Ngày 16/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được; ngài Shin Chong il, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Chi hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Long An (Kocham Long An) Ho Joong; lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh Long An , lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc cùng các sở, ngành tham dự.
Sau hơn ba năm triển khai Chiến lược Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, hiện ngành chăn nuôi còn một số điểm nghẽn: Dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chi phí đầu vào tăng, giá thành sản phẩm không ổn định… Thực tế này khiến nhiều doanh nghiệp, người chăn nuôi lao đao, đòi hỏi cần được tháo gỡ ngay để nâng cao sức cạnh tranh.
Sáng 30/1, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà các đơn vị sản xuất có đông người lao động, đối tượng khó khăn, thương, bệnh binh trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Ngày 26/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
19 doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 (phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) phản ánh chủ đầu tư khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển quốc tế Formosa (FIDC) đưa ra một số quy định có phần “áp đặt” mà không thông qua thảo luận, lấy ý kiến của doanh nghiệp.
Ngày 26/12, Sở Công thương Quảng Bình cho biết, vừa có báo cáo kết quả khảo sát, xây dựng kế hoạch phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2035 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, hoạt động của các doanh nghiệp may mặc tại địa phương đang còn rất nhiều khó khăn.
Tác động của tình hình kinh tế thế giới và khu vực đã ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trực tiếp là hàng chục nghìn người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các sở, ngành và công đoàn thành phố đã nỗ lực chung tay kết nối cung cầu lao động thông qua các chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm.
NDO- Từ khi triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, tỉnh Quảng Bình đã tạo sự chuyển biến trong suy nghĩ, hành động của người dân vùng sâu, vùng xa nhằm hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn.
NDO- Sau hơn 6 tháng triển khai, công trình xây dựng hệ thống cấp điện sinh hoạt cho hai bản: Tồng Sớ, Ao Cá ở xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) đã hoàn thành, đảm bảo cấp điện cho 81 hộ dân với gần 400 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số.
Thời gian gần đây, hoạt động sản xuất và xuất khẩu thủy sản cả nước nói chung, Bạc Liêu nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ thị trường. Sức mua giảm sút, các tiêu chuẩn, quy định về sản phẩm ngày càng khắt khe, diễn biến của thị trường và cạnh tranh trong chuỗi cung ứng ngày càng khó khăn gay gắt…
Vừa phục hồi hoạt động kinh doanh du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19, thế nhưng nhiều doanh nghiệp thuê đất ven biển Đà Nẵng để triển khai dự án du lịch, nghĩ dưỡng đang kiệt sức và đứng trước bờ vực phá sản. Sự tiếp sức, hỗ trợ kịp thời của thành phố Đà Nẵng hiện nay là cần sớm đưa ra giải pháp tháo gỡ những hạn mức áp dụng tỷ lệ giá thuê đất phù hợp, để doanh nghiệp có thể trụ lại và phát triển.
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí NGUYỄN HỒ HẢI, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về những kết quả đạt được trong hơn hai năm qua, cũng như những giải pháp cần thiết để thành phố hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ.
Tại buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn cho các khu công nghiệp vào ngày 16/8, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu, các ngành liên quan xử lý rốt ráo những vướng mắc; đồng thời, bản thân các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng cần tăng nguồn lực đầu tư, vì sự phát triển bền vững của Đồng Nai.
Vừa qua, tại Hội nghị với địa phương sáu tháng đầu năm 2023, Chính phủ đã thống nhất chuyển chính sách tiền tệ từ trạng thái kiểm soát “chặt chẽ, chắc chắn” ở những thời điểm trước đó sang trạng thái “linh hoạt, nới lỏng” hơn. Sự điều chỉnh kịp thời này được xem là biện pháp phù hợp thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết tháo gỡ khó khăn về thanh khoản, tín dụng, thúc đẩy doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong 7 tháng qua đạt khoảng 22,7 tỷ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù xuất khẩu giảm, nhưng tình hình đang được cải thiện khi đà giảm đã thu hẹp còn 14% so với hơn 20% trong những tháng đầu năm. Muốn tăng trưởng nhanh, các doanh nghiệp cần triển khai các giải pháp nhằm tối ưu hóa sản xuất, tích cực áp dụng công nghệ và chuyển sang “sản xuất xanh” để gia tăng thị phần tại các thị trường lớn.
Chiều 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.
Giá cà-phê đang duy trì tại mức cao trong lịch sử, vốn là tin vui đối với nông dân và các doanh nghiệp xuất khẩu cà-phê. Tuy nhiên, điều này chưa hoàn toàn đúng trong bối cảnh hiện tại khi nguồn cung cà-phê nước ta đang rơi vào tình trạng khan hiếm. Từ đó, đặt ra bài toán về nguyên nhân cốt lõi của thực trạng này và cần làm gì để tháo gỡ khó khăn hiện tại.
Chiều 28/7, tại Hội trường Ngọc Linh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2023. Hội nghị thu hút hơn 150 doanh nghiệp tham gia đối thoại.
Bức tranh xuất khẩu gỗ đang khá ảm đạm khi doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thiếu vốn, phải thu hẹp sản xuất. Doanh nghiệp đang phải nỗ lực vượt qua khó khăn để chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phục hồi sắp tới.
Chiều 6/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam về tình hình hoạt động của Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.
Tình hình đăng ký kinh doanh trong cả nước bắt đầu có dấu hiệu phục hồi nhưng trong thực tế, doanh nghiệp vẫn chồng chất khó khăn vì bí đầu ra, thiếu hụt đơn hàng.
Ngày 13/6, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Lạc Long tổ chức buổi tặng xe 4 bánh chạy bằng điện cho Nghệ sĩ Ưu tú Hùng Minh tại nhà riêng của ông.
Chiều 30/5, tại Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà thầy cô giáo và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 470/CĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp
Trước tình hình kinh tế-xã hội đang gặp nhiều khó khăn, tại phiên thảo luận tổ sáng 25/5, các đại biểu Quốc hội đã cùng “mổ xẻ” nguyên nhân, đồng thời kiến nghị Chính phủ có các giải pháp đột phá, chỉ đạo điều hành quyết liệt, mạnh mẽ để giúp nền kinh tế và khu vực doanh nghiệp phục hồi, phát triển, nhất là sau tác động của đại dịch Covid-19.
Ngày 15/5, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva ở thủ đô Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức Hội thảo “Các biện pháp tháo gỡ khó khăn, trở ngại trong hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Nga trong điều kiện mới”, với sự tham dự của đông đảo đại diện các bộ, ngành, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và các cơ quan nghiên cứu hai nước.
Các doanh nghiệp dệt may đang dần “ngấm đòn” khi khó khăn bủa vây. Tăng trưởng kinh tế thế giới sụt giảm đã dẫn đến các thị trường đưa ra hàng loạt chính sách thắt chặt tiền tệ, ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu nhập khẩu hàng hóa và hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất.