Thái Lan và Malaysia thúc đẩy hợp tác song phương

NDO - Ngày 11/10, trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tới Malaysia, lãnh đạo Chính phủ hai nước Thái Lan và Malaysia đã nhất trí thành lập một số nhóm công tác để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
Cuộc hội đàm song phương giữa Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.
Cuộc hội đàm song phương giữa Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm song phương, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định, Thái Lan là “một láng giềng chủ chốt và quan trọng” đối với Malaysia và bày tỏ sự hài lòng trước kết quả thực tiễn của cuộc hội đàm song phương. Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh chuyến thăm này là cơ hội để Thái Lan tái khẳng định cam kết của mình và mong muốn hướng tới tiềm năng và sự hợp tác trên cơ sở hòa bình và thịnh vượng của người dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ thành lập các nhóm công tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng có lợi như du lịch, thương mại, an ninh lương thực và nông nghiệp cũng như các vấn đề an ninh biên giới.

Theo ông Srettha, Thái Lan và Malaysia sẽ đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước bằng cách đặt ra các mục tiêu thương mại mới, cải thiện các điều kiện thuận lợi thương mại và kết nối xuyên biên giới. Ông Srettha cũng bày tỏ mong muốn hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế số, kinh tế xanh dựa trên các quan hệ hợp tác sẵn có.

Thủ tướng hai nước cũng đồng ý sẽ biến khu vực miền nam Thái Lan và miền bắc Malaysia thành các khu vực tăng trưởng mới. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước cũng như giúp đẩy nhanh tiến độ của các dự án kết nối quan trọng, từ đó tạo thuận lợi cho sự di chuyển của hàng hóa và công dân hai nước, thúc đẩy du lịch và kinh doanh của các doanh nghiệp địa phương.

Ông Srettha nhấn mạnh rằng, Thái Lan và Malaysia là các đối tác chiến lược, làm việc chặt chẽ với nhau để phát triển sự hợp tác khu vực trong khuôn khổ ASEAN. Chính phủ Thái Lan sẵn sàng hợp tác với Malaysia để tăng cường sức mạnh cho ASEAN và thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng trong khu vực.

Thủ tướng Thái Lan Srettha tới Malaysia ngày 11/10 để bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Malaysia sau khi tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Thái Lan vào ngày 5/9. Đây cũng là cuộc gặp thứ hai giữa hai ông Srettha và Anwar. Hai ông đã từng gặp nhau bên lề Hội nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 78 ở New York (Mỹ).

Năm 2022, Thái Lan là đối tác thương mại lớn thứ bảy của Malaysia trên toàn cầu và đứng thứ ba trong số các quốc gia thành viên ASEAN. Tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước trong năm 2022 đã tăng 17,9%, đạt 25,8 tỷ USD so với mức 20,6 tỷ năm 2021.