Chiều 15/5, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Tổ chức Festival Huế tiến hành lễ ký kết hợp đồng tài trợ với danh vị Nhà tài trợ Đồng” cùng 3 đơn vị: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Tập đoàn BRG.
Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, vào lúc 14 giờ 9 phút giờ địa phương (13 giờ 9 phút theo giờ Việt Nam) ngày 8/5 tại Kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO diễn ra ở thành phố Ulan Bator (Mông Cổ), “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” của Việt Nam chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.
Galaxy Studio, HKFilm và MAR6 Studios phối hợp sản xuất bộ phim điện ảnh về Nam Phương Hoàng hậu, vị hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam, dự kiến khởi quay vào đầu năm 2025.
Nét đặc sắc nhất của Lễ hội Điện Huệ Nam là hoạt động rước Thánh Mẫu bằng đường bộ và đường thủy trên sông Hương có sự tham gia của hàng chục chiếc thuyền rồng, bên trong đặt long kiệu Thánh Mẫu và hòm sắc vua phong cùng các vật thờ cúng, có đội hầu bóng, những người phục dịch và đông đảo khách hành hương đi theo...
Đây là lần thứ hai sau hơn 50 năm, một lễ hội truyền thống, đa sắc màu tâm linh theo tín ngưỡng thờ Mẫu được tái hiện và tổ chức một carnival dân gian độc đáo, có quy mô lớn tại Festival mùa Hạ nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2024.
Đến với Festival Huế 2024, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tiếp tục tham gia với danh vị “Nhà vận chuyển chính thức”. Đây là năm thứ 9 liên tiếp Vietnam Airlines tham gia đồng hành cùng Festival Huế.
Lễ khánh thành bức tượng nghệ thuật của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - người con tài hoa của xứ Huế được đặt tại Công viên Trịnh Công Sơn bên bờ Sông Hương (phường Gia Hội, thành phố Huế) đúng dịp kỷ niệm 85 năm Ngày sinh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (28/2/1939-28/2/2024).
Từ ngày 3 đến 14/2 (từ ngày 22 tháng Chạp đến ngày 5 tháng Giêng), Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức Lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024 "Tinh hoa đất trời, chuyển mình bứt phá" tại công viên Lý Tự Trọng nhằm khẳng định vị thế trung tâm văn hóa, du lịch, đô thị động lực của tỉnh cũng như khu vực.
Tình yêu đối với vùng đất cố đô đã gợi cảm hứng cho họa sĩ Phan Vũ Tuấn tạo nên những bức tranh Huế tuyệt đẹp, còn nhà văn Phi Tân cho ra loạt sách tản văn về Huế. Mới đây nhất, cuốn “Huế - chuyện xưa thành cũ” do Chibooks và Nhà xuất bản Lao động ấn hành là sự kết hợp giữa những áng văn thấm đẫm nỗi niềm hoài cổ về Huế và những bức tranh màu nước tuyệt đẹp của hai tác giả.
Chiều 18/1, tại Trung tâm hội nghị Quốc tế (51 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Tạp chí Sông Hương tổ chức lễ tổng kết trao giải Cuộc thi thơ với chủ đề "Thơ Huế 2023" và phát động Cuộc thi truyện ngắn với chủ đề "Truyện ngắn Sông Hương 2024".
Lấy cảm hứng từ những vần thơ đầy tinh tế và cảm xúc của Hàn Mặc Tử, họa sĩ Nguyễn Hóa cho ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên - “Lối gió đường mây” như một cột mốc quan trọng, vượt ra ngoài giới hạn hoạt động nghệ thuật quen thuộc, đánh dấu sự lộ diện của anh với công chúng.
Ngày 1/1, tại Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế), Ban Tổ chức Festival Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức công bố Festival Huế 2024 và Lễ hội sân khấu hóa tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn - Lễ hội đầu tiên của Festival Huế 2024 năm với định hướng tổ chức lễ hội bốn mùa trong năm.
Chào đón năm mới 2024, tại Thừa Thiên Huế, hàng nghìn người dân đổ về khu vực trung tâm thành phố tham dự chương trình Coutdown Huế 2024 với nhiều tiết mục âm nhạc sôi động kéo dài từ đêm 31/12 đến rạng sáng năm mới 1/1, trở thành điểm nhấn giữa lòng Cố đô Huế.
Chiều 29/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế (17 Lê Lợi, thành phố Huế), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cùng các cơ quan liên quan tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” năm 2023.
