Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra 2 dự án giao thông trọng điểm ở Đồng Nai

NDO - Chiều 24/9, trong chương trình công tác tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, kiểm tra 2 dự án giao thông trọng điểm tại tỉnh Đồng Nai là Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát hạng mục xây dựng nhà ga chính Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát hạng mục xây dựng nhà ga chính Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: Thanh Giang)

Đi thị sát công trường Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), Thủ tướng đã tìm hiểu các hạng mục đang được đầu tư như đường cất hạ cánh, nhà ga chính.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện nay, trên mặt bằng dự án đã hình thành đại công trường với sự tham gia của hàng trăm mũi thi công với hơn 6.000 nhân sự và 2.200 thiết bị thi công. Các gói thầu đang thi công trên công trường đến nay đều được kiểm tra, giám sát nghiệm thu theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, bảo đảm chất lượng và tiến độ yêu cầu; các loại vật tư vật liệu (đắp nền; vật liệu đá, cát ...) trước khi đưa vào công trường thi công đều được kiểm soát chặt chẽ, thí nghiệm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật dự án, đảm bảo chất lượng yêu cầu, đến nay tình hình triển khai cụ thể như:

Về các gói thầu đang triển khai, Gói thầu 5.10 - Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách: khởi công 31/8/2023, dự kiến hoàn thành quý IV/2026. Gói thầu 5.10 gồm các hạng mục thi công xây dựng nhà ga hành khách (nhà ga trung tâm và ba cánh), kết cấu 1 trệt và 3 lầu, chiều cao đỉnh mái 45,55m, nhà ga được thiết kế với hai cao trình đi và đến tách biệt, tổng diện tích sàn khoảng 376.451m2. Bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các loại tàu bay Code C, E và F.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra 2 dự án giao thông trọng điểm ở Đồng Nai ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các đơn vị đang thi công trên công trường xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: THANH GIANG)

Đến nay, giá trị khối lượng thi công thực tế đạt khoảng 8.313,45 tỷ đồng tương đương 25,05% so giá trị hợp đồng (33.185 tỷ đồng). Liên danh nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ phần bê tông cốt thép cột, dầm sàn lầu 1 (114.060/114.060 m2), lầu 2 (96.173/96.173 m2), lầu 3 (73.212/73.212 m2), sàn lầu 4 đạt 25.150 /25.150 m2.

Hiện tại, đang tiến hành công tác gia công, lắp dựng kết cấu thép mái theo đúng kế hoạch và tiến độ trong hợp đồng (Đã gia công, chế tạo và sơn hoàn thiện phần kết cấu thép khung chính 4.843 tấn /21.508 tấn đạt 22,52%).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra 2 dự án giao thông trọng điểm ở Đồng Nai ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo về tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: THANH GIANG)

Song song với tiến độ thi công phần thô, toàn bộ công tác mua sắm, đặt hàng thiết bị ME, thiết bị nhà ga, hệ thống HBS, vách kính mặt đứng đã được triển khai ký hợp đồng với các nhà cung cấp và nhà sản xuất và đang trong quá trình sản xuất, gia công cấu kiện... theo tiến độ đề ra.

Tiến độ dự kiến hoàn thành toàn bộ phần xây dựng, trước tháng 12/2025, hoàn thành lắp dựng mặt đứng trước tháng 3/2026 song song với công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị vận hành thử (test) từ đầu năm 2026 và phấn đấu hoàn thành trước 31/8/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra 2 dự án giao thông trọng điểm ở Đồng Nai ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường. (Ảnh: THANH GIANG)

Sau khi đi thị sát công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, ACV, Tổng thầu, các nhà thầu, tư vấn giám sát... về tiến độ triển khai dự án.

