Xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh tại địa bàn nông thôn
Cùng với tiến trình chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, nông thôn đang chuyển mình mạnh mẽ. Cơ hội phát triển rộng mở hơn, song những nguy cơ mới về an ninh cũng ngày càng hiện hữu.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Nông thôn
Có 180 kết quả
Cùng với tiến trình chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, nông thôn đang chuyển mình mạnh mẽ. Cơ hội phát triển rộng mở hơn, song những nguy cơ mới về an ninh cũng ngày càng hiện hữu.
Sáng 15/10, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã chia thành nhiều đoàn công tác đồng loạt xuống 19 xã trên địa bàn tỉnh để tham dự và chỉ đạo Lễ ra quân khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030.
Để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP, một trong những hướng đi được đẩy mạnh thời gian qua là đưa sản phẩm vào những không gian có khách du lịch: Nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan, khu sinh thái hay sân bay.
Ngày 9/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp Quỹ Hy Vọng-Tập đoàn FPT và cấp ủy, chính quyền địa phương xã Hòa Long, xã Tân Phú Trung tổ chức khánh thành 3 cầu và khởi công 1 cầu Hy Vọng.
Bên dòng Đáy hiền hòa, những cánh đồng, con đường ven kênh và hàng cây, đường hoa làm nên dáng vẻ trù phú của Khánh Thiện (Ninh Bình). Sau khi ba xã hợp thành một đơn vị mới, người dân vẫn giữ nếp chăm chút đường làng, đồng ruộng và đời sống cộng đồng, đồng thời tìm cách làm cho lợi thế quê hương tạo thêm sinh kế.
Thời gian qua, các ngành và địa phương tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Phần lớn công trình do Nhà nước đầu tư, người dân hiến đất để mở đường. Tuy nhiên, do thi công đường sát bờ kênh nên nhiều tuyến đường giao thông thường xuyên bị sạt lở, thậm chí bị dòng sông nuốt trọn.
Những năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, các địa phương trong cả nước đã xây dựng hàng chục nghìn công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, giúp hàng triệu người dân vùng nông thôn được sử dụng nước sạch. Công tác này đã góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.
Trong quá trình triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, việc thay đổi tập quán canh tác không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật hay quy trình sản xuất. Một yếu tố ngày càng được chú ý là sự tham gia của phụ nữ, những người trực tiếp sản xuất, quản lý chi phí và đưa ra nhiều quyết định liên quan đồng ruộng.
Tỉnh Cà Mau vừa phát động phong trào thi đua bê-tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030. Đây là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết số 16 vừa ban hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau, thể hiện quyết tâm bứt phá toàn diện vùng cực nam Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang tạo động lực thúc đẩy phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống người dân và thu hẹp khoảng cách phát triển ở khu vực biên giới Đồng Nai.
Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng hàng trăm mô hình chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, từng bước đưa những cây, con phù hợp với điều kiện từng vùng vào sản xuất, góp phần nâng năng suất, giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân.
Nhà thơ Trương Minh Hiếu vừa cho xuất bản tập thơ lục bát “Thả gió qua sông” (NXB Văn học). Tôi tò mò: “Thả gió qua sông” là gì và Hiếu muốn nói gì với việc thả gió qua sông?
Sáng 31/8, tại xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long, Quỹ Kiến tạo Cửu Long thuộc Tập đoàn Somo Group phối hợp Đội xây cầu Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp cùng chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã tổ chức Lễ khởi công cầu Chánh Thuận.
Chiều 24/8, với 477/478 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.
Ngày 22/8, tại Hà Nội, Hội Chăn nuôi thỏ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự Đại hội có nhiều nhà khoa học, chuyên gia ngành nông nghiệp cùng đại diện các trang trại nuôi thỏ trong cả nước.
Trong bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, kinh tế hợp tác, hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng tại khu vực nông thôn.
Ngày 13/7, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phối hợp Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng Ủy ban nhân dân các xã Tân Dương và Hòa Long triển khai khởi công 2 công trình giao thông nông thôn trọng điểm trong khuôn khổ Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 2/7/2026 về thực hiện Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sau hơn 25 năm triển khai rộng rãi, mô hình cho vay thông qua Tổ vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã khẳng định hiệu quả kép trong dòng chảy kinh tế nông thôn.
Qua 10 năm triển khai, Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 đã khẳng định vai trò then chốt trong việc đưa tri thức khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng.
Giữa nhiều lựa chọn giải trí trong dịp hè, việc tạo ra những sân chơi giúp thanh thiếu nhi rèn luyện thể chất, kỹ năng sống và nhân cách đang trở thành yêu cầu ngày càng cấp thiết. Lớp dạy võ miễn phí do Ủy ban nhân dân và Đoàn Thanh niên xã Phú Nghĩa phối hợp các đơn vị tổ chức là một mô hình như vậy.
Sáng 8/6, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thường trực Ban Bí thư.
Về dự Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội, nhiều đại biểu không chỉ mang theo những loại nông sản đặc trưng mà bản thân đã nỗ lực biết bao năm trời để nâng niu, phát triển, mà còn cả biết bao kỳ vọng, niềm tin vào một nhiệm kỳ mới "Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển”.
Việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Xây dựng không chỉ là một bước đi mang tính kỹ thuật, đây còn là tầm nhìn chiến lược, khát vọng phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, dòng vốn tín dụng đóng vai trò "mạch máu" nuôi dưỡng những cánh đồng công nghệ cao, chuỗi liên kết giá trị và những giấc mơ vươn tầm quốc tế của nông sản Việt.
Ngày 20/5, Hội nghị tổng kết Dự án Xây dựng cơ chế phát triển bền vững tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn miền núi thành phố Đà Nẵng (EMMi) đã được tổ chức.
Thời gian qua, cùng với việc đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn cả nước, hàng triệu hộ dân vùng nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch. Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ này, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cần có giải pháp đồng bộ.
Theo Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp Nghĩa Lộ Yên Bái, từ đầu năm đến nay tổng dư nợ cho vay trên địa bàn phường Nghĩa Lộ và các phường xã lân cận đạt 1.770 tỷ đồng, tăng 41,6 tỷ đồng, đạt 95,1% kế hoạch năm 2026.
Ngày 9/5, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Hương rừng U Minh 2026”, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức buổi Tọa đàm chuyên sâu với chủ đề “Phát triển nông thôn bền vững, nông thôn đáng sống”.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại An Giang không chỉ là bài toán kinh tế nông thôn mà đang trở thành một cuộc cách mạng thay đổi tư duy, nơi những di sản trăm năm và sự sáng tạo đột phá của người nông dân được chắp cánh bởi công nghệ số và tầm nhìn chiến lược để sản phẩm vươn xa.