Mưa đá, lốc xoáy gây hư hỏng nhà ở và hoa màu ở huyện Si Ma Cai

NDO - Ngày 8/5, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, mưa đá kèm theo lốc xoáy mạnh đã gây hư hỏng nhiều nhà ở và cây ăn quả, hoa màu của người dân địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Mưa đá và lốc xoáy gây thiệt hại nhà ở và hoa màu của người dân Si Ma Cai, Lào Cai. (Ảnh: THANH NHÀN)
Mưa đá và lốc xoáy gây thiệt hại nhà ở và hoa màu của người dân Si Ma Cai, Lào Cai. (Ảnh: THANH NHÀN)

Trước đó, vào rạng sáng 8/5, tại huyện Si Ma Cai xảy ra mưa đá và giông lốc mạnh ở nhiều xã.

Mưa đá diễn ra khoảng 5-10 phút, viên đá có kích cỡ trung bình 1,5 - 2,5cm, làm thủng, vỡ mái lợp nhà và gẫy đổ cây ăn quả, dập nát ngô, lúa của người dân.

Mưa đá, lốc xoáy gây hư hỏng nhà ở và hoa màu ở huyện Si Ma Cai ảnh 1

Mưa lũ tràn vào nhà dân gây thiệt hại tài sản. (Ảnh: THANH NHÀN)

Tại xã Nàn Sán, có 4 ngôi nhà bị hư hỏng, do mưa đá làm vỡ ngói và cây đổ vào nhà.

Tại trung tâm thị trấn Si Ma Cai có nhiều nhà dân bị sạt lở đất, đá, mưa lũ tràn vào gây hư hại về tài sản.

Mưa đá và giông lốc làm thiệt hại gần 50ha cây trồng các loại, ở các xã Nàn Sán và Sán Chải.

Mưa đá, lốc xoáy gây hư hỏng nhà ở và hoa màu ở huyện Si Ma Cai ảnh 2

Lốc xoáy làm gẫy đổ cây cối, ách tắc giao thông. (Ảnh: THANH NHÀN)

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Si Ma Cai và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống và sản xuất.

Mưa đá, lốc xoáy gây hư hỏng nhà ở và hoa màu ở huyện Si Ma Cai ảnh 3

Người dân giúp nhau dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. (Ảnh: THANH NHÀN)