Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đêm 30/4 tại tỉnh Yên Bái đã có mưa to, kèm theo dông lốc, làm 1 người tử vong do sét đánh; 76 nhà tốc mái; 69ha lúa, ngô và cây lâm nghiệp bị thiệt hại, ảnh hưởng.
Sáng 6/11, Kiểm lâm các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng tại khu vực giáp ranh.
Theo thống kê mới nhất của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trận mưa lớn đêm 6/10 đến rạng sáng 7/10 xảy ra trên địa bàn tỉnh đã làm 394 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trong đó có 2 nhà ở huyện Văn Yên bị cuốn trôi hoàn toàn, 6 nhà phải di dời khẩn cấp, 333 nhà bị ngập nước.
Nhằm hỗ trợ đáp ứng nhu cầu nước sạch của các trường học vùng sâu, vùng xa, ngày 10/8, Quỹ Toyota Việt Nam (TVF) phối hợp Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) bàn giao công trình nước sạch cho Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, (Yên Bái). Hệ thống này sẽ góp phần cung cấp nguồn nước sạch để phục vụ nhu cầu của hơn 400 học sinh, thầy cô giáo và các hộ dân chung quanh.
Dự báo, từ ngày 8-10/8, trên các sông suối thuộc các tỉnh Lào Cai và Yên Bái sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-2m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Lào Cai và Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1.
Yên Bái là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, có diện tích tự nhiên 689.267ha, diện tích quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp đến năm 2025 là 487.681ha. Nhờ duy trì hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%, nằm trong tốp cao của cả nước.
Công nghệ nhiệt phân cao-su đã qua sử dụng trở thành dầu FO-R, sắt, than và khí gas mới đã xuất hiện ở Việt Nam gần đây, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Tại Khu công nghiệp phía nam của tỉnh Yên Bái, Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thắng Lợi là đơn vị đầu tiên mạnh dạn đưa dây chuyền sản xuất dầu FO-R vào sản xuất, bước đầu có hiệu quả.
Ngày 12/3, tại phường Đồng Tâm, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn” trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2023-2025.
Sáng 18/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cùng lãnh đạo huyện Yên Bình và gần 200 cán bộ, người dân của 7 xã thuộc huyện Yên Bình tham gia trồng 5.000 cây tràm nước ngọt trên 3 đảo thuộc xã Hán Đà, huyện Yên Bình.
Hằng năm, cứ vào ngày lễ ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp), cư dân chung quanh vùng lòng hồ Thác Bà thuộc huyện Yên Bình (Yên Bái) lại ra quân thả các loại cá bổ sung nguồn lợi thủy sản vào lòng hồ.
Lũ quét, lũ bùn đá là mối nguy cơ thường trực đối với các vùng có địa hình đồi núi. Trượt lở là nguyên nhân làm tăng sức tàn phá của các trận lũ quét. Theo các nhà khoa học địa chất, qua các trận lũ quét lớn xảy ra gần đây ở các địa phương, cần nghiên cứu sâu hơn về hiện tượng trượt lở, nhất là trượt lở hàng loạt, và cần nghiên cứu tính chu kỳ lặp lại của hiện tượng trượt lở, lũ quét, để góp phần dự báo, cảnh báo, hạn chế những tổn thất do lũ quét gây ra.
Do ảnh hưởng của rìa phía nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ yếu, kết hợp với hội tụ gió đông nam phát triển từ 1.500-5.000m, nên từ đêm qua đến sáng 2/10, các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.
Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, từ đêm đến sáng sớm ngày 12/9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa một số nơi cao như: Ba Khe 122,2mm; An Lương 88,8mm; Kiên Lao 82,2mm.
Ngày 30/7 theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi bắc bộ kết hợp vùng hội tụ gió yếu lên đến 5.000m, nên các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông, một số nơi xảy ra lốc xoáy mạnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 284 triệu đồng, đối với Chi nhánh Yên Bái - Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer, địa chỉ tại thôn An Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên, do có nhiều hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi lợn.