Không gian Tết nhà Việt miền nam. (Ảnh Thế Anh)

Khai mạc Lễ hội Tết Việt 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 18/1, tại công viên Lê Văn Tám, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, phối hợp Sở Công thương Thành phố tổ chức Khai mạc Lễ hội Tết Việt 2024. Sự kiện mở cửa tự do, chào đón du khách tham quan, trải nghiệm các hoạt động hấp dẫn trong 4 ngày, từ 18/1 đến hết 21/1.
Đêm trên dòng Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới. (Ảnh minh họa)

Nhiều hoạt động nghệ thuật chào đón năm mới 2024 tại thành phố Đồng Hới

Ngày 24/11, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình phối hợp với Công ty cổ phần Regal Group tổ chức họp báo thông tin về chương trình chào đón năm mới 2024. Đây là lần đầu tiên các hoạt động nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa chào đón năm mới diễn ra tại thành phố Đồng Hới để phục vụ khách du lịch và người dân địa phương.
Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19.

Hơn 150 gian hàng tham gia Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19

Tối 6/4, tại Công viên 23/9, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch Thành phố phối hợp tổ chức khai mạc Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023 với chủ đề “Tâm điểm giao thoa-Hành trình sống động” gắn với thông điệp chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh Chào đón bạn-Welcome to Ho Chi Minh City”.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Thái Hồng Hà giới thiệu đêm nhạc tri ân nhạc sĩ Nguyễn Cường “Đến với Cao nguyên” và biểu diễn ca kịch “Khát vọng Dam Săn”.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường tổ chức đêm nhạc tri ân và biểu diễn ca kịch “Khát vọng Dam Săn”

Sáng 21/4, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Thương Garden và nhạc sĩ Nguyễn Cường tổ chức họp báo giới thiệu đêm nhạc tri ân nhạc sĩ Nguyễn Cường “Đến với Cao nguyên” và biểu diễn ca kịch “Khát vọng Dam Săn”.

Toàn cảnh chương trình giới thiệu Chuyển đổi số trong ngành du lịch.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) phối hợp Tập đoàn công nghệ Vietsens tổ chức chương trình giới thiệu “Chuyển đổi số trong ngành du lịch” nhằm nâng cao nhận thức chung về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong du lịch, phát huy sức mạnh chuyển đổi số hỗ trợ ngành du lịch phục hồi và phát triển bền vững.

Du khách tại ga cáp treo Hòn Thơm (Phú Quốc)

Bài toán phục hồi của du lịch Việt Nam

Sau 2 năm điêu đứng vì đại dịch Covid-19, ngành du lịch đang nỗ lực tìm kế sách để lấy lại đà tăng trưởng. Bên cạnh sự nỗ lực của chính phủ và các địa phương, không thể không kể đến tinh thần và bản lĩnh vượt khó, tiên phong khôi phục hoạt động du lịch của những “sếu đầu đàn”.