Nghệ An đón hơn 200 nghìn lượt du khách trong dịp nghỉ lễ 2/9

NDO - Trong dịp nghỉ lễ 2/9 (từ ngày 1-4/9), Nghệ An đã đón hơn 200 nghìn du khách trong và ngoài tỉnh, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2019; công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt gần 80%; doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 300 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Du khách tham quan, tìm hiểu nhiều hình ảnh tư liệu về Bác Hồ, về quan hệ Việt-Lào được trưng bày tại khuôn viên Khu di tích Kim Liên. (Ảnh: THU THỦY)
Du khách tham quan, tìm hiểu nhiều hình ảnh tư liệu về Bác Hồ, về quan hệ Việt-Lào được trưng bày tại khuôn viên Khu di tích Kim Liên. (Ảnh: THU THỦY)

Trong những ngày này, các khu, điểm du lịch biển ở thị xã Hoàng Mai; các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc đều đông nghịt du khách.

Đặc biệt, thị xã biển Cửa Lò đã đón hơn 2 vạn du khách, trong đó có hơn 7.000 du khách lưu trú, phần lớn khách sạn lớn ở đây đều “cháy” phòng; doanh thu đạt 21 tỷ đồng.

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đã đón gần 2.500 đoàn khách trong nước và quốc tế, với khoảng 26 nghìn lượt du khách đến tham quan và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghệ An đón hơn 200 nghìn lượt du khách trong dịp nghỉ lễ 2/9 ảnh 1
Du khách về thăm Khu Di tích Kim Liên dịp lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: HUY THƯ)

Dịp này, đến thăm Khu Di tích Kim Liên, du khách còn được tham quan, tìm hiểu nhiều hình ảnh tư liệu về Bác Hồ, về quan hệ Việt-Lào được trưng bày tại khuôn viên Khu Di tích, nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Các khu di tích lịch sử trên địa bàn Nghệ An cũng có lượng khách đến khá đông. Trong đó, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Truông Bồn đón khoảng 5.000 lượt du khách; phần lớn là các đoàn cựu chiến binh trong và ngoài tỉnh đã từng tham gia chiến đấu ở Truông Bồn, Đồng Lộc, đường 15...

Dịp nghỉ lễ này cũng có khá đông du khách đến các khu du lịch và điểm du lịch cộng đồng ở các huyện miền tây Nghệ An như: Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương…

Trong số này, khoảng 7.000 lượt du khách đã đến các điểm du lịch ở huyện Con Cuông, như đập Phà Lài, thác Kèm, các điểm du lịch cộng đồng ở bản Nưa, bản Xiềng, bản Pha, Khe Rạn…

Nghệ An đón hơn 200 nghìn lượt du khách trong dịp nghỉ lễ 2/9 ảnh 2
Du khách tham quan Khu Di tích quốc gia đặc biệt Truông Bồn.

Ngoài ra, các điểm tâm linh như đền ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên), chùa Đại Tuệ (Nam Đàn) cũng thu hút đông du khách.

Xu hướng của khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay bên cạnh tham quan các điểm du lịch văn hóa, tâm linh và tắm biển, nhiều du khách lựa chọn trải nghiệm tại các điểm du lịch sinh thái, gần gũi với thiên nhiên.

Lượng khách và tổng doanh thu dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tiếp tục là những tín hiệu tích cực trong quá trình phục hồi và phát triển du lịch ở Nghệ An trong trạng thái “bình thường mới”, đồng thời cho thấy triển vọng của các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong mùa thu-đông năm 2022.