Yên Bái: 164 nhà ở bị hư hỏng do lốc xoáy, mưa đá

NDO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, sáng 28/3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra lốc xoáy, kèm theo mưa đá, gây tốc mái nhà và thiệt hại về nông nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà dân bị tốc mái do thiên tai tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: THANH SƠN)
Nhà dân bị tốc mái do thiên tai tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: THANH SƠN)

Thiên tai làm 164 nhà ở bị hư hỏng. Trong đó một nhà bị sập đổ hoàn toàn tại huyện Văn Chấn; 13 nhà bị tốc mái, hỏng mái hơn 70%, trong đó, có 8 nhà ở huyện Văn Chấn; 4 nhà ở huyện Trấn Yên, 1 nhà ở huyện Văn Yên; 28 nhà ở bị tốc mái, hỏng mái từ 50% đến dưới 70% diện tích mái (Văn Chấn 18 nhà; Trấn Yên 9 nhà; Mù Cang Chải 1 nhà).

Nhà ở bị tốc mái, hỏng mái từ 30% đến dưới 50% diện tích mái: 65 nhà (Văn Chấn 44 nhà; Trấn Yên 15 nhà; Văn Yên 6 nhà).

Nhà ở bị tốc mái, hỏng mái dưới 30% diện tích mái: 57 nhà (Trấn Yên 39 nhà; Mù Cang Chải 18 nhà).

Yên Bái: 164 nhà ở bị hư hỏng do lốc xoáy, mưa đá ảnh 1

Mưa đá xảy ra diện rộng tại huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: THANH SƠN)

Mưa lốc làm thiệt hại 12ha, trong đó có 3ha lúa, 5ha ngô, 4ha cây lâm nghiệp tại các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên.

Có 3 cột điện bị đổ, gãy (huyện Trấn Yên 2 cột, huyện Mù Cang Chải 1 cột).

Trường Mầm non xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên bị tốc mái vòm bằng tôn, sân khấu ngoài trời của trường và một số pano của trường.

Trường Tiểu học và THCS Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên bị đổ 1 cột đường điện vào nhà trường gây mất điện.

Biển cổng trường điểm Trường mầm non bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, bị đổ vỡ hư hỏng và 1 nhà bếp bị tốc mái 10 tấm prô xi-măng.

Ước tính thiệt hại khoảng 950 triệu đồng.

Yên Bái: 164 nhà ở bị hư hỏng do lốc xoáy, mưa đá ảnh 2

Một nhà dân tại huyện Văn Chấn bị tốc mái do thiên tai. (Ảnh: THANH SƠN)

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Văn Yên đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định đời sống cho nhân dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có công văn yêu cầu các cấp duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.