Ngày 28/4, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các Khu di tích lịch sử quốc gia nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu địa bàn tỉnh Bình Phước.
Sáng 19/4, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích liên quan đến nhà Mạc tại Dương Kinh.
Sáng 29/3, tại Kỳ đài Hiền Lương thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 66-năm 2025, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ thượng cờ Tổ quốc và khai mạc giải Tiền Phong Marathon. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Với những giá trị văn hóa - kiến trúc độc đáo, riêng có, đình Đại Phùng (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã được vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Giá trị lớn nhất ở đình Đại Phùng (huyện Đan Phượng, Hà Nội) là còn giữ nguyên các mảng chạm khắc dày đặc với gần 1.000 họa tiết đạt đến trình độ nghệ thuật rất cao, hiếm thấy ở nước ta nói chung, thế kỷ XVII nói riêng.
Chùa Bối Khê (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng bậc nhất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ, với những giá trị quý về kiến trúc, lịch sử, văn hóa.... Ngày 7/2 (tức mùng 10 tháng Giêng Ất Tỵ 2025), huyện Thanh Oai tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với chùa Bối Khê.
Đến hẹn lại lên, cứ nhằm ngày mùng 4 tháng Giêng âm lịch (ngày 1/2/2025) tại di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), chính quyền địa phương lại mở hội mùa xuân đón tiếp đông đảo du khách thập phương đến vãn cảnh, lễ Phật Thánh.
Chùa Bối Khê, thuộc xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, là một trong những ngôi chùa vừa có quy mô lớn vừa có niên đại sớm ở châu thổ Bắc Bộ. Với những nét độc đáo, mang nhiều giá trị di sản về kiến trúc và trang trí, ngôi chùa vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật.
Với những lợi thế về quần thể nhà rường cổ, hệ thống di tích, đình, chùa, miếu, nhà thờ, di tích văn hóa Chăm Pa..., làng cổ Phước Tích (phường Phong Hòa, thị xã Phong Điền, thành phố Huế) lưu giữ gần như nguyên vẹn các đặc trưng độc đáo của không gian làng quê Bắc Trung Bộ.
Đền Hát Môn, một trong những ngôi đền cổ nhất Việt Nam, được dựng tại cửa sông Hát (tức sông Đáy), nơi năm xưa Hai Bà Trưng tuẫn tiết. Ngôi đền thiêng này là địa chỉ khách thập phương đến chiêm bái, tưởng nhớ công lao của Hai Bà Trưng.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 26/11/2024 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 16) đối với 6 di tích.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ vừa có công văn số 4769/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thống nhất lập hồ sơ Di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền.
Theo thống kê, Hà Nội có gần 6.000 di tích, trong đó có 1 di sản thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 1.182 di tích cấp quốc gia và hàng nghìn di tích cấp thành phố cũng như di tích chưa được xếp hạng.
Tối 16/10, tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình), Tổ đình chùa Keo tổ chức đêm hội hoa đăng rực rỡ, lung linh sắc màu. Đây là hoạt động thường niên trong Lễ hội chùa Keo đang diễn ra tại địa phương trong 8 ngày (từ ngày 12/10 đến 19/10/2024).
Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc tọa lạc tại Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là nơi yên nghỉ của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đây là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống hiếu học, yêu nước, thương nòi cho thế hệ trẻ của địa phương và cả nước.
Hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã tham dự khai mạc Lễ hội chùa Keo mùa thu được tổ chức tối 12/10/2024 tại Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).
Vào trung tuần tháng 9 âm lịch hằng năm, tại Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo, nằm trên địa bàn xã Duy Nhất (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) lại diễn ra mùa lễ hội đặc sắc được chờ đợi nhất trong năm.
Bắt đầu từ sáng 27/4, một loạt các sự kiện văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian đặc sắc được tổ chức tại chùa Keo (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Đây là sự kiện mở đầu cho các hoạt động văn hóa ý nghĩa nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trên địa bàn.
Tỉnh Bình Phước mới đây đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82 của Chính phủ về “Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững” trên địa bàn. Kế hoạch nhằm mục tiêu xây dựng Bình Phước trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Đông Nam Bộ và đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch bền vững.
Tối 15/12, tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức công bố quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn.
Ngày 14/4, Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức khai mạc triển lãm với chuyên đề “Côn Đảo-Trà Vinh kết nối văn hóa và du lịch” tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Trà Vinh.
Ngày 8/2, tại Thái miếu nhà Trần nằm ở thôn Trại Lốc, xã An Sinh, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức khai hội Thái miếu nhà Trần năm 2023.
Tối 3/2, tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức kỷ niệm 1310 năm khởi nghĩa Hoan Châu (713-2023); Đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt đền thờ Vua Mai Hắc Đế và Lễ hội đền Vua Mai năm 2023.
Ngày 30/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, Di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Cùng với đó, bộ rìu tay cũng được công nhận là Bảo vật quốc gia.
Giờ đây, Lễ hội Gò Tháp đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của xứ sở Đất sen hồng. Lễ hội đã đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân khắp nơi. Để rồi khi trở lại với cuộc sống hằng ngày, bà con lại nhớ về Gò Tháp, nhớ về những mùa lễ hội đậm chất dân gian.
Ngày 10/10, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) tổ chức kỷ niệm 595 chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2022) và đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử Chi Lăng; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần hai).
Trong dịp nghỉ lễ 2/9 (từ ngày 1-4/9), Nghệ An đã đón hơn 200 nghìn du khách trong và ngoài tỉnh, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2019; công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt gần 80%; doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 300 tỷ đồng.
Tối 18/6, tại đền Bạch Mã (phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Lễ đón bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt đền Bạch Mã.
Chiều 18/6, trước buổi lễ đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn - Đền Bạch Mã (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Lễ cung rước Tôn thần Đông trấn Thăng Long được tổ chức theo nghi lễ truyền thống.