Vòng đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thứ 14 giữa Anh và Ấn Độ vừa kết thúc, song chưa đạt được bước tiến triển mang tính đột phá. Với những lợi ích to lớn mà FTA song phương mang lại, London và New Delhi đang nỗ lực đưa thỏa thuận sớm cán đích.
Liên minh châu Âu (EU) vừa nối lại các cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Philippines, ký tuyên bố chung về quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện với Ai Cập và khởi động quá trình đàm phán nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ với Thụy Sĩ. Mở rộng mạng lưới thỏa thuận hợp tác với các nước góp phần quan trọng giúp EU củng cố chuỗi cung ứng, thúc đẩy nền kinh tế, đồng thời giải quyết nhiều thách thức đe dọa cản bước đà phát triển của khối.
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đang công du châu Âu, với một trong những mục tiêu trọng tâm là thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU). Bangkok đang nỗ lực mở thêm nhiều cánh cửa hợp tác kinh tế thông qua các FTA, nhằm thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và củng cố nền kinh tế.
Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định hoãn tiến trình đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa hai bên cho tới tháng 6.
Thái Lan đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU) vào cuối năm 2025. Đây là một trong những FTA mà Chính phủ Thủ tướng Srettha Thavisin đang theo đuổi để thúc đẩy xuất khẩu, tăng cường thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước.
Vượt qua nhiều khó khăn từ bối cảnh vĩ mô kém thuận lợi, tổng cầu thế giới sụt giảm khiến hoạt động thương mại chịu ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, xuất khẩu của Việt Nam bắt đầu xuất hiện tín hiệu phục hồi tích cực từ các tháng cuối năm 2023.
Ngày 1/1, New Zealand thông báo tất cả các sản phẩm sữa của nước này từ nay sẽ được miễn thuế vào Trung Quốc vì quy định áp thuế tự vệ đối với sữa bột đã kết thúc vào ngày 31/12/2023, đánh dấu việc loại bỏ tất cả các mức thuế bảo lưu đã thỏa thuận trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước.
Hiện nay, Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do (FTA) với hơn 60 thị trường, trong đó có các đối tác kinh tế lớn như: Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Nga...
Sau một thời gian dài tăng trưởng ở mức cao, xuất nhập khẩu đang đối diện với nhiều khó khăn do sụt giảm đơn hàng ở nhiều thị trường. Tuy nhiên, các bộ, ngành, doanh nghiệp đang nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, lấy lại đà tăng trưởng cho xuất nhập khẩu.
Liên minh châu Âu (EU) và Philippines đã nhất trí khôi phục thương mại và khởi động lại các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương.
Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam-Israel (VIFTA) được đánh giá là FTA quan trọng, mở ra cơ hội cho hàng hóa Việt Nam không chỉ tiếp cận thị trường Israel mà còn thâm nhập vào thị trường Trung Đông rộng lớn.
Chuyến thăm thứ 2 chỉ trong vòng hai tháng của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva (L.Xin-va) tới châu Âu vừa qua được xem như lời khẳng định của Brazil luôn coi trọng hợp tác và mong muốn nhanh chóng khôi phục mối quan hệ tốt đẹp vốn có với các quốc gia châu Âu. Đây cũng là tiền đề để thúc đẩy hợp tác song phương giữa Liên minh châu Âu (EU) với khu vực Mỹ Latin.
Những năm qua, các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã mang lại nhiều kết quả tích cực đối với phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Không những giúp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh sự phụ thuộc quá lớn vào một thị trường, việc tham gia ngày càng nhiều FTA còn là minh chứng cho sự bắt nhịp nhanh chóng của nước ta so với các nước trên thế giới.
Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang nỗ lực đẩy nhanh các cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với kỳ vọng bản hiệp định sẽ giúp tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước thêm 10% ngay trong năm đầu tiên có hiệu lực.
