Đặt mục tiêu đến hết ngày 31/3 hoàn thành đợt tiêm vaccine phòng bệnh sởi theo chỉ đạo của Chính phủ là đạt hơn 95% trở lên, Sở Y tế tỉnh Điện Biên hiện tập trung chỉ đạo các cơ sở y tế huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện để tiêm phòng cho trẻ trong độ tuổi.
Liên tiếp phát hiện các trường hợp học sinh ở vùng lũ quét Mường Pồn mắc bệnh lỵ, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã tăng cường nhân lực để tiếp nhận, điều trị; đồng thời khẩn trương khử khuẩn các khu vực đã ghi nhận các ca bệnh.
Hôm nay (10/9), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết, y, bác sĩ của Bệnh viện vừa phẫu thuật bỏ bàn tay trái của một bệnh nhân bị dập nát vì điện thoại phát nổ.
Tiếp nhận một sản phụ nguy kịch do mất máu do rau bong non, thai nhi 7 tháng chết lưu mà nguồn máu dự trữ tại bệnh viện không còn, ngay lập tức 8 y, bác sĩ thuộc Bệnh viện Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã tình nguyện hiến máu; cứu bệnh nhân S. qua cơn nguy kịch.
Để chủ động phòng, trị bệnh cho nhân dân bị ảnh hưởng do lũ quét tại Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên); đồng thời chủ động phòng, chống dịch bệnh do ảnh hưởng xáo trộn môi trường do lũ quét, Sở Y tế Điện Biên đã chỉ đạo khẩn trương thành lập trạm y tế lưu động tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn.
Những ngày vừa qua, đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức... đã có chuỗi hoạt động ý nghĩa khám chữa bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách tại tỉnh Điện Biên và chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực cho đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh của Điện Biên.
Trong 2 ngày 20 và 21/4, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), đồng thời thực hiện Chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) chỉ đạo Cục Quân y chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ; xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Trong hai ngày (19 và 20/4), Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn làm trưởng đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động chuyên môn nhằm tri ân nhân dân, chiến sĩ Điện Biên và hỗ trợ đồng nghiệp tại tỉnh Điện Biên nâng cao trình độ khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe toàn diện, kịp thời…
Ngày 19/4, tại tỉnh Điện Biên, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Mường Chà.
Trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong 2 ngày (9 và 10/3), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã biên giới Vàng Đán, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên).
Hơn 700 cựu chiến binh, thanh niên xung phong tỉnh Điện Biên đã được chăm sóc sức khỏe răng miệng, hàng trăm trẻ em học sinh tiểu học được giáo dục truyền thông về sức khỏe học đường và khoảng 50 trẻ em khuyết tật môi vòm miệng được phẫu thuật là chuỗi hoạt động tri ân ý nghĩa của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tại tỉnh Điện Biên từ ngày 3 đến 8/3.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Điện Biên, từ ngày 18-30/9/2023, ngành y tế Điện Biên sẽ tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu tại 2 xã đã ghi nhận ca mắc bệnh, gồm: Xã Pú Hồng (huyện Điện Biên Đông) và xã Huổi Mí (huyện Mường Chà).
Làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên người của tỉnh Điện Biên vào sáng 12/9, Đoàn công tác Bộ Y tế ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động thực hiện các biện pháp khoanh vùng, phòng chống bệnh bạch hầu của ngành y tế, chính quyền địa phương.
Liên quan tới 15 trường hợp cùng nhập viện cấp cứu trong ngày 8/9 với cùng triệu chứng nôn mửa, đau đầu, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh làm rõ nguyên nhân; đồng thời tăng cường tuyên truyền bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Sáng 27/8, ông Lường Văn Kiên, Phó giám đốc Sở Y tế Điện Biên, cho biết: Sở đã lập đoàn kiểm tra việc tiếp nhận, điều trị người dân bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên nhập viện vì nghi uống nước có thuốc diệt cỏ. Đồng thời kiểm tra thực tế nguồn nước mà các trường hợp này đã dùng làm nước ăn, uống, sinh hoạt trong những ngày qua.
Tiếp tục ứng phó, chủ động khoanh vùng phòng, chống dịch bệnh than trên người tại địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô vừa giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện phải khẩn trương thực hiện đồng thời các biện pháp.
Ngoài 13 bệnh nhân được phát hiện mắc bệnh than tại 3 ổ dịch thuộc 2 xã: Mường Báng, Xá Nhè, huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) thì mới đây, địa phương này tiếp tục ghi nhận thêm một bệnh nhân là cháu bé mới 2 tuổi cũng mắc bệnh; nâng tổng số người mắc bệnh than tại Điện Biên lên 14 bệnh nhân.
Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người tham gia giết mổ và sử dụng cùng nguồn thịt trâu bò với các trường hợp mắc bệnh than.
Từ đầu tháng 5 đến nay, người dân xã Pú Nhi và các xã lân cận thuộc huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) luôn canh cánh nỗi lo dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn. Song với sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của ngành y tế Điện Biên, đến thời điểm này, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát; công tác phòng, chống dịch bạch hầu được thực hiện khẩn trương, đồng bộ.
Xác nhận thông tin về một trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, cho biết: Ngày 4/5, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có kết quả xét nghiệm xác định, bệnh nhân S.T.L. tử vong do dương tính với vi khuẩn Corynebacterium diphtheria (vi khuẩn bệnh bạch hầu).
Chỉ trong thời gian ngắn, Điện Biên liên tục ghi nhận các trường hợp là người dân tộc thiểu số ở địa bàn các huyện bị tử vong do bệnh dại vì bị chó, mèo cắn. Thực trạng này, đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn ổ dịch dại trên người và trên vật nuôi, rất cần sự vào cuộc từ các cấp, các ngành tại địa phương để triển khai đồng thời các biện pháp phòng, chống bệnh hiệu quả.
Sau 2 ngày tổ chức, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên, Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) và Bệnh viện Tim Hà Nội đã khám sàng lọc (miễn phí) bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 trẻ em nghèo tại tỉnh Điện Biên.
Chủ động ứng phó tình trạng gia tăng ca nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn, sáng 8/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên tổ chức họp trực tuyến với 10 huyện, thị xã, thành phố.
Vui mừng thông báo số người tiêm vaccine tăng lên mỗi ngày, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Pồ Nguyễn Ngọc Sơn, cho biết thêm: Có sự thay đổi trong suy nghĩ của người dân. Bà con không chỉ đồng ý tiêm, nhiều người còn góp sức cùng thành viên tổ tuyên truyền vận động người thân trong gia đình, dòng họ tiêm phòng.
Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Điện Biên, tính đến 17 giờ ngày 7/8 toàn tỉnh Điện Biên có 81,1% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vaccine Covid-19 nhắc lần 1 (mũi 3). Trong đó, huyện Mường Ảng có tỷ lệ người tiêm cao nhất, đạt 99,4%; thấp nhất là huyện Điện Biên Đông 59,1% và huyện Nậm Pồ 66,1%.
Ngày 24/7, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ X-năm 2022 và tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu.