Khơi dậy niềm tin, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ

NDO - Vinh dự, tự hào là cảm xúc của hàng trăm cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh có mặt tại lễ phát động phong trào thi đua “Thanh xuân dâng Đảng” do Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức vào tối 9/3/2024.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh lễ phát động "Thanh xuân dâng Đảng" tối 9/3/2024.
Quang cảnh lễ phát động "Thanh xuân dâng Đảng" tối 9/3/2024.

Từ các đảng viên nhiều năm tuổi cho đến những đảng viên trẻ tiêu biểu, đoàn viên thanh niên ưu tú hay những em học sinh có thành tích học tập xuất sắc, tất cả đều có chung một niềm tin yêu sắt son và khao khát được cống hiến dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Em Lê Quang Minh, học sinh lớp 12 Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long chia sẻ: Em rất vinh dự khi được tham dự lễ phát động, đây là một dấu ấn đặc biệt trong quãng đời học sinh của em; là động lực to lớn giúp em cố gắng, quyết tâm hơn nữa trong hành trình phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Em còn được xem một bộ phim điện ảnh rất ý nghĩa, giúp chúng em càng hiểu thêm về lịch sử và trân trọng, biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để chúng ta có được ngày hôm nay. Thế hệ trẻ chúng em trân trọng sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chính quyền các địa phương, đơn vị đã tạo điều kiện cho những học sinh, sinh viên có cơ hội được rèn luyện, đóng góp công sức cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Khơi dậy niềm tin, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ ảnh 1

Các đoàn viên, thanh niên trẻ ưu tú tại lễ phát động.

Trong Thư gửi cho thanh niên ngày 17/8/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Bởi đây không chỉ là lực lượng tham gia gánh vác những nhiệm vụ hiện tại, mà còn là đội ngũ kế cận, nguồn bổ sung có đủ năng lực để kế thừa và tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng của những thế hệ đi trước.

Thấm nhuần tư tưởng, quan điểm đó, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên nhằm kịp thời bổ sung có chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.

Lễ phát động phong trào thi đua “Thanh xuân dâng Đảng” cho đối tượng kết nạp Đảng giai đoạn 2024-2025 một là trong rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện được sự quan tâm của tỉnh dành cho thế hệ trẻ.

Khơi dậy niềm tin, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ ảnh 2

Tuổi trẻ Quảng Ninh thể hiện quyết tâm nỗ lực học tập, rèn luyện để cống hiến cho tỉnh Quảng Ninh tại buổi lễ phát động.

Em Đỗ Hà Linh, học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long bày tỏ: Được vinh dự kết nạp Đảng trong độ tuổi thanh xuân là điều rất đáng tự hào, đó cũng là mong muốn và ước vọng của em cũng như các bạn trẻ. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng quang vinh, em không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tự trau đồi kiến thức, tự bồi đắp cho mình lý tưởng cách mạng, sống biết cống hiến, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội, trước khi được Đảng phát hiện, quan tâm và tin tưởng giao phó nhiệm vụ, trọng trách.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Thanh xuân dâng Đảng” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần giúp các cấp trong tỉnh tiếp tục phát hiện những quần chúng ưu tú, tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng nhận thức, giác ngộ về Đảng, chủ động tạo nguồn để kết nạp Đảng; đặc biệt quần chúng là đoàn viên, học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Khơi dậy niềm tin, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham dự lễ phát động "Thanh xuân dâng Đảng".

Chia sẻ với chúng tôi, thợ lò Bế Ích Giang, công nhân Công trường khai thác 1, Công ty cổ phần than Hà Lầm vui mừng cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự chương trình quy mô hoành tráng và vô cùng ý nghĩa. Tại đây, chúng tôi được giao lưu với nhiều tấm gương tiêu biểu là thanh niên, đảng viên hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên địa bàn tỉnh. Tôi và nhiều các bạn trẻ được tiếp thêm sức mạnh để không ngừng phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từng có thời gian công tác đoàn, Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ Vũ Thành Long chia sẻ: Lễ phát động “Thanh xuân dâng Đảng” có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn niềm tự hào khi vào Đảng cũng như giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó, xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Là đảng viên 40 năm tuổi Đảng vinh dự có mặt tại lễ phát động, ông Trịnh Quang Khanh ở chi bộ khu phố 4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long bày tỏ xúc động: Lễ phát động không chỉ để lại ấn tượng cho những đảng viên nhiều năm tuổi mà còn lan tỏa đến nhận thức của hàng trăm đảng viên trẻ, đến thế hệ thanh niên Quảng Ninh. Điều này đã cho thấy sự quan tâm, sự chăm lo của tỉnh đối với công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Đặc biệt bộ phim “Đào, phở và piano” đã tái hiện lại bối cảnh chiến tranh ở Hà Nội cuối năm 1946, mô tả một hiện thực chiến tranh, nhưng bao trùm lên nó là tình yêu thủy chung giữa người với người, giữa con người với mảnh đất họ đang sống. Điều này có ý nghĩa rất sâu sắc trong việc bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng trung thành với Đảng và Tổ quốc cho thế hệ trẻ hôm nay.

Khơi dậy niềm tin, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ ảnh 4

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm với các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, đảng viên trẻ tại buổi lễ.

Thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp, tràn đầy những ước mơ, hoài bão trong sáng, khát vọng được cống hiến và trưởng thành trong mỗi cuộc đời con người. Nếu được giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ trẻ sẽ là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Lễ phát động phong trào thi đua “Thanh xuân dâng Đảng” không dừng lại ở việc đạt được các mục tiêu về phát triển đảng viên mà còn hướng tới việc xây dựng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng trung thành với Đảng và Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, xuất phát từ đặc thù của tỉnh Quảng Ninh, với truyền thống, sức mạnh “Kỷ luật và đồng tâm”.

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thế Minh cho biết: Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng làm cho đoàn viên, thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên có ý thức sớm tìm hiểu về Đảng, hình thành ý thức phấn đấu trở thành người đảng viên, sống có trách nhiệm với Đảng là rất cần thiết. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần trang bị, bổ sung kiến thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, giúp mỗi người thể hiện nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình trong lao động, học tập, cống hiến cho Đảng. Song song với đó, các đảng viên trẻ sau khi được kết nạp cần phải tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, học tập, cống hiến hết mình trong tham gia xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xuất phát từ chân lý: "Cây muốn vững thì gốc phải bền”, muốn tổ chức Đảng vững mạnh, trước hết mỗi đảng viên phải tốt, để đội ngũ đảng viên thật sự là "hạt nhân” trong tổ chức và lãnh đạo thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, tại lễ phát động “Thanh xuân dâng Đảng”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đặng Xuân Phương đã yêu cầu các cấp ủy phải tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên trẻ theo hướng bám sát yêu cầu nhiệm vụ, gắn liền với tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên".

Đồng thời, các cấp ủy phải tạo điều kiện để đảng viên trẻ tích cực hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng ở cơ sở với tinh thần chủ động, sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có ý thức, thái độ nghiêm túc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Phó Bí thư mong muốn mỗi bạn trẻ, mỗi đảng viên trẻ của tỉnh Quảng Ninh luôn phấn đấu vì một lý tưởng sống đúng đắn. Đảng và nhân dân trông chờ vào thế hệ tương lai sẽ xây được “Một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, đúng như kỳ vọng mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi gắm qua bài viết nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.