưởng đúng tiến độ.

Ông Nghĩa cho biết: “Xưởng hiện có khoảng 150 lao động, đảm nhiệm các công đoạn nghiền xi-măng, lưu chứa và đóng bao sản phẩm. Ban lãnh đạo đề ra kế hoạch năm, từ đó chúng tôi cụ thể hóa thành kế hoạch tháng, kế hoạch tuần. Mục tiêu là phải đáp ứng được yêu cầu bán hàng, bảo đảm cả về số lượng, chất lượng và thời gian”.

Ở bộ phận khác của nhà máy, anh Mai Đại Hùng đang bảo trì dây chuyền sản xuất. Gia nhập công ty năm 2019, anh là một trong nhiều lao động đã gắn bó lâu năm với doanh nghiệp. “Lãnh đạo công ty rất quan tâm đến người lao động, cho nên chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng phấn đấu. Mỗi năm được thấy nơi mình công tác ngày một phát triển, thật sự trong lòng rất vui”, anh Hùng nói.

Những chia sẻ mộc mạc của người lao động phần nào phản ánh sự ổn định của doanh nghiệp trong bối cảnh ngành xi-măng còn nhiều khó khăn. Trước áp lực cạnh tranh và biến động của thị trường, Công ty TNHH Long Sơn vẫn duy trì hoạt động sản xuất ổn định, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Năm 2025, doanh nghiệp vận hành ổn định 4 dây chuyền sản xuất với tổng công suất khoảng 12 triệu tấn/năm. Tổng sản lượng tiêu thụ và xuất khẩu xi-măng, clinker đạt 11,5 triệu tấn, trong đó sản lượng clinker xuất khẩu đạt 2 triệu tấn.

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sơn cho biết: “Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, chúng tôi đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.600 lao động với thu nhập bình quân hơn 13 triệu đồng/người/tháng. Năm 2025, công ty nộp ngân sách nhà nước hơn 1.100 tỷ đồng, trong đó riêng tại Thanh Hóa khoảng 350 tỷ đồng”.

Không chỉ Công ty TNHH Long Sơn, nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn chủ động tìm kiếm dư địa tăng trưởng mới trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục Hồng Đức, áp lực từ giá nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển và sự cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường đã đặt ra không ít thách thức cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thay vì thu hẹp hoạt động, doanh nghiệp lựa chọn đầu tư thiết bị, cải tiến mẫu mã sản phẩm, tăng cường xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ. Những giải pháp này góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, tạo thêm động lực cho quá trình phát triển trong giai đoạn mới. Bà Vũ Thị Ngọc Anh, Giám đốc công ty chia sẻ: “Chúng tôi xác định đổi mới sáng tạo là hướng đi lâu dài. Doanh nghiệp tập trung nghiên cứu sản phẩm mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư máy móc và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tạo ra những sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường”.

Sự chủ động của doanh nghiệp đang phản ánh khá rõ qua các chỉ số tăng trưởng của ngành công nghiệp Thanh Hóa trong năm 2026. Thống kê 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 12,04% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Hoạt động doanh nghiệp ghi nhận những tín hiệu khởi sắc với hơn 1.500 doanh nghiệp thành lập mới. Theo ý kiến các chuyên gia, những con số này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư kinh doanh và triển vọng phát triển của địa phương.

Dẫu vậy, biến động của thị trường thế giới, giá nguyên liệu, chi phí năng lượng cùng những thay đổi trong chính sách thương mại quốc tế tiếp tục tạo sức ép đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Chi nhánh Thanh Hóa-Ninh Bình nhận xét: “Rào cản lớn nhất hiện nay là sự khó lường của thị trường. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa đã cho thấy khả năng thích ứng và sức chống chịu đáng ghi nhận trước những thách thức kéo dài trong nhiều năm qua”.

Trong khó khăn chung, những nỗ lực cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đang được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên, trong đó khu vực công nghiệp-xây dựng phấn đấu tăng 14%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục được xác định là lĩnh vực trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đồng thời theo dõi sát tiến độ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp để kịp thời tham mưu giải pháp phù hợp, quyết tâm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Trở lại với Nhà máy xi-măng Long Sơn, sau gần 10 năm gắn bó, ông Lê Tiến Nghĩa đã chứng kiến không ít thăng trầm. Nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, phía trước vẫn còn những khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, khi các dây chuyền sản xuất vẫn vận hành ổn định, những đơn hàng mới tiếp tục được ký kết và kế hoạch phát triển vẫn đang được triển khai, đó là tín hiệu cho thấy công nghiệp Thanh Hóa đang nỗ lực giữ vững đà tăng trưởng trong giai đoạn nhiều biến động.

Có thể bạn quan tâm