Điện Biên

Trên đoạn đường Pá Vạt-Mường Luân đã được khắc phục thiệt hại giao thông nhưng vì sự an toàn của nhân dân, Sở Xây dựng Điện Biên khuyến cáo chỉ ô-tô tải trọng dưới 5 tấn và người đi bộ, xe máy lưu thông.
Tin chung

Điện Biên phân luồng giao thông trên tuyến đường quốc lộ 12 qua các xã ở tâm vùng lũ quét

Dù đã nỗ lực khắc phục song do mức độ thiệt hại quá lớn, thời tiết diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro mất an toàn trên quốc lộ 12 (đoạn qua trung tâm các xã vùng tâm lũ quét tại Điện Biên), do vậy từ ngày 12/8, Sở Xây dựng Điện Biên phải tổ chức phân luồng, điều tiết các phương tiện qua đoạn tuyến.

Lũ quét tràn về xã Mường Pồn, huyện Điện Biên vào rạng sáng ngày 25/7/2024 làm hàng trăm ngôi nhà của người dân bị đổ sập, hư hỏng phải di dời khẩn cấp.
Tin chung

Điện Biên triển khai các giải pháp phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại thiên tai

Để chủ động ứng phó và khắc phục kịp thời thiệt hại do thiên tai, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của người dân, chiều ngày 13/5, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên đã triển khai các giải pháp phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại thiên tai trước mùa mưa bão 2025.
Hưởng ứng Tết trồng cây, cán bộ công đoàn cùng công nhân, người lao động thành phố Điện Biên Phủ trồng cây hoa ban trong Công viên Võ Thị Sáu.
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Công nhân, người lao động Điện Biên tích cực hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Hưởng ứng Tháng Công nhân và phong trào thi đua xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp, sáng 10/4, tại Công viên Võ Thị Sáu (phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Liên đoàn Lao động thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây với chủ đề “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cung cấp thông tin, địa điểm các khu vực nằm trong vùng nguy cơ cao ảnh hưởng do mưa lũ, thiên tai đã được hệ thống thành sơ đồ.
Môi trường

Công tác thông tin, truyền thông cảnh báo có vai trò đặc biệt quan trọng để phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai

Từ thực tiễn ảnh hưởng thiệt hại do mưa bão, lũ quét xảy ra trên địa bàn thời gian qua, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, khẳng định: Công tác thông tin, truyền thông cảnh báo có vai trò đặc biệt quan trọng để phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.
Một trong các điểm sạt lở trên quốc lộ 4H (đoạn từ huyện Mường Chà đi huyện Nậm Pồ. Điện Biên) gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.
Môi trường

Nhiều tuyến đường tại Điện Biên bị sạt lở nghiêm trọng

Mưa lũ kéo dài từ đêm 29 đến ngày 30/7 khiến nhiều tuyến đường huyết mạch trên địa bàn tỉnh Điện Biên bị sạt lở nghiêm trọng. Tại các tuyến quốc lộ 6, quốc lộ 12 và quốc lộ 4H đoạn từ huyện Mường Chà đi huyện Nậm Pồ và huyện Mường Nhé, có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, người và phương tiện đi lại khó khăn.
Đồng chí Lò Văn Tiến (thứ ba từ phải sang) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn tại xã Mường Pồn.
Môi trường

Điện Biên yêu cầu kiểm tra đánh giá nguyên nhân lũ quét, lở đất tại Mường Pồn

Để có giải pháp khắc phục hạn chế, thiệt hại; đồng thời chủ động ứng phó kịp thời với các hiện tượng thời tiết cực đoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô vừa ký, ban hành Công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên phải tổ chức kiểm tra, đánh giá nguyên nhân gây lũ quét, sạt lở đất tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên để có giải pháp khắc phục và phòng, chống hiệu quả.
Thành phố Sơn La huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ 35 hộ dân bản Phứa Cón, phường Chiềng An ra khỏi khu vực ngập úng.
Môi trường

Điện Biên, Sơn La khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Những ngày qua, tại các tỉnh miền núi phía bắc, nhất là ở hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã có mưa to đến rất to, làm lũ quét, lũ ống làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện hai địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Một trong những điểm bị sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường từ xã Phì Nhừ đi xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, làm gián đoạn giao thông trên tuyến.
Môi trường

Điện Biên Đông thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Do ảnh hưởng các đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua, trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã xảy ra nhiều đợt lũ ống cục bộ thuộc xã Chiềng Sơ, Phì Nhừ làm ảnh hưởng nhà cửa, hoa màu; thiệt hại nặng nề tuyến đường từ xã Phì Nhừ đi xã Chiềng Sơ. Riêng thiệt hại về giao thông ước hơn 8 tỷ đồng.
Các chủ rừng tại huyện Điện Biên trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.
Môi trường

Hiệu quả công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng tại Điện Biên

Với 592 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp (chiếm 62% diện tích tự nhiên); trong đó diện tích có rừng hơn 419 nghìn ha, Điện Biên được xếp vào nhóm các tỉnh có diện tích rừng lớn. Do vậy công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Điện Biên luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống. Người dân từ việc hưởng lợi dịch vụ môi trường rừng đã yên tâm gắn bó với rừng...
Trong vòng khoanh vàng là diện tích 0,97ha cây rừng bị thiệt hại hoàn toàn.
Môi trường

Điện Biên đã khống chế được cháy rừng tại huyện Tủa Chùa

Cập nhật thông tin mới nhất từ hiện trường vụ cháy, ông Hà Lương Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, cho biết: Có sự vào cuộc nỗ lực của 863 người gồm các lực lượng: công an, quân đội, dân quân xã, thanh niên, nhân dân trên địa bàn và lực lượng kiểm lâm Điện Biên, đến 17 giờ chiều 4/4 vụ cháy rừng tại Tiểu khu 562A thuộc địa phận xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa đã cơ bản được khống chế.