Thái Lan-Malaysia thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương

NDO -

Ngày 25/2, trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob tới Thái Lan, ông đã cùng người đồng cấp Thái Lan Prayut Chan-o-cha nhất trí mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 30 tỷ USD vào năm 2025.

Thủ tướng Thái Lan và Malaysia tại buổi họp báo chung.
Thủ tướng Thái Lan và Malaysia tại buổi họp báo chung.

Tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm giữa hai vị thủ tướng, được tổ chức tại tòa nhà Chính phủ, ông Prayut khẳng định, việc Thủ tướng Malaysia là nguyên thủ đầu tiên tới thăm chính thức Thái Lan kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đã cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia. Ông cho biết, tại cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận và cùng thống nhất một số vấn đề quan trọng.

Hai thủ tướng Thái Lan và Malaysia nhất trí sẽ khôi phục việc đi lại hai chiều qua biên giới đối với những người đã tiêm đầy đủ vaccine và không yêu cầu cách ly bắt buộc. Thái Lan và Malaysia sẽ yêu cầu các cơ quan liên quan của hai nước thành lập nhóm công tác chung để thảo luận thêm về các quy định di chuyển qua biên giới, xúc tiến mở cửa biên giới trở lại. Hai ông cũng tái khẳng định cam kết đẩy nhanh các dự án kết nối dọc biên giới để thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch.

Bất chấp tác động của đại dịch Covid-19, cả Thái Lan và Malaysia đều đã và đang hợp tác chặt chẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vận chuyển hàng hóa qua biên giới chung. Bởi vậy, lượng giao dịch thương mại qua biên giới và quá cảnh giữa hai nước không ngừng gia tăng và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng khi tình hình được cải thiện.

Hai bên thống nhất sẽ nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mức 30 tỷ USD vào năm 2025 và triệu tập họp Ủy ban Thương mại hỗn hợp vào thời gian sớm nhất. Hai nước cũng sẽ khám phá những cơ hội mới hướng tới một nền kinh tế bền vững, trong đó có kinh tế số và mô hình kinh tế Sinh học-Tuần hoàn-Xanh (BCG). 

Hai ông Prayut và Ismail đã trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy phát triển kinh tế nhằm nâng cao sinh kế của người dân các tỉnh biên giới phía nam của Thái Lan và các bang phía bắc của Malaysia. Ông Prayut mời giới doanh nghiệp Malaysia đầu tư phát triển các dự án tại các tỉnh biên giới phía nam Thái Lan, bao gồm các ngành công nghiệp cao-su và thực phẩm Hồi giáo. Hai ông tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ về tăng cường an ninh biên giới, ngăn chặn, trấn áp tội phạm xuyên quốc gia và các hoạt động vượt biên trái phép khác, cùng với việc thúc đẩy phát triển kinh tế vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai ông Prayut và Ismail cũng đã thảo luận và làm rõ các vấn đề về an ninh khu vực và các chính sách liên quan. Hai Thủ tướng đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt là về vai trò của ASEAN trong việc giải quyết tình hình ở Myanmar, giúp củng cố tình đoàn kết của khối và duy trì sự ổn định chiến lược trong khu vực. Ông Prayut cũng bày tỏ sự cảm ơn tới Thủ tướng Malaysia vì sự ủng hộ đối với năm đăng cai Hội nghị APEC của Thái Lan.