Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận quà Tết.

Trà Vinh: Họp mặt mừng Chôl Chnăm Thmây

Ngày 5/4, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức buổi họp mặt mừng Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2024 của đồng bào dân tộc Khmer; các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, chư tăng cùng với các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo các bộ, ngành, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham dự.
Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đoàn công tác của Chính phủ làm việc tại Trà Vinh

Thực hiện Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, chiều 24/2, tại tỉnh Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân và đại diện các sở, ngành của 3 tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng công, xuất nhập khẩu.
Học sinh vượt khó, học giỏi tỉnh Trà Vinh được trao tặng xe đạp.

Trao 113 suất học bổng Vừ A Dính tại Trà Vinh

Ngày 3/1, tại thành phố Trà Vinh, Ban điều hành Quỹ học bổng Vừ A Dính và học bổng "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình trao học bổng năm học 2023-2024 cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh là con ngư dân có gia cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Hải quân Vùng 2 trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân thị trấn Ðịnh An, huyện Trà Cú.

Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo

Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh quán triệt nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt.

Trà Vinh: Họp mặt kỷ niệm 55 năm được phong tặng danh hiệu “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”

Ngày 20/12, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 55 năm ngày tỉnh được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam tặng Huân chương Thành đồng hạng Nhất và lá cờ vẻ vang với 8 chữ vàng “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công” (20/12/1968 -20/12/2023).
Múa chằn tại khuôn viên danh thắng ao Bà Om, Phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: MINH KHỞI)

Bài 2: Đẩy mạnh kinh tế, gìn giữ giá trị văn hóa

Nhiều địa phương ở Tây Nam Bộ đã nỗ lực vượt khó, thúc đẩy giải ngân vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ. Từ thực tế, các địa phương Tây Nam Bộ cũng đã kiến nghị, đề xuất Trung ương hướng tháo gỡ vướng mắc.
Lễ khởi động dự án. (Ảnh: SNV)

Khởi động dự án Phát triển cộng đồng Trà Vinh

Dự án Phát triển cộng đồng Trà Vinh hướng tới cải thiện sinh kế của người dân địa phương thông qua phát triển chuỗi giá trị trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, thúc đẩy sản xuất bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức bình đẳng giới và hỗ trợ trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Chương trình kéo dài trong trong 3 năm, tới tháng 7/2026 .
Khám nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ngày 30/11/2023.

Đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cướp ngân hàng, cơ sở kinh doanh giá trị lớn

Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 62 vụ cướp liên quan đến các chi nhánh ngân hàng; trong đó, lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 60/62 vụ. Chỉ tính riêng trong năm 2023, đã xảy ra 9 vụ cướp và 24 vụ cướp giật tại tiệm vàng; 17 vụ cướp và 6 vụ cướp giật tại cơ sở kinh doanh dịch vụ tiện ích. Gần đây, loại tội phạm này gia tăng về số vụ, tính chất ngày càng manh động, liều lĩnh, gây bức xúc dư luận.
back to top