Mưa lớn làm 108 nhà ở Yên Bái bị thiệt hại

NDO - Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, từ đêm đến sáng sớm ngày 12/9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa một số nơi cao như: Ba Khe 122,2mm; An Lương 88,8mm; Kiên Lao 82,2mm.
0:00 / 0:00
0:00
Nước lũ làm ách tắc giao thông tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên (Yên Bái).
Nước lũ làm ách tắc giao thông tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên (Yên Bái).

Thiên tai đã làm ngập 102 nhà dân, 5 nhà dân bị đất đá vùi lấp do sạt lở ta-luy tại huyện Văn Chấn và 1 nhà bị tốc mái ở huyện Văn Yên. Hơn 16ha lúa, ngô, quế bị ngã đổ, vùi lấp. Mưa lũ làm 1 con trâu, 1 con nghé và 1 con bò bị chết.

Mưa lũ làm sạt lở ta-luy nhiều tuyến đường liên xã, một số ngầm tràn bị đá vùi lấp nước dâng tràn qua đường, người dân không đi lại được. Nước dâng cao đã gây ngập úng cục bộ một số đoạn trên quốc lộ 37, sạt bờ kè chợ Mỵ (xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn) khoảng gần 120m, làm nghiêng 25 ki-ốt bán hàng và làm ngập hàng hóa của tiểu thương. Ước tính thiệt hại do mưa lũ là khoảng 600 triệu đồng.

Ngay sau khi mưa tạnh, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp đã huy động lực lượng tại chỗ, tiến hành cảnh giới và điều tiết giao thông, giúp các gia đình bị hại dọn dẹp đất bùn vùi lấp, sớm ổn định cuộc sống.