Lãnh đạo tỉnh Long An thăm và làm việc với Cựu Tổng thống Lee Myung Bak.

Long An xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Để tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là hiện thực hóa quan hệ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc sau khi hai nước đã nâng lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 22/4 đến 26/4, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út, làm Trưởng đoàn đi thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc.
Lãnh đạo tỉnh Long An đi khảo sát tình trạng thiếu nước ngọt trên địa bàn huyện Cần Giuộc, Long An.

Long An công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn

Ngày 17/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa tỉnh do độ mặn 4% đã xâm nhập sâu trên sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây (Long An), cách cửa sông ra biển từ 90 đến 110km. Cấp độ rủi ro thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Long An đang ở cấp độ 4.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng báo cáo bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Long An tổ chức hội nghị quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 17/4, Tỉnh ủy Long An tổ chức quán triệt nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII).
Người dân xã Tân Tập (Cần Giuộc, Long An) lấy nước ngọt từ xe chờ nước của đơn vị cấp nước hỗ trợ bà con trong lúc thiếu nguồn nước ngọt hợp vệ sinh từ hệ thống cấp nước.

Hơn 20.000 nhân khẩu ở Long An thiếu nước ngọt sử dụng

Do ảnh hưởng nắng hạn, xâm nhập mặn, nguồn nước ngọt từ các giếng khoan tầng nông tại các xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông (Cần Giuộc), Nhật Ninh và Đức Tân (huyện Tân Trụ) cạn kiệt; nguồn nước ngọt hợp vệ sinh từ Nhà máy nước Nhị Thành (huyện Thủ Thừa) cung ứng không đủ đang làm cho hơn 20.000 nhân khẩu sinh sống tại các địa phương thiếu nước ngọt sử dụng nghiêm trọng.
Nguyên lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Long An qua các thời kỳ tiến hành động thổ xây dựng trường Nguyễn Thị Một.

Gần 100 tỷ đồng xây dựng ngôi trường mang tên Nguyễn Thị Một

Ngày 16/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cùng nhà tài trợ tổ chức khởi công xây dựng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông mang tên nữ cách mạng lão thành kiên trung Nguyễn Thị Một, tại xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Bà Nguyễn Thị Một, nguyên Chánh văn phòng Xứ ủy Nam Bộ, người phụ nữ “Bất khuất, trung hậu, đảm đang”.
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được làm việc với các sở, ngành, huyện Bến Lức và nhà đầu tư các công trình trọng điểm.

Có nơi tái định cư, người dân giao mặt bằng cho các dự án

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm quốc gia - đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường tỉnh 830E - công trình trọng điểm của tỉnh; dự án tạo quỹ đất sạch 100ha phát triển đô thị và khu tái định cư cho những hộ dân ảnh hưởng từ 3 dự án trên, ngày 12/3, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đã làm việc với các sở, ngành, huyện Bến Lức và nhà đầu tư các công trình trọng điểm.
Lân múa phục vụ miễn phí và người dân tham gia diễu hành khu vực thị trấn Tầm Vu, Châu Thành, Long An.

Long An khai hội đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An cho biết, từ ngày 24 đến 27/2 (nhằm ngày 15 đến 18 tháng Giêng) Sở phối hợp các địa phương khai hội đầu Xuân Giáp Thìn 2024 gồm: Lễ hội Làm Chay tại Đình Tân Xuân (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành); Liên hoan tài tử Nam Bộ; Hội cúng đình nhân dịp húy kỵ Nghệ nhân, nhạc sư Nguyễn Quang Đại, vị hậu tổ của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.
Ở phía nam biên cương

Ở phía nam biên cương

Trải dài gần 135km đường biên, với 20 xã biên giới, một cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu quốc gia, hai cửa khẩu phụ và tám lối mở, cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây, tỉnh Long An trong nhiều năm qua vẫn luôn là “điểm nóng” cho các hoạt động buôn lậu. Càng vào những cận Tết, trên các tuyến đường biên, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng chức năng vẫn đang ngày đêm làm nhiệm vụ ở các tổ chốt nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vào nội địa.
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia đến chúc Tết tỉnh Long An nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia chúc Tết tỉnh Long An nhân dịp Xuân Giáp Thìn

Ngày 2/2, Đoàn đại biểu tỉnh Svây Rieng do Ngài Peng Pôsa, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng nhân dân, Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh; Đoàn đại biểu tỉnh Prêy Veng do Ngài Sourn Somalin, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân, Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh; Ngài Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh đến chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải phát biểu trong ngày họp mặt,

Tạo đột phá mới xây dựng quê hương Long An văn minh, phồn vinh, hạnh phúc

Ngày 31/1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An long trọng tổ chức họp mặt mừng Đảng-mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ hưu trí qua các thời kỳ và các đồng chí đồng hương Long An dự họp mặt.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa và tiền cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Long An.

Phó Chủ tịch nước trao quà Tết tặng hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và công nhân lao động tỉnh Long An

Ngày 26/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được trao quà Tết cho các gia đình chính sách xã Lương Bình, Bến Lức, Long An.

Đón Tết Giáp Thìn năm 2024 “không ai bị bỏ lại phía sau”

Đón Tết Giáp Thìn năm 2024, phương châm của Long An là “không ai bị bỏ lại phía sau”. Với ý nghĩa này, chiều 24/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đã đến thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Long An trao quà Tết cho công nhân tại khu nhà trọ Mười Phương (ấp 1, xã Mỹ, Bến Lức, Long An).

Tất niên cùng công nhân, lao động tại 20 khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh Long An

Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết” nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, từ tối 22/1 cho đến ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Chương trình Tất niên - Vui Xuân đón Tết cùng công nhân, lao động tại 20 khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh và trao tặng 600 phần quà cho công nhân, lao động ở trọ có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo tỉnh Long An tặng hoa tri ân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình.

Long An tri ân nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội

Ngày 17/1, Ủy ban nhân tỉnh Long An tổ chức lễ tri ân các nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được; lãnh đạo tỉnh Long An qua các thời kỳ; 51 doanh nhân, doanh nghiệp cùng các sở, ban, ngành đến dự.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Long An trao quà Tết cho công nhân lao động đang làm việc tại Long An.

Hơn 105 tỷ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Long An

Đón Tết Giáp Thìn 2024 với phương châm: “Tất cả đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đều có Tết”, “không ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp Công đoàn tỉnh Long An đã huy động trên 105 tỷ đồng và hơn 54.000 suất quà Tết hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của tỉnh Long An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Long An phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, vượt qua khó khăn, không ngừng vươn lên

Sáng 23/11, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Hòa, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963-23/11/2023) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.