Quang cảnh buổi gặp gỡ, đối thoại.

Kon Tum: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gặp gỡ, đối thoại với thanh niên

Chiều 12/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại của trên 1.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, với chủ đề “Thanh niên tỉnh Kon Tum với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số”
Giới thiệu các ứng dụng, giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Diễn đàn Thương mại điện tử và kinh tế số ngành công thương 2023.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực đạt 10% vào năm 2025. Nghĩa là khi kinh tế số quốc gia mang lại 20% GDP vào năm 2025 thì kinh tế số ngành, lĩnh vực phải chiếm tỷ trọng một nửa trong số đó. Để hoàn thành được mục tiêu này, tốc độ tăng trưởng kinh tế số ngành, lĩnh vực phải đạt khoảng 40%/năm.
Các đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi đối thoại với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Thanh niên Đắk Lắk tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên là diễn đàn ý nghĩa để lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và khát vọng vươn lên làm chủ khoa học công nghệ trong giai đoạn chuyển đổi số , xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc.
Sản xuất điện là một trong các trọng tâm chuyển đổi số của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam. (Ảnh EVN)

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế số

Thời gian qua, Ðảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế số, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế số hàng đầu tại khu vực. Tuy nhiên, phát triển kinh tế số là chặng đường dài, hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như của các doanh nghiệp.
Chủ tịch nước dự Phiên họp cấp cao về kinh tế số

Chủ tịch nước dự Phiên họp cấp cao về kinh tế số

Chiều 18/10, tại Phiên họp cấp cao về “Kinh tế số - động lực mới của tăng trưởng” (trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đề xuất các quốc gia hợp tác, tập trung vào 3 trụ cột là: Thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số. Qua đó góp phần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các quốc gia và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số cần sự tham gia của toàn dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số cần sự tham gia của toàn dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp: “Chuyển đổi số một cách tổng thể, xuyên suốt, toàn diện, bao trùm, liên thông nhưng có trọng tâm trọng điểm; với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho quốc gia, dân tộc và cho chính người dân, doanh nghiệp là yếu tố quyết định bảo đảm sự thành công trong chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký kết và trao văn kiện hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

EIB và Việt Nam cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, kinh tế số

Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và Việt Nam cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi đến thăm và làm việc tại trụ sở EIB sáng 10/12 (giờ địa phương).
Quang cảnh hội thảo.

Quản trị ngân hàng số trong phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Chiều 17/12, tại Hà Nội, Học viện Tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thanh Xuân, tổ chức hội thảo Quốc gia với chủ đề: “Quản trị ngân hàng số trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số hiện nay ở Việt Nam”.