Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ hiện đại, có tiềm lực kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng số, nhân lực số

Nhân dịp sang Bắc Kinh (Trung Quốc) dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3, chiều 19/10, trong buổi tiếp Chủ tịch Tập đoàn Huawei Lương Hoa, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh, quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trên thế giới phát triển rất nhanh. Việt Nam coi trọng các nội dung này và tập trung chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số và xã hội số. Việt Nam kêu gọi sự hợp tác của các bên, từ cấp Chính phủ cho đến tư nhân vào công cuộc xây dựng hạ tầng số và thể chế số.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Huawei Lương Hoa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Huawei Lương Hoa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, trên đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế và trình độ phát triển cao hợp tác và đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả mà Huawei đã đạt được trong quá trình đầu tư tại Việt Nam và mong muốn Huawei sẽ tiếp tục hợp tác tích cực hơn nữa với các cơ quan của Việt Nam để hợp tác để xây dựng hạ tầng số, phát triển 5G, băng thông rộng và nhất là phối hợp để đào tạo nhân lực số.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Huawei Lương Hoa cho biết, Tập đoàn mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi năng lượng của Việt Nam, giúp Việt Nam tích hợp các tiến bộ của khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp và công nghiệp chế tạo. Tập đoàn đang hợp tác với một số trường đại học để đào tạo nhân tài và Huawei sẵn sàng hợp tác với Việt Nam về đào tạo nhân lực số.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp ông Lý Tự Học - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Trung Hưng (ZTE).

Chủ tịch nước đánh giá cao thành tựu kinh doanh của ZTE và kết quả hợp tác sản xuất kinh doanh của ZTE tại Việt Nam. ZTE hiện là khách hàng, đối tác lớn đối với nhiều hãng viễn thông của Việt Nam.

Nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, Chủ tịch nước nhắc lại việc kêu gọi hợp tác cấp quốc gia giữa các Chính phủ, doanh nghiệp trong xây dựng thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số. Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp của Trung Quốc, nhất là doanh nghiệp lớn, có trình độ khoa học công nghệ cao, hiện đại đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam mang đến Việt Nam công nghệ hiện đại, hiệu quả.

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ hiện đại, có tiềm lực kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng số, nhân lực số ảnh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Huawei Lương Hoa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước đánh giá cao các nhà đầu tư Trung Quốc đã triển khai hơn bốn ngàn dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 26 tỷ USD. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2023, lần đầu tiên Trung Quốc vươn lên là quốc gia đứng thứ 2 đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 2,9 tỷ USD. Trong số này, ZTE đã có mặt tại Việt Nam từ nhiều năm nay, hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn, doanh nghiệp tại Việt Nam với nhiều lợi thế riêng có, nhất là trong các lĩnh vực như: xây dựng hạ tầng số, công nghệ 5G, lưu trữ, truyền dữ liệu.

Chủ tịch nước tin tưởng, ZTE sẽ có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn với các doanh nghiệp tại Việt Nam trong tương lai; đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc.

Chủ tịch nước nêu rõ, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó, tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư đến với thị trường Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn ZTE Lý Tự Học bày tỏ vinh dự và vui mừng được gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Bắc Kinh; cảm ơn các cơ quan chức năng của Việt Nam đã hỗ trợ ZTE trong các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam những năm qua.

Đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, ông Lý Tự Học cho biết, ZTE thành lập từ 1985, hiện đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông và Thâm Quyến. Hiện ZTE là một doanh nghiệp lớn về cung cấp thiết bị 5G tại Trung Quốc. Ngoài ra, ZTE cũng xây dựng và triển khai mô hình ứng dụng công nghệ 5G. ZTE có nhiều kinh nghiệm về phát triển mạng lưới, cấu trúc hệ thống, thiết kế các phần mềm ứng dụng; mong muốn đóng góp vào xây dựng hạ tầng số tại Việt Nam; qua đó hỗ trợ mạnh mẽ cho tiến trình phát triển kinh tế ở Việt Nam.

* Nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao AIIB đã không ngừng mở rộng hoạt động, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và ngày càng nâng cao vai trò của một ngân hàng phát triển đa phương, chung tay cùng các tổ chức như: WB, ADB… cung cấp nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực châu Á, nhất là với các nước đang phát triển.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị AIIB phối hợp hỗ trợ các thành viên có nhu cầu lớn về vốn và công nghệ; tiếp tục thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng khu vực châu Á, trong đó ưu tiên quá trình xanh hóa, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch nước khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam-AIIB ngày càng phát triển. Là một trong những thành viên sáng lập AIIB tham gia ngay từ giai đoạn đàm phán xây dựng Điều lệ Hoạt động của Ngân hàng, Việt Nam luôn đóng góp tích cực và có trách nhiệm đối với sự phát triển và định hình vai trò của Ngân hàng trong khu vực và trên quốc tế. Chủ tịch nước đề nghị AIIB triển khai hiệu quả hơn các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Việt Nam đối với việc thành lập AIIB cũng như các hoạt động của AIIB thời gian qua; khẳng định, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển bền vững, cam kết AIIB sẽ tăng cường hỗ trợ khu vực công và khu vực tư tại Việt Nam trong việc tiếp cận với các nguồn vốn của AIIB, đặc biệt trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo.