Công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Hải Hà, Đảng bộ thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ.

Hưng Yên đẩy mạnh phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Hơn hai năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 8/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về xây dựng và phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025, số tổ chức cơ sở đảng được thành lập mới và số đảng viên được kết nạp mới trong các đơn vị kinh tế tư nhân tăng nhiều.
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương các đảng viên tiêu biểu năm 2023.

Những đảng viên tiêu biểu ở thành phố mang tên Bác

Sau đại dịch Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và đạt nhiều thành tựu khả quan. Trong đó, sự đoàn kết, phát huy năng lực của đội ngũ đảng viên, nhất là những đảng viên tiêu biểu đã tạo nền tảng vững chắc để thành phố mang tên Bác vươn lên mạnh mẽ, trở lại vị thế đầu tàu của cả nước trong nhiều lĩnh vực.
Đô thị trung tâm huyện Cần Đước đang được địa phương thu hút đầu tư mở rộng diện tích có quy mô hơn 3.000 ha.

Phát huy những thành tựu nổi bật, tiếp tục đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Cần Đước là huyện nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Long An. Qua nữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2020-2025), với sự đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống Chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã giúp cho Cần Đước thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
Cán bộ và người dân xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng trao đổi về những giải pháp nâng cao tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tổ chức đảng ở Lạng Sơn bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; nhiều cấp ủy, tổ chức đảng của tỉnh Lạng Sơn đã cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị bằng những chương trình, việc làm mới, hiệu quả, thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Các cấp ủy ở Hoài Nhơn (Bình Ðịnh) thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với ngư dân, thúc đẩy hiệu quả chủ trương tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp ngư dân vào Ðảng.

Tạo nguồn phát triển đảng trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước

Phát triển đảng trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước là yêu cầu tất yếu, khách quan, vừa tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, phát huy vai trò, sự đóng góp xã hội của doanh nghiệp, vừa khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ Điện lực huyện Lý Nhân.

Hà Nam quan tâm tạo nguồn phát triển đảng trong khối doanh nghiệp

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam hiện có 76 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 9 đảng bộ và 67 chi bộ với tổng số 1.969 đảng viên. Xác định công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam đã quán triệt, triển khai sâu rộng các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên.
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Công ty cổ phần Tatico Việt Nam.

Chú trọng công tác phát triển đảng tại các khu công nghiệp

Luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Đó là những giải pháp quan trọng đưa công tác phát triển đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đạt hiệu quả. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, mà còn giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.
Những đảng viên trẻ trưởng thành từ “trường học lớn vùng than Đông Bắc”

Những đảng viên trẻ trưởng thành từ “trường học lớn vùng than Đông Bắc”

"Kỷ luật và đồng tâm, chúng ta nhất định thắng". Khẩu hiệu cách đây hơn 80 năm của ngành than đã tạo tiền đề cho cuộc tổng bãi công của hơn 30 nghìn thợ mỏ tại Quảng Ninh giành thắng lợi. Tiếp bước truyền thống hào hùng ấy, ngày nay, đội ngũ thợ mỏ với lực lượng nòng cốt là các đảng viên vẫn đang giữ vững và phát huy tinh thần xung kích, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngành than nói riêng, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nói chung ngày càng vững mạnh.
Trao quyết định và chúc mừng đảng viên mới kết nạp tại Đảng bộ Công ty LG Display Việt Nam.

Phát triển đảng trong doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư lớn nhất Hải Phòng

Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam (Công ty LGD) không chỉ là doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư lớn nhất thành phố Cảng tính đến thời điểm hiện tại, mà còn là đơn vị có tổ chức đảng được thành lập sớm, hoạt động bài bản và làm tốt công tác phát triển đảng viên.
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (thứ tư từ trái sang) thị sát vùng nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao của tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp để phát triển nhanh, bền vững

“Nhìn lại nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, sự đồng thuận xã hội, tinh thần đại đoàn kết là yếu tố then chốt để Đảng bộ Sóc Trăng huy động sức mạnh tổng hợp, thống nhất ý chí thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới”. Đó là khẳng định của đồng chí LÂM VĂN MẪN, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân…
Toàn cảnh hội thảo phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Chiều 28/6, tại Vĩnh Phúc, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo chuyên đề về phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.
Sinh viên Việt Nam luôn tích cực, chủ động tham gia các phong trào hành động cách mạng, là lực lượng quan trọng trong phát triển Đảng hiện nay.

Từng bước tháo gỡ khó khăn công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên

Mặc dù số lượng đoàn viên khối trường học chiếm tới 47% tổng số đoàn viên cả nước, nhưng tỷ lệ giới thiệu đoàn viên ưu tú để các tổ chức Đảng xem xét kết nạp nhiều năm trở lại đây lại ở vị trí thấp nhất. Tình trạng nêu trên đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên đối với các cấp bộ Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Quảng Xương 2 trao đổi với học sinh mới được kết nạp Đảng.

Tạo nguồn, phát triển đảng trong học sinh

Xác định rõ quan điểm thanh niên là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng, thời gian qua, các cấp ủy đảng ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên trong các lớp thanh niên; coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương, đơn vị.
Họp bàn công tác phát triển đảng viên tại các bản khó khăn của xã Tường Tiến, huyện Phù Yên.

Sơn La đẩy mạnh phát triển Đảng ở vùng khó khăn

Năm 2020, tỉnh Sơn La đã có 100% số bản, tiểu khu, tổ dân phố, trường học, trạm y tế trong toàn tỉnh có đảng viên và thành lập được chi bộ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn không ít khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy các cấp.
Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Báo chí đồng hành với doanh nghiệp trong công tác phát triển Đảng

Nhằm làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác phát triển Đảng tại doanh nghiệp Việt Nam, nêu cao vai trò “cầu nối” của báo chí, Hội nghị “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”, do Báo Nhân Dân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức, đã diễn ra sáng 22/3, tại Hà Nội.
Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức 4 phiên chợ không đồng, mười nghìn công nhân được hưởng lợi.

Thái Nguyên phát triển tổ chức công đoàn gắn với phát triển Đảng

Với sự phát triển nhanh chóng của lực lượng công nhân, người lao động trong các ngành công nghiệp, dịch vụ, tỉnh Thái Nguyên đặt ra yêu cầu và đề ra nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước để bảo đảm sự lãnh đạo và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên tăng cường phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Ngày 14/2, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.