Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Chía (Bộ đội Biên phòng Gia Lai) hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số chăm sóc cây cà-phê.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới phát triển kinh tế

Không chỉ tập trung xây dựng đơn vị và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia, những năm qua, Bộ đội Biên phòng các tỉnh bắc Tây Nguyên còn tích cực, chủ động giúp đỡ người dân các dân tộc vùng biên giới phát triển kinh tế. Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng phát triển, tình đoàn kết quân dân củng cố, bền chặt.
Một góc huyện biên giới Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Đổi thay ở vùng biên giới Gia Lai

Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đầu tư xây dựng của Ðảng, Nhà nước, sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền và bà con địa phương, vùng biên giới Gia Lai đang đổi thay từng ngày. Cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm) được xây dựng cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…, góp phần đưa vùng phên giậu của Tổ quốc phát triển mạnh cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và huyện Cư M'gar động thổ khởi công xây dựng 2 căn nhà mẫu để bắt đầu cho việc thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Đắk Lắk hỗ trợ xây dựng 1.500 căn nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở

Ngày 6/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị cho biết, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024), tỉnh Đắk Lắk sẽ xây dựng 1.500 căn nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; trong đó Công an tỉnh xây dựng 1.200 căn nhà và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng 300 căn nhà.
Hệ thống cơ sở hạ tầng ở Bok Tới đã có nhiều đổi thay trong những năm gần đây.

Đổi thay ở Bok Tới

Cuộc sống người dân ở Bok Tới đã có nhiều đổi thay đến bất ngờ. Những con đường đất đầy bụi mùa nắng và nhão nhoét mùa mưa được thay thế bằng đường bê-tông sạch đẹp, những căn nhà sàn ọp ẹp trước đây cũng nhường chỗ cho những căn nhà gạch khang trang, bề thế... Có được điều đó là nhờ chính sách phát triển kinh tế-xã hội đã đi vào đời sống một cách thiết thực, giúp người dân thôn bản vươn lên.
Kiểm tra chất lượng bữa ăn của học sinh bán trú vùng cao

Kiểm tra chất lượng bữa ăn của học sinh bán trú vùng cao

Là địa phương vùng cao biên giới có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên tỉnh Hà Giang có nhiều học sinh phổ thông được hưởng chính sách học sinh bán trú, đa số các em có điều kiện sống và học tập còn khó khăn nên việc các nhà trường bảo đảm chất lượng những bữa ăn bán trú sẽ giúp cho học sinh có thể chất cũng như năng lượng học tập được tốt hơn.
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cư M’gar đưa nguồn vốn ưu đãi đến tận cơ sở để giải ngân, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi dễ dàng, thuận lợi.

Nguồn vốn ưu đãi “tiếp sức” cho hộ nghèo và đối tượng chính sách ở Cư M’gar

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của tỉnh Đắk Lắk và đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trong năm 2023, được sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và hoạt động tích cực của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cư M’gar, hàng nghìn hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác trong huyện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ tặng quà các chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm tôn giáo có nhiều đóng góp trong thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn.

Nậm Pồ gặp mặt, đối thoại chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm tôn giáo

Kịp thời thông tin mọi hoạt động, kết quả phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng trên địa bàn đến đội ngũ chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm tôn giáo, sáng 14/12, Huyện ủy Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) tổ chức gặp mặt, đối thoại 125 chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng, tôn vinh những đóng góp quý báu của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp 65 đại biểu người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023, đại diện gần 500 người uy tín được lựa chọn từ khắp các tỉnh, thành cả nước về dự Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023”.
Tặng giấy khen cho 30 Người có uy tín.

Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

NDO - Nhằm ghi nhận công lao, sự đóng góp của Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2022-2023, chiều 24/11, Ủy ban nhân dân huyện huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị “Biểu dương, tôn vinh 90 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đăk Glei” năm 2023.
Đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Tiêu biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Nỗ lực vì cuộc sống ấm no cho đồng bào dân tộc thiểu số

NDO- Trong nhiều năm qua, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đồng bào các dân tộc xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk luôn chung sức, đồng lòng cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động, đặc biệt là Chương trình m ục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng sâu, vùng xa.
Lớp dạy tin học tại chùa Thlốt, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Chăm lo giáo dục vùng đồng bào dân tộc Khmer

Thời gian qua, các địa phương khu vực Tây Nam Bộ luôn quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều địa phương đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống giáo dục, đào tạo từ mầm non đến đại học với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên.
Tập huấn nâng cao kỹ năng, năng lực thực hiện Chương trình giảm nghèo về thông tin cho phóng viên, biên tập viên khu vực miền Trung

Tập huấn kỹ năng giảm nghèo về thông tin cho báo chí

Sáng 16/11, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, năng lực thực hiện Chương trình giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương khu vực miền trung.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao thưởng người có thành tích là đồng bào dân tộc thiểu số.

Yên Bái tôn vinh 150 điển hình người có uy tín

Đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã thật sự phát huy vai trò và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Đặc biệt, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn thỏa nhiều khiếu kiện, tranh chấp đất đai...
Đồng bào các dân tộc trong ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được tổ chức tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh

Phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ quan trọng trước sự thay đổi nhanh chóng, phức tạp trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng-an ninh trên địa bàn Đông Nam Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị được các tỉnh, thành phố đặc biệt quan tâm.
Bà con ở bản Rào Tre được hướng dẫn quy trình gieo trồng, chăm sóc giống cây mới.

Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

NDO - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang triển khai một số dự án quan trọng, cấp thiết để hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, có điều kiện để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nhờ đó, diện mạo và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn đã từng bước đổi thay đáng ghi nhận.
Quang cảnh hội nghị.

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng 19/10, Sở Du lịch phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị Phát triển sản phẩm du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.