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, tuyệt đối trung thành, tận tụy với Đảng, với nước, với nhân dân; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, có uy tín của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Nhân kỷ niệm 18 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/11/2023) và 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943-2023), chiều 23/11, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật do các tổ chức, cá nhân trao tặng cho Bảo tàng.
Ngày 20/11, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức (GEKE) tổ chức khai mạc triển lãm “Khám phá quần thể Điện Phụng Tiên".
Ngày 13/11, tại Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về quy hoạch, bảo tồn, quản lý, khai thác, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân di dời, giải phóng mặt bằng khu vực Kinh thành Huế.
Với chủ đề ”Nghĩa tình sắt son, đời đời bền vững”, chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Lào là chương trình tổng hợp, đa sắc màu, tôn vinh tình hữu nghị thắm thiết đặc biệt Việt-Lào nói chung và của Thừa Thiên Huế, Salavan và Sekong và của 10 tỉnh Việt Nam có chung đường biên giới với Lào.
Trong khuôn khổ Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023”, trưa 11/11, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) diễn ra cuộc Hội đàm giữa Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm và Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Keomanyvong Phosy nhằm đẩy mạnh hợp tác thông tin truyền thông giữa nước 2 nước Việt Nam-Lào.
Huế là điển hình về lĩnh vực văn hóa của cả nước và được định vị là trung tâm văn hóa lớn của khu vực Đông Nam Á vào năm 2030. Thừa Thiên Huế đang nỗ lực xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng “văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh”.
Lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam nhằm động viên, tôn vinh các tác giả, các nghệ sĩ đã phấn đấu, miệt mài sáng tạo, xây dựng các vở diễn, vai diễn… để phục vụ công chúng; cũng là dịp để các thế hệ nghệ sĩ bày tỏ lòng biết ơn và tri ân tổ sư, các bậc tiền nhân đã có công khai mở và truyền dạy bộ môn nghệ thuật sân khấu của dân tộc.
Triển lãm này là hoạt động văn hoá thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản; tưởng nhớ và tri ân cụ Phan Bội Châu - một trong những người đầu tiên xây đắp tình hữu nghị, quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Nhật Bản.
60 bức ảnh trưng bày tại triển lãm là những hình ảnh ghi dấu dòng chảy văn học nghệ thuật cách mạng liên tục trên vùng đất văn hóa Huế, trong suốt 78 năm hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc” do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Thừa Thiên Huế với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa thu hút đông đảo các em thiếu nhi đến từ 6 tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ tham gia.
Việc trưng bày các báu vật lần này nhằm tri ân vị Hoàng đế đã có công thành lập Musée Khải Định - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; tri ân sự nỗ lực sưu tầm của những đồng nghiệp qua nhiều thế hệ, nhằm mục đích bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của triều Nguyễn.
Sáng 24/8, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình kỷ niệm 100 năm (1923-2023) Musée Khải Định - Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.
Chương trình trình diễn áo dài với chủ đề “Áo dài Huế - Chuyện kể từ dòng sông” diễn ra ngay bên bờ Nam sông Hương, đoạn cạnh Bia Quốc Học - đối diện Kinh thành Huế do Ban tổ chức Festival Huế 2023 tổ chức vào tối 12/8, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham dự. Đây là hoạt động trong chương trình lễ hội mùa thu Festival Huế 2023 theo định hướng bốn mùa. Đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc được kết hợp giữa thời trang và hát, múa, âm nhạc.
Sau hơn 3 năm lỡ hẹn, một lễ hội áo dài nằm trong chương trình lễ hội mùa thu của Festival Huế 2023 với tên gọi "Áo dài Huế - Chuyện kể từ dòng sông" diễn ra bên dòng sông Hương đã tạo ấn tượng với du khách và công chúng. Đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc được kết hợp giữa thời trang và hát, múa, âm nhạc.
Ngày 5/8 (tức 19/6 năm Quý Mão), tại Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm (ở núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thành phố Huế), Ban Trị trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ chính thức Lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 - năm Phật lịch 2567.
Địa điểm cung An Định, Huế được chọn để tổ chức không gian trưng bày áo dài và một số đặc sản của Huế, nhằm giới thiệu, nhận diện về Huế xưa. Không gian trưng bày đặt trong một bối cảnh cung điện có sự giao thoa giữa văn minh Đông-Tây, với mong muốn giúp du khách và cộng đồng hiểu rõ hơn những giá trị của di sản truyền thống.