Phát biểu ý kiến mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hạ tầng giao thông chiến lược, đặc biệt là các công trình sân bay. Thủ tướng bày tỏ vui mừng sau hơn 1 năm khởi công, hình hài công trình về cơ bản đã hình thành với các hạng mục chính. Thủ tướng mong các bộ, ngành báo cáo tình hình, tiến độ, xác định đây là công trình biểu tượng của nhiệm kỳ này, chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 95 năm thành lập Đảng… có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra 2 dự án giao thông trọng điểm ở Đồng Nai ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên, ân cần thăm hỏi kỹ sư, công nhân đang hăng say lao động trên công trường. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng đánh giá cao việc hoàn thành gần 99% công tác giải phóng mặt bằng, là nỗ lực lớn của tỉnh Đồng Nai; biểu dương Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã vươn lên mạnh mẽ, trưởng thành nhanh. Thủ tướng đặt vấn đề liệu có nên tranh thủ triển khai giai đoạn 2 để tận dụng đà thi công, nhân lực và phương tiện đang có sẵn trên công trường. Từ kinh nghiệm triển khai các công trình lớn này, chúng ta sẽ triển khai tiếp các dự án trọng điểm như Dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam, mang tính biểu tượng thế kỷ, có ý nghĩa chính trị, an ninh quốc phòng rất cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra 2 dự án giao thông trọng điểm ở Đồng Nai ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo tiến độ và giới thiệu toàn cảnh công trường xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: THANH GIANG)

Sau khi nghe các bộ, ngành, đơn vị báo cáo, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cáo sự chuyển biến rõ nét khí thế thi công trên công trường so hồi đầu triển khai; tin tưởng đã có đà thì công trình sẽ tiếp tục được thi công thuận lợi; cảm ơn nhân dân tỉnh Đồng Nai trong vùng dự án đã nhường nơi ở, đất sản xuất để bàn giao mặt bằng cho công trình; yêu cầu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm người dân phải di dời với tinh thần cuộc sống đến nơi ở mới có cuộc sống ít nhất bằng hoặc hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra 2 dự án giao thông trọng điểm ở Đồng Nai ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra các hạng mục trong nhà ga chính Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng nêu rõ, đây là công trình biểu tượng của nhiệm kỳ này, nơi kết nối Việt Nam với quốc tế; có quy mô đầu tư lớn, trên 100 nghìn tỷ đồng, trong khi chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai lớn như thế này, lại triển khai đúng lúc đại dịch Covid-19, nhưng đã xác định là công trình biểu tượng thì phải có cách giải quyết đặc biệt, cách làm mới, cách tiếp cận mới, cách tổ chức thi công khoa học hơn. Mục tiêu là năm 2026 đưa vào khai thác sân bay này, tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu đến ngày 31/12/2025 phải cơ bản hoàn thành để chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2025. Điều này là có cơ sở vì chúng ta đã trưởng thành, đã có kinh nghiệm những năm vừa qua, đã có nhiều công trình trọng điểm đã được rút ngắn thời gian thi công như Cảng hàng không Điện Biên, Đường dây 500kV Quảng Trạch-Phố Nối… Chúng ta đã rút ra kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các công việc to lớn với cường độ cao để rút ngắn tiến độ, nâng cao chất lượng; các thủ tục đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng đã cơ bản xong; trên công trường hiện nay chỉ cần tăng ca kíp, tranh thủ tiến độ; đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường đầy đủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra 2 dự án giao thông trọng điểm ở Đồng Nai ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp với các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu về tiến độ Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng yêu cầu xây dựng lại đường găng tiến độ để điều hành theo tiến độ mới, đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn, làm việc nào dứt việc đó, có trọng tâm, trọng điểm, bố trí thi công trên đại công trường một cách khoa học; phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm”.

