Ðền Vua Ðinh nằm trong quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO ghi danh. (Ảnh TRƯỜNG HUY)

Ninh Bình phát huy giá trị di sản thế giới

Năm 2024 đánh dấu tròn 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, cũng tròn 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Di sản thế giới của UNESCO. Sở hữu tám di sản thế giới, Việt Nam hiện là quốc gia thành viên tích cực, có những đóng góp ghi dấu ấn trong thực hiện chính sách của UNESCO về bảo tồn, phát huy giá trị di sản và phát triển bền vững.
Biểu tượng của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại trụ sở ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Ấn Độ lần đầu đăng cai kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO

Phóng viên TTXVN tại New Delhi cho biết, năm nay Ấn Độ dự kiến sẽ lần đầu tiên đăng cai và chủ trì một kỳ họp thường niên của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, diễn đàn thường công bố các di sản mới của thế giới. Đây sẽ là kỳ họp lần thứ 46 của cơ quan quốc tế này, dự kiến diễn ra từ 21-31/7 tới.
Tiết mục biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ðề cương về Văn hóa Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử”. (Ảnh TRẦN HUẤN)

10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023

1. Kỷ niệm 80 năm ra đời Ðề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023). Ra đời năm 1943, Ðề cương về Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn. 80 năm qua, các luận điểm, quan điểm trong bản Ðề cương vẫn tