Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức bấm nút khởi công cảng Vsico Huế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công, khánh thành và thị sát một số công trình trọng điểm tại Thừa Thiên Huế

Chiều 6/4, tiếp tục chương trình công tác tại Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công và khánh thành 2 công trình trọng điểm tại Thừa Thiên Huế gồm cảng Vsico Huế (bến số 4 và bến số 5) tại khu vực cụm cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc) và Nhà máy Điện rác Phú Sơn (thị xã Hương Thuỷ); khảo sát dự án thi công đường Nguyễn Hoàng và cầu mới vượt sông Hương.
Các đại biểu trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ tại các gian hàng trưng bày của ngân hàng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành ngân hàng tại Thừa Thiên Huế

Thông qua chuyển đổi số, ngành Ngân hàng đã thúc đẩy tài chính toàn diện bằng việc cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp và thuận tiện cho mọi cá nhân và tổ chức, đặc biệt là đối với người có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương, nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận tài chính, góp phần tạo cơ hội sinh kế, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Dự án cầu Nguyễn Hoàng được đánh giá có tiến độ giải ngân tốt ở Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế: 5 tháng giải ngân được 26,3% vốn đầu tư công

Đến hết tháng 5/2023, tỉnh Thừa Thiên Huế đã giải ngân 1.558,52 tỷ đồng/5.923,257 tỷ đồng, đạt 26,3% kế hoạch giao đầu năm. Trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 20,6% kế hoạch, vốn ngân sách Trung ương đạt 39,3% kế hoạch, vốn nước ngoài (ODA) đạt 29,4% kế hoạch, vốn ngân sách Trung ương của ba chương trình mục tiêu quốc gia đạt 12,2% kế hoạch.
Thí điểm xác thực sinh trắc học với hành khách tại sân bay Phú Bài

Thí điểm xác thực sinh trắc học với hành khách tại sân bay Phú Bài

Ngày 15/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục đã có văn bản yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc tiếp tục triển khai thực hiện xác thực sinh trắc học, xác thực và sử dụng căn cước công dân, hộ chiếu gắn chip điện tử đối với hành khách đi tàu bay tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên Huế).
Cầu sông Dinh thuộc Dự án đường ven biển tỉnh Quảng Bình đang được gấp rút thi công.

Đầu tư hạ tầng giao thông vùng cát ven biển Bắc Trung Bộ

Vùng cát ven biển Bắc Trung Bộ, nhất là ở các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế chiếm khoảng 6% tổng diện tích tự nhiên của khu vực. Mặc dù chịu sự tác động lớn của thời tiết khắc nghiệt song những năm gần đây, các địa phương đã tập trung nguồn lực để đầu tư hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông để khai thác tiềm năng vùng cát phục vụ phát triển kinh tế và du lịch.
Tại buổi ký kết hợp tác giữa Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngân hàng Phát triển châu Á ký kết hợp tác với Thừa Thiên Huế

Chiều 17/8, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Andrew Jeffries, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược vì sự phát triển kinh tế bền vững và bao trùm của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam Lê Tiến Trường kiến nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện cho Tập đoàn được thuê dài hạn đất tại Khu công nghiệp Phú Bài 4.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam ưu tiên phát triển các doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế

Chiều 25/7, Đoàn công tác của lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam do ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dẫn đầu đã có buổi làm việc lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về kế hoạch đầu tư, phát triển các doanh nghiệp của Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Dự án dưa lưới được công ty triển khai trên diện tích hơn 20.000m2 được tỉnh Thừa Thiên Huế cấp để xây dựng Nhà máy nước sạch Lộc An.

Dừng hoạt động đầu tư ngoài ngành của Công ty CP cấp nước Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo Công ty CP cấp nước Thừa Thiên Huế vừa xin ý kiến Hội đồng cổ đông dừng các dự án đầu tư ngoài ngành, đồng thời xin ý kiến để làm rõ những khúc mắc, tồn tại về công tác quản lý đầu tư, tài chính ở nhiều lĩnh vực. Đây là Công ty cổ phần UBND tỉnh Thừa Thiên Huế là cổ đông nắm số cổ phiếu lớn nhất (hơn 70%-tại thời điểm năm 2018).
back to top