Các nhà thầu chính tiếp tục hợp tác, huy động các nhà thầu địa phương, các tỉnh lân cận tham gia thi công trình để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn mạnh; rà soát lại tất cả với các hợp đồng cung cấp thiết bị với nước ngoài để kịp về công trường; kiểm soát chất lượng các hạng mục; bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, yêu cầu kỹ mỹ thuật; quan tâm người lao động; các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ, kiểm toán, nhất là làm đến đâu, kiểm toán đến đó, tránh sai sót; Ban quản lý dự án nếu có vướng mắc phải báo cáo ngay cấp có thẩm quyền, nếu các bộ, ngành giải quyết chậm trễ thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về một số công việc, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay thủ tục đầu tư đường băng số 2; công tác thẩm định, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị ngay hồ sơ gửi Hội đồng Thẩm định quốc gia thẩm định trong 2 tuần; giao Phó Thủ tướng Lê Thành Long đăng ký hạng mục đường băng số 2 vào chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XV. Hoàn thành công tác san lấp mặt bằng cho Nhà ga T3 này để tiện cho các công việc về sau.

Thủ tướng cũng biểu dương một số bộ, ngành, đơn vị triển khai nhanh tại các dự án thành phần cũng như phê bình những đơn vị chậm triển khai; yêu cầu tỉnh Đồng Nai cố gắng bảo đảm cung cấp đủ nguyên vật liệu san lấp, cùng với đó là phải quy hoạch làm thành phố sân bay Long Thành - thành phố thông minh, kết nối quốc tế, hiện đại, triển khai ngay các hạng mục đầu tư hạ tầng. Về mở rộng đường cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh kết nối sân bay, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Bộ Giao thông vận tải triển khai dự án tuyến đường sắt, có thể là tàu điện ngầm kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay.

Thủ tướng biểu dương các cơ quan, các chủ thể liên quan thời gian qua khẩn trương thực hiện các hạng mục, nhiệm vụ được giao; đề nghị các bộ, ngành, đơn vị liên quan tổ chức phát động phong trào thi đua 450 ngày đêm về đích của sân bay Long Thành vào ngày 31/12/2025. Thủ tướng cũng cảm ơn các nhà thầu, nhất là các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đã đến đây cùng Việt Nam thi công công trình lớn như sân bay Long Thành; hy vọng những công trình quy mô tương tự như thế này sắp tới, Việt Nam sẽ tự làm chủ thi công nhất là sẽ triển khai thuận lợi dự án đường sắt cao tốc bắc-nam để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra 2 dự án giao thông trọng điểm ở Đồng Nai ảnh 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị đang thi công tại dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. (Ảnh: THANH GIANG)

* Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm tặng quà động viên các lực lượng đang thi công Gói thầu số 21, Dự án thành phần 1 thuộc Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 do Liên danh Công ty Cổ Phần Lizen, Công ty Cổ Phần Hải Đăng, Tổng công ty Xây dựng Số 1, Công ty Cổ phần 368 thi công tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra 2 dự án giao thông trọng điểm ở Đồng Nai ảnh 9

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo về tiến độ dự án. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo việc lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng, Đồng Nai phải nỗ lực để đến 15/10 này phải hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án thành phần 2 cho nhà thầu. “Đồng Nai phải mở chiến dịch giải phóng mặt bằng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, cùng với chăm lo chỗ chỗ ở mới cho người dân”, Thủ tướng chỉ rõ, đồng thời yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai bảo đảm cấp đủ nguyên vật liệu cho nhà thầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra 2 dự án giao thông trọng điểm ở Đồng Nai ảnh 10

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường xây dựng dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị, nhà thầu phải tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", “làm cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết”. Đồng Nai phải huy động các lực lượng thanh niên, phụ nữ, công an, quân đội hỗ trợ các đơn vị thi công. Các nhà thầu phải huy động thêm các nhà thầu phụ ở địa phương như tinh thần thi công Đường dây 500kV mạch 3 vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra 2 dự án giao thông trọng điểm ở Đồng Nai ảnh 11

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm, động viên một công nhân lái xe lu đang thi công trên dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (Ảnh: THANH GIANG)

Cho biết, tuyến cao tốc kết nối 2 tuyến cao tốc khác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nghiên cứu mở thêm nút giao xuống cảng Cái Mép-Thị Vải để khai thác không gian phát triển mới. Thủ tướng yêu cầu nếu có những vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.