Cách đây 13 năm, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo dấu mốc quan trọng thúc đẩy nhận thức, phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong ngoại giao kinh tế. Từ đó, công tác ngoại giao kinh tế đã có nhiều thành tựu, bước tiến quan trọng khi đưa Việt Nam trở thành một điểm sáng trong công tác đối ngoại, là một trong những nước đi đầu khu vực về thúc đẩy và tham gia các liên kết kinh tế quốc tế.
Trong vô vàn những khó khăn ở hầu khắp các thị trường, các hiệp định thương mại tự do (FTA) được kỳ vọng sẽ là chìa khóa để hoạt động xuất khẩu duy trì tăng trưởng trong năm 2023.
Nhiều năm qua, Việt Nam trở thành điểm sáng về xuất khẩu, tuy nhiên đi kèm với đó, hàng hóa của chúng ta gặp không ít rào cản thương mại tại một số thị trường; và đã có một số trường hợp vướng phải tranh chấp thương mại quốc tế.
Phục vụ công cuộc phát triển đất nước luôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành ngoại giao. Thứ trưởng thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn báo chí về những hoạt động nổi bật của công tác ngoại giao kinh tế trong thời gian qua cũng như những nhiệm vụ hàng đầu của ngoại giao kinh tế trong tình hình mới. Xin trân trọng giới thiệu nội dung bài trả lời phỏng vấn.
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa 10 nước ASEAN với 5 đối tác đã có các FTA với ASEAN là: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.
Những năm qua, kinh tế thế giới và Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều biến động chưa từng có từ dịch Covid-19, đứt gãy các chuỗi cung ứng, đến xung đột Nga-Ukraine, khủng hoảng năng lượng hay lạm phát lan rộng khắp toàn cầu,… Trong bối cảnh đó, số liệu thống kê vĩ mô cho thấy, các hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là các FTA thế hệ mới đã góp một phần quan trọng làm giảm nhẹ tác động bất lợi, thúc đẩy hoạt động sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước, đóng góp quan trọng cho bảo đảm tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
Ngày 14/12, tại Brussels, Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng Lãnh đạo ASEAN và EU dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU. Đây là lần đầu tiên Lãnh đạo ASEAN gặp gỡ với đầy đủ Lãnh đạo các nước thành viên EU. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai tổ chức khu vực hàng đầu thế giới, những “đối tác hội nhập” của nhau.
Chiều 30/11, tại trụ sở Nghị viện Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Nghị sĩ, Phó Chủ tịch Công đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles.
Với tiêu đề "Nhiều thách thức phía trước, kinh tế Việt Nam vẫn trên đà phát triển tích cực", bài viết mới nhất đăng trên trang mạng vietnam-briefing.com nhận định: Triển vọng kinh tế Việt Nam đầy hứa hẹn, ngay cả trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị quốc tế. Trong ngắn hạn, chi phí có thể tăng, nhưng các nhà đầu tư dài hạn sẽ gặt hái thành quả to lớn.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đã có nhiều thay đổi tích cực khi các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) có hiệu lực. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều quốc gia không ngừng cập nhật, thay đổi chính sách, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững, doanh nghiệp cần có giải pháp để duy trì kim ngạch xuất khẩu.
Theo Trung tâm WTO và hội nhập (thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-VCCI), hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã có bước chuyển đáng kể, từ chiều rộng (tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới-WTO) sang chiều sâu (tham gia vào nhiều Hiệp định thương mại tự do-FTA); chuyển từ hội nhập bị động sang chủ động, từ đàm phán gia nhập thị trường sang thiết kế luật chơi; từ hội nhập truyền thống sang hội nhập thế hệ mới,…
Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đề ra quan điểm: “Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế”.
Theo Trung tâm WTO và Hội nhập (thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-VCCI), Việt Nam đã tham gia 15 hiệp định tự do thương mại (FTA), trong đó có nhiều FTA chất lượng cao như CPTPP, EVFTA bao trùm nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới.
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực từ năm 2019. Sau 3 năm có hiệu lực, CPTPP đã trở thành đòn bẩy cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang nhiều thị trường mới.