Trên mảnh đất biên cương, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, mỗi người con nước Việt đều dâng lên niềm tự hào.

Lên cột mốc số 0 trên đỉnh Khoan La San

Bước chân lên cột mốc số 0 A Pa Chải trên đỉnh Khoan La San thuộc dãy Pu Đen Đinh ở độ cao hơn 1.866m so với mực nước biển, bao mỏi mệt sau hành trình dài của chúng tôi phút chốc tan biến. Ai nấy đều phấn khích tưởng chừng như có thể hét lên được, song tất thảy lại yên lặng, lấy trong hành lý ra lá cờ Tổ quốc, cùng trang nghiêm thực hiện nghi lễ chào cột mốc, cúi chào đất Mẹ.
Du lịch Điện Biên cất cánh từ mảnh đất lịch sử

Du lịch Điện Biên cất cánh từ mảnh đất lịch sử

Phút chốc, chúng tôi lặng cả đi, ngước mắt mãi tới khi bóng “chim sắt trên trời” khuất nẻo. Hình ảnh ấy như một chỉ dấu, một niềm tin rằng: Du lịch nói riêng và cả tỉnh Điện Biên nói chung đang có cơ hội lớn để cất cánh, vươn cao trên mảnh đất anh hùng này.
Đại biểu cắt băng khai trương Triển lãm.

Điện Biên khai mạc triển lãm "Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam"

Tối 20/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Triển lãm "Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam". Đây là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024).
Những tín hiệu vui của du lịch Điện Biên

Những tín hiệu vui của du lịch Điện Biên

Thực tế, đẩy mạnh du lịch cộng đồng với sự chung tay của chính quyền, người dân là hướng đi đã được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên xác định như một mũi nhọn trong phát triển du lịch nói riêng, phát triển kinh tế xã hội nói chung.
"Bí mật" của khu rừng Đại tướng

"Bí mật" của khu rừng Đại tướng

Người dân Điện Biên thường gọi khu rừng MƯỜNG PHĂNG là “ Rừng Đại tướng ”, bởi đây chính là nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, nơi phát ra những chỉ thị, mệnh lệnh có tính chất quyết định để làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
“Ông bà đỡ” của du lịch cộng đồng Điện Biên

“Ông bà đỡ” của du lịch cộng đồng Điện Biên

Sau 2 ngày hẹn, sau cùng, chúng tôi mới gặp được Trần Hải Anh, chuyên viên của Quỹ phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên (CCD). Vừa trở về sau chuyến khảo sát tại Tủa Chùa để hỗ trợ bà con mở tour tuyến mới, chàng trai sinh năm 1992 cho biết: Càng đến gần dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, việc của anh càng nhiều khi các homestay đều trong tình trạng đầy khách, thậm chí quá tải. Từ nhiều năm qua, Quỹ phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên đã trở thành “bà đỡ mát tay” cho mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương chót cùng Tây Bắc.
Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia Ðiện Biên và Lễ hội Hoa ban Ðiện Biên 2024. (Ảnh ÐĂNG KHOA)

Phát huy tiềm năng, lợi thế để Điện Biên trở thành trung tâm kết nối vùng Tây Bắc

Tại hội thảo “Phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển du lịch bền vững tỉnh Ðiện Biên” vừa được tổ chức tại Ðiện Biên, các đại biểu đều chung nhận định: Ðiện Biên là tỉnh có tiềm năng, lợi thế khác biệt để phát triển du lịch. Việc kết hợp khai thác và phát huy hiệu quả giá trị hệ thống di tích lịch sử, tài nguyên văn hóa và thiên nhiên đa dạng sẽ góp phần xây dựng Ðiện Biên thực sự trở thành điểm đến du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái đầy hấp dẫn và đặc sắc ở khu vực Tây Bắc.
[Ảnh] Đường phố Điện Biên Phủ rực rỡ cờ hoa chào đón Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên 2024

[Ảnh] Đường phố Điện Biên Phủ rực rỡ cờ hoa chào đón Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên 2024

Chỉ còn một ngày nữa sẽ diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch lịch Quốc gia Điện Biên năm 2024, những ngày này, trên khắp các đường phố và các địa điểm vui chơi cộng cộng của thành phố Điện Biên Phủ tràn ngập cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho dịp lễ. Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Nhân Dân ghi nhận về không khí lễ hội trước ngày khai mạc.
Show diễn thực cảnh "Huyền tích UVA" được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của Điện Biên.

Ra mắt show diễn thực cảnh “Huyền tích UVA”-sản phẩm du lịch mới của Điện Biên

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch Điện Biên, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp UBND huyện Điện Biên giới thiệu sản phẩm du lịch mới: show diễn thực cảnh “ Huyền tích UVA ”. Đây là điểm nhấn trong khuôn khổ khai mạc Năm Du lịch quốc gia-Điện Biên gắn với Lễ hội Hoa Ban năm 2024.
Toàn cảnh buổi họp báo.

169 chương trình, sự kiện được tổ chức trong Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên 2024

Chiều 21/2, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo giới thiệu về Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên 2024. Đây là sự kiện văn hóa-kinh tế-xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên, lãnh đạo thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia đua thuyền đuôi Én và Giải vô địch các câu lạc bộ dù lượn.

Khởi động Năm Du lịch quốc gia-Điện Biên 2024

Tối 31/12, tại trung tâm thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên), Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ 9 và Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn Quốc gia lần thứ 4. Đây là 2 hoạt động mở màn trong chuỗi các hoạt động khởi động chào đón Năm Du lịch quốc gia-Điện Biên 2024.
Mô hình không gian sinh hoạt của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên thu hút khách tham quan.

Rực rỡ sắc màu Điện Biên tại Hà Nội

Không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm được “thay áo mới” khi chương trình Tuần Văn hóa, Du lịch Điện Biên tại Hà Nội với chủ đề Rực rỡ sắc màu Điện Biên diễn ra. Chương trình nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh văn hóa, du lịch Điện Biên đến công chúng.
Nhân dân các dân tộc huyện Nậm Pồ vui hát múa chào xuân.

Điện Biên: Doanh thu từ du lịch, dịch vụ tăng 10,5 lần trong Tết Quý Mão

Cùng với quan tâm đầu tư chỉnh trang các điểm di tích lịch sử, du lịch văn hóa, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Điện Biên còn triển khai các hoạt động lễ hội gắn với văn hóa truyền thống các dân tộc để tạo thêm sân chơi cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa bàn; đồng thời thu hút khách du lịch về tham quan, trải nghiệm.
Hàng nông sản được đồng bào vùng cao Tủa Chùa bày bán ở chợ đêm.

Chợ đêm Tủa Chùa thu hút khách du lịch

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên), Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa vừa tổ chức đưa chợ đêm ở trung tâm thị trấn Tủa Chùa vào khai thác, hoạt động.
Đại biểu dự Hội thảo liên kết phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào.

Hội thảo liên kết phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, chiều 2/10, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào.
back to top