Sạt lở tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hương Nguyên, huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế).

Khắc phục sạt lở nghiêm trọng đường Hồ Chí Minh qua huyện A Lưới

Mưa lớn kéo dài khiến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hương Nguyên và một số nơi tại huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Mưa lớn còn gây sạt lở đường, bồi lấp ruộng, cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm tại A Lưới. Chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ.
Mưa lũ gây sạt lở đường dân sinh, ven biển tại Phú Diên (huyện Phú Vang). UBND xã Phú Diên đang huy động lực lượng tiếp tục xử lý các điểm sạt lở, không thể nhân rộng thêm.

Thừa Thiên Huế tiếp tục ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn

Hôm nay 16/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục ban hành Công điện khẩn số 04/CĐ-PCTT hồi 9 giờ sáng cùng ngày, yêu cầu các huyện, thị xã và thành phố; các sở, ban ngành, đơn vị trong tỉnh tiếp tục triển khai các phương án phòng, chống, chủ động ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng, khu đô thị, sạt lở đất vùng núi, vùng gò đồi.
Các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng lực lượng địa phương khắc phục sự cố sạt lở kè biển do mưa lũ ở xã Phú Diên (huyện Phú Vang).

Thừa Thiên Huế ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở ven sông, bờ biển

Tại Thừa Thiên Huế, ngoài gây ngập diện rộng vùng thấp trũng, vùng đô thị, mưa kéo dài với cường suất lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở một số tuyến giao thông trọng điểm, trượt lở ven sông, bờ biển xâm thực ở các địa phương. Các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả.
Mưa lớn kéo gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường ven đô ở thành phố Huế trong những ngày qua.

Thừa Thiên Huế ứng phó nguy cơ sạt lở cao do mưa lớn kéo dài

Tại Thừa Thiên Huế, dự báo tổng lượng mưa trong 10 ngày tới phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm gây nguy cơ ngập úng vùng đồng bằng, đô thị và lũ quét, sạt lở đất miền núi, bờ sông, bờ biển… Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung triển khai công tác phòng ngừa, chủ động ứng phó với rủi ro thiên tai lên mức 2.
Từ đêm 10 đến sáng 11/10, tại Thừa Thiên Huế có mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trong tỉnh bị ngập từ từ 0,3-0,5m.

Thừa Thiên Huế nâng cấp cảnh báo rủi ro thiên tai lên mức 2

Chiều tối 11/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công điện khẩn gửi các cơ quan, đoàn thể, các địa phương, các chủ hồ chứa thủy lợi, thuỷ điện trong tỉnh về việc chủ động ứng phó với thiên tai, trong đó nâng cấp cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp lên mức 2.
Sông Ngự Hà, còn được gọi là sông Vua, được đào làm hai lần vào năm 1805 thời Gia Long và 1825 thời Minh Mạng. Cùng với giá trị về giao thông, cảnh quan, sông còn tạo sự thông thủy với sông Hương để điều tiết nước, giảm nạn úng ngập cho nội thành Huế.

Ngừng dự án cải thiện hệ thống thoát nước Kinh thành Huế, giảm thiểu bồi lắng sông Ngự Hà

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản đồng ý kết thúc dự án Cải thiện hệ thống thoát nước Kinh thành Huế, giảm thiểu bồi lắng sông Ngự Hà, thành phố Huế sau đúng 10 năm triển khai. Đây là dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ không hoàn lại và đã đặt mua nhiều trang thiết bị nhưng không thể đưa vào sử dụng.
Lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đơn vị đối tác của Nhật Bản phối hợp tổ chức khánh thành dự án.

Đưa vào vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp tại Thừa Thiên Huế

Dự án vận hành hồ chứa có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác phòng, chống thiên tai, vận hành hồ chứa theo thời gian thực, hiển thị hệ thống mạng phục vụ cộng đồng phòng, chống thiên tai, hỗ trợ dân sinh kinh tế trên địa bàn tỉnh, hệ thống được kết nối đến các cơ quan Trung ương phục vụ chỉ đạo điều hành.
Giải chạy để bảo tồn động, thực vật hoang dã có hơn 500 người tham gia.

Giải chạy để bảo tồn động, thực vật hoang dã

Từ 3 giờ sáng 5/3, hơn 500 người đã có mặt tại Vườn quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên Huế tham gia Giải chạy để bảo tồn động, thực vật hoang dã do Ban Quản lý dự án VFBC tỉnh Thừa Thiên Huế và đơn vị thực hiện hợp phần Bảo tồn sinh học WWF Việt Nam tổ chức.
back to top