Phục dựng không gian văn hóa của đồng bào dân tộc S’Tiêng huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. (Ảnh BPTV)

Hiện thực hóa mục tiêu du lịch xanh, thân thiện

Tỉnh Bình Phước mới đây đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82 của Chính phủ về “Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững” trên địa bàn. Kế hoạch nhằm mục tiêu xây dựng Bình Phước trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Đông Nam Bộ và đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch bền vững.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang, nhân dịp về dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang

Chiều 8/10, nhân dịp về dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (17/10/1963-17/10/2023) diễn ra vào tối cùng ngày tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác Trung ương đã dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang, tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối có công với nước.
Lễ tưởng niệm được tổ chức trang trọng tại sân đền Thánh, trong khu di tích đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Mai Tú)

Tưởng niệm 723 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Ngày 4/10 (tức 20/8 âm lịch), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà và Hội đồng họ Trần tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 723 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.
Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Phê bình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi chậm trễ chỉnh lý hiện vật tại Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh

Ngày 5/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghe và cho ý kiến chỉ đạo về kết quả triển khai các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng lễ vật viếng Thiên hộ Dương, Đốc binh Kiều. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Nâng tầm Lễ hội Gò Tháp

Giờ đây, Lễ hội Gò Tháp đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của xứ sở Đất sen hồng. Lễ hội đã đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân khắp nơi. Để rồi khi trở lại với cuộc sống hằng ngày, bà con lại nhớ về Gò Tháp, nhớ về những mùa lễ hội đậm chất dân gian.
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Yên Bái đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Tối 31/12, tại huyện Mù Cang Chải, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ mừng cơm mới của người H’Mông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái”.

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần ở Thái Bình

Thông tin cho Báo Nhân Dân, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết: Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần, huyện Hưng Hà, với diện tích gần 200 ha.