Phát triển đảng trong doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư lớn nhất Hải Phòng

Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam (Công ty LGD) không chỉ là doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư lớn nhất thành phố Cảng tính đến thời điểm hiện tại, mà còn là đơn vị có tổ chức đảng được thành lập sớm, hoạt động bài bản và làm tốt công tác phát triển đảng viên.
0:00 / 0:00
0:00
Trao quyết định và chúc mừng đảng viên mới kết nạp tại Đảng bộ Công ty LG Display Việt Nam.
Trao quyết định và chúc mừng đảng viên mới kết nạp tại Đảng bộ Công ty LG Display Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng “Về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng đã tập trung cao cho việc thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên mới trong các doanh nghiệp hoạt động trong Khu Kinh tế, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Tháng 6/2022, Đảng bộ Khu Kinh tế Hải Phòng ra quyết định thành lập Đảng bộ Công ty LGD với ba chi bộ, gồm 33 đảng viên. Đây là Đảng bộ thứ 5 của Đảng bộ Khu Kinh tế Hải Phòng được thành lập chỉ sau 6 tháng kể từ khi Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định nâng cấp Đảng bộ Khu Kinh tế trở thành Đảng bộ cấp trên cơ sở (trực thuộc Thành ủy Hải Phòng). Và LGD trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI lớn nhất Hải Phòng tính đến thời điểm hiện tại thành lập được tổ chức đảng.

Công ty LG Display Việt Nam được cấp giấy chứng nhận lần đầu vào năm 2016 vào Khu công nghiệp Tràng Duệ có tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD, với sản phẩm chuyên doanh là sản xuất màn hình OLED nhựa cho các thiết bị điện tử thông minh như: máy tính bảng, đồng hồ thông minh, ti-vi... Nhờ môi trường đầu tư của Hải Phòng liên tục được cải thiện, hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp cao, LGD liên tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Sau bảy lần điều chỉnh, với bốn lần tăng vốn, riêng năm 2021 tăng vốn hai lần, đến nay tổng vốn đầu tư của LGD tại Hải Phòng lên 4,65 tỷ USD và trở thành doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư lớn nhất tại thành phố Cảng. Hiện Công ty LGD thu hút hơn 20 nghìn lao động, trong đó có hơn 500 chuyên gia nước ngoài.

Giám đốc quản lý nhân sự Công ty LGD là ông Park Ji Man, người Hàn Quốc chia sẻ, ban đầu khi được đặt vấn đề thành lập tổ chức đảng tại doanh nghiệp, bản thân ông và Ban lãnh đạo công ty cũng thấy băn khoăn. Nhưng sau khi được Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng giới thiệu, giải thích cặn kẽ về hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp một cách cụ thể, rõ ràng, thiết thực. Cùng với đó là đội ngũ đảng viên trong tổ chức đảng được giới thiệu lại là các cán bộ cốt cán, gương mẫu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nên bản thân ông và ban lãnh đạo công ty thấy cần thiết và đã nhiệt thành ủng hộ việc thành lập cũng như hoạt động của tổ chức đảng trong đơn vị của mình...

Bí thư Đảng ủy Công ty LGD Nguyễn Xuân Tùng cho biết, sau một năm thành lập, hoạt động của Đảng ủy Công ty LGD đã thể hiện được vị trí, vai trò của tổ chức đảng tại doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đảng ủy công ty vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp, vừa cùng với công đoàn tuyên truyền, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của công ty, thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, đạt hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh...

Sau 7 năm hoạt động tại Hải Phòng, Công ty LGD đã không ngừng lớn mạnh và phát triển. Trong đó, sản lượng màn hình OLED nhựa của đơn vị đã tăng từ 9,6 triệu-10 triệu sản phẩm/tháng lên 13 triệu-14 triệu sản phẩm/tháng. Doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp cũng tăng thêm nhiều tỷ USD và đóng góp quan trọng vào sự phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trong Khu Kinh tế nói riêng và kinh tế-xã hội thành phố Hải Phòng nói chung.

Giám đốc quản lý nhân sự Công ty LGD Park Ji Man khẳng định, đóng góp vào sự thành công chung của công ty có vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn và tổ chức đảng. Trong đó, tổ chức công đoàn thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; tổ chức đảng đã tạo lập môi trường để những người ưu tú, xuất sắc nhất trong công ty rèn luyện, phấn đấu. Cùng với đó, hai tổ chức này còn là cầu nối quan trọng kết nối người lao động với lãnh đạo công ty và giữa lãnh đạo công ty với lãnh đạo thành phố Hải Phòng... Do vậy, lãnh đạo Công ty LGD và cá nhân ông luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức đảng, các đảng viên, cũng như tổ chức công đoàn có thời gian, địa điểm và điều kiện hoạt động, sinh hoạt...

Trong dịp kỷ niệm một năm thành lập của Đảng bộ Công ty LGD cùng với Lễ kết nạp 5 đảng viên mới tổ chức giữa tháng 7 vừa qua đã được lãnh đạo doanh nghiệp bố trí, tạo điều kiện tổ chức ngay trong giờ hành chính và tại hội trường của đơn vị. Bản thân Giám đốc quản lý nhân sự Park Ji Man cũng tham dự và chúc mừng Đảng bộ cũng như các đảng viên mới - một điều ít thấy tại các doanh nghiệp FDI...

Là đảng viên vừa được kết nạp, chị Đào Thị Hồng xúc động chia sẻ, qua 6 năm làm việc tại công ty, chị mong muốn cùng với các đảng viên mới sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, học tập, tìm hiểu sâu sắc hơn đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là những chính sách liên quan đến phát triển doanh nghiệp nước ngoài, chăm lo người lao động, góp phần trong việc tăng cường mối liên hệ giữa lãnh đạo công ty với người lao động và tổ chức đảng.

Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng, Đào Phú Thùy Dương cho biết, chỉ một năm sau khi thành lập, Đảng bộ Công ty LGD không chỉ hoạt động bài bản, nền nếp, mà còn làm tốt công tác phát triển đảng. Trong đó, đảng bộ đã cử được 10 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp được 5 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong đảng bộ lên 38 đảng viên. Điều đó càng khẳng định việc xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp FDI nói riêng không chỉ góp phần xây dựng, phát triển tổ chức và đội ngũ đảng viên, mà còn góp phần tích cực hình thành đội ngũ lao động có lý tưởng, kiên cường, tư duy sáng tạo.