Chiều 16/4, tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 “Quảng Nam-Miền xanh Di sản”.
Thổi hồn vào những cây tre thô cứng, anh Võ Tấn Tân (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, không chỉ theo chân du khách nước ngoài đến nhiều vùng đất trên thế giới mà còn giúp họ có những trải nghiệm thực tế, làm ra những sản phẩm từ tre, ngay tại xưởng tre Taboo của mình.
Chiều 18/10, thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch trên địa bàn thành phố Hội An.
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (South China Morning Post (SCMP)) tuần trước vừa bình chọn 9 thành phố biển tuyệt nhất thế giới mà ở đó, du khách vừa có thể tận hưởng không khí biển trong lành, vừa có thể hòa vào không khí sôi động của những con phố nhộn nhịp. Đứng thứ 5 trong danh sách này là thành phố Hội An của Việt Nam.
Chiều 19/7, tại thành phố Hội An, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo về phát triển du lịch biển và gặp gỡ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.
Chiều 22/6, tại thành phố Hội An, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo công bố chương trình kích cầu du lịch 2023 “Quảng Nam-Cảm xúc mùa hè”.
Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã xác định du lịch biển, đảo là một trong bốn dòng sản phẩm du lịch chủ đạo của nước ta cần được ưu tiên phát triển. Trên thực tế, đây cũng là “thỏi nam châm” thu hút tới 70% tổng lượng khách du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, để khai thác, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm lực dồi dào của du lịch biển, đảo, vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết.
Từ ngày 15/5, việc mở rộng không gian “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” đồng thời tổ chức đưa đón du khách và tăng cường công tác quản lý hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An, bước đầu đã góp phần giảm tải áp lực lên Di sản Văn hóa thế giới...
Từ ngày 15/5, tất cả du khách trong nước và quốc tế có nhu cầu tham quan Khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé. Mức giá tham quan 120.000 đồng/vé (dành cho khách quốc tế) và 80.000 đồng/vé (dành cho khách nội địa). Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hằng ngày vào mùa hè, đến 21 giờ vào mùa đông.
Chiều 3/5, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 và 1/5, toàn tỉnh đón 245.000 lượt du khách đến tham quan, lưu trú tăng 19% so cùng kỳ năm 2022.
Chiều 27/4, thông tin từ Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình thành phố Hội An (Quảng Nam) cho biết, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.
Nằm ở trung tâm Phố cổ Hội An, 4 bảo tàng với 4 chủ đề đặc sắc được nhiều người cho rằng, tham quan 4 bảo tàng này là cách ngắn nhất để hiểu về lịch sử của thương cảng sầm uất bậc nhất Đông Nam Á một thời. Vậy đó là những bảo tàng nào? Xin mời độc giả theo chân phóng viên Truyền hình Nhân Dân tham quan 4 bảo tàng hấp dẫn này.
Những ngày gần đây, dư luận “nóng” lên vì những tranh cãi sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) công bố việc chuẩn bị thu phí vào tham quan phố cổ Hội An.
Ngày 10/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có chỉ thị về đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh.
Những ngày qua, câu chuyện thu phí khách du lịch vào tham quan Di sản Hội An bỗng trở nên… ồn ào. Nhiều người cho rằng, Hội An không phải là… bảo tàng để thu phí. Thế nhưng, suốt gần 30 năm qua, việc thu phí vào "vùng lõi" di sản vẫn được thực hiện với mô hình “lấy di tích nuôi di tích” được UNESCO đánh giá cao. Hơn lúc nào hết, đã đến lúc cần hiểu đúng và đầy đủ về cách làm không hề “cá biệt” so với thế giới từ nhiều năm qua.
Là món ăn đường phố tiện lợi, ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng, bánh mì đã vượt qua biên giới Việt Nam để trở thành món ăn quen thuộc với nhiều du khách quốc tế. Ở bất cứ đâu trên khắp Việt Nam cũng có thể tìm thấy các món bánh mì đặc biệt hấp dẫn.
Quảng Nam đặt ra yêu cầu, các hoạt động thu hút và đón khách du lịch quốc tế phải bảo đảm an toàn, thuận lợi cho du khách, doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng dân cư. Đồng thời, tỉnh chủ động, linh hoạt và sẵn sàng các phương án xử lý tình huống, phòng ngừa rủi ro trong quá trình tổ chức đón khách quốc tế.
Ngày 10/3, Lễ hội mùa Xuân Cổng trời Đông Giang diễn ra tại Quảng trường sông Ngân, thuộc Khu Du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang (huyện Đông Giang, Quảng Nam).
Trong 7 ngày Tết Quý Mão 2023, tổng lượng khách đến tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước đạt 215 nghìn lượt, tăng 3,8 lần so cùng kỳ năm ngoái.
Tại Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 và khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp-Quảng Nam 2023. tỉnh Quảng Nam đã chuyển giao cờ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 cho tỉnh Bình Thuận, với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.
Ngày 2/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo với chủ đề "Mỳ Quảng - Nét văn hóa ẩm thực đặc sắc xứ Quảng". Đây là hội thảo đầu tiên về món Mỳ Quảng, qua đó tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện điền dã, nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hồ sơ công nhận văn hóa phi vật thể đối với Mỳ Quảng.
Chiều 4/9, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón khoảng 190 nghìn lượt khách đến tham quan, lưu trú.
Theo tin từ Tổng cục Du lịch, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức trực tiếp Diễn đàn Du lịch Mekong 2022 (MTF 2022) từ ngày 9-14/10 tại Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana), tỉnh Quảng Nam. Đây sẽ là sự kiện gặp mặt trực tiếp đầu tiên của 6 điểm đến thuộc Tiểu vùng Mekong Mở rộng (GMS) kể từ năm 2019.
Tối 1/8, tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã diễn ra Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 4, với chủ đề "Ngọc Linh mời gọi". Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đang triển khai xây dựng hồ sơ tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Lựa chọn lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian để ứng cử, Hội An có nhiều cơ hội để UNESCO đưa vào mạng lưới các thành phố sáng tạo.
Nhằm giới thiệu những điểm tham quan hấp dẫn của tỉnh Quảng Nam tới du khách trong và ngoài nước, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam vừa phát hành video clip với tiêu đề "Discover Quang Nam Beyond Hoi An" (Khám phá Quảng Nam bên cạnh Hội An).
Đô thị cổ Hội An (Quảng Nam) tiếp tục tạo ấn tượng với du khách thế giới khi mới đây, tạp chí du lịch nổi tiếng Travel+Leisure của Mỹ vừa công bố Hội An trong top những thành phố tốt nhất thế giới năm 2022.
Tối 15/7, tại Công viên Đồng Hiệp, thuộc phường Minh An, thành phố Hội An, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An (Quảng Nam) đã tổ chức lễ khai mạc sự kiện “Nét hoa nghề Hội An”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2022, với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”.