Yên Bái hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

NDO -

Sáng 7/2, trên tuyến đường mới Bách Lẫm, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trồng cây trên tuyến đường Bách Lẫm, thành phố Yên Bái.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trồng cây trên tuyến đường Bách Lẫm, thành phố Yên Bái.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tiếp tục tuyên truyền, vận động và tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”, nhằm thực hiện ở mức cao nhất chỉ tiêu trồng cây xanh đô thị, trồng rừng năm 2022 gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để cải thiện môi trường sinh thái, làm cho cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường, ý thức bảo vệ cây xanh trong khu vực công cộng, trường học, bảo vệ và phát triển rừng tập trung, cây phân tán, cây xanh đô thị, cùng nhau ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, chặt phá cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Yên Bái hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ -0

Hưởng ứng Tết trồng cây tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Hiện, tỷ lệ độ che phủ rừng của Yên Bái đạt hơn 63%. Phấn đấu hết năm 2025 đạt độ che phủ 65%, tỉnh tiếp tục trồng mới 32,822 triệu cây xanh, bao gồm hơn 25 triệu cây xanh phân tán, 7,822 triệu cây xanh trồng tập trung trong rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng mới rừng sản xuất bằng loài cây thân gỗ, cây lâu năm, cây đa mục tiêu và ưu tiên các loài cây bản địa.