Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 1180/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chiều 3/4, tại thị xã Bình Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm tàu hũ ky xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh”.
Tại Khu Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu, tỉnh Thanh Hóa vừa long trọng tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội đền Bà Triệu.
Ngày 7/3, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định công nhận Lễ hội mừng cơm mới của người Bru-Vân Kiều ở xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sáng 3/3, tại xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm được khai mạc, với việc phục dựng nhiều hoạt động văn hóa độc đáo thể hiện ở cả phần lễ và phần hội theo hồ sơ công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngày 1/3, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ hội đền Tranh và công bố Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh Lễ hội đền Tranh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 8-10/3 (tức ngày 17-19/2 Âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú. Đây là lễ hội quy mô lớn nhất tại Đà Nẵng, thu hút hàng nghìn người tham gia.
Ngày 21/2, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ hội tranh đầu pháo với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú. Đây là lễ hội lớn nhất ở khu vực các huyện miền đông tỉnh Cao Bằng.
Tối 6/2 (tức ngày 16 tháng Giêng), tại xã biên giới Thượng Trạch, UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tổ chức Lễ hội đập trống của người Ma Coong - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội làng Chử Xá tưởng nhớ Đức Thánh Chử Đồng Tử có màn diễn xướng đặc biệt là các nam thanh niên di chuyển theo nhịp trống, xếp thành các chữ: Thiên, Hạ, Thái, Bình. Lễ hội được ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Mo Mường là di sản văn hóa độc đáo, gắn với đời sống của đồng bào Mường, từ lúc sinh ra, trưởng thành cho đến khi qua đời. Mo Mường của các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai (Hà Nội) vừa mới được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội Tết Nguyên Tiêu ở Hội An được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa Quảng Nam nói riêng và của đất nước nói chung.
Lễ hội đền Cổ Loa năm nay thu hút hàng nghìn lượt người tham dự. Trong dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, Hà Nội công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa Lễ hội Cổ Loa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngày 25/1 (mùng 4 Tết), người dân làng Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) mở hội rước pháo, cầu mong một năm làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn. Hội rước pháo làng Đồng Kỵ từ lâu đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước và được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sáng 16/12, tại thành phố Phú Quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian nghề làm nước mắm Phú Quốc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao.
Làng Thị Cấm (nay thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có hội thi nấu cơm nhằm tri ân tướng quân Phan Tây Nhạc, một vị tướng từ thời Hùng Vương có công giúp nước. Với những giá trị độc đáo đó, Hội thổi cơm thi được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Kết chạ là tục lệ đẹp có từ lâu đời, phổ biến ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đó là 2 làng kết nghĩa với nhau, thờ phụng chung 1 Thành hoàng, hoặc kết nghĩa để giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, hoặc khi hoạn nạn. Tục kết chạ của 2 làng cổ bên dòng sông Nhuệ là Phú Mỹ và Kiều Mai là điển hình cho nét đẹp ấy. Qua bao tháng năm, dù đã lên phường, lên phố, người dân nơi đây vẫn gìn giữ được tục lệ xa xưa này.
Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-BVHTTDL ngày 12/1/2022, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Nghệ thuật chế tác và múa khèn của người Mông tỉnh Điện Biên”.
Tuyên Quang, mảnh đất có 22 dân tộc cư trú, ở mỗi cộng đồng các dân tộc đều có những nét văn hóa, phong tục tập quán từ lâu đời, đã được hình thành và phát triển qua hàng trăm năm. Chính những nét đặc trưng của văn hóa đã tạo nên những sắc thái riêng biệt và trở thành những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, đóng góp cho kho tàng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Tối 3/6, tại huyện Ba Bể, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức khai mạc Tuần du lịch-di sản văn hóa hồ Ba Bể, công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Múa Bát” của người Tày Bắc Kạn và “Lễ cấp sắc” của người Dao Tiền xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông.
Lễ hội vật cầu nước (hay vật cầu bùn) được tổ chức 4 năm 1 lần tại làng Vân (Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang) từ ngày 12-15/4 Âm lịch. Ngày 13/5/2022, lễ hội vật cầu nước làng Vân đã được Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trao bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tối 19/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang tổ chức Tổng kết Liên hoan nghệ thuật các dân tộc năm 2022 và công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian hát Aday của người Khmer xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.
Ngày 8/4, UBND xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã tổ chức đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đình Hùng Lô và Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô, xã Hùng Lô.
Ngày 4/4, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 776/QĐ-BVHTTDL đưa Lễ hội truyền thống Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập quán xã hội và tín ngưỡng Chợ Phong Lưu (Háng Phúng Lìu) Khâu Vai, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vừa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngày 28-4, tại UBND xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), UBND huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Lễ Pang Phoóng (lễ tạ ơn), của cộng đồng dân tộc Kháng xã Rạng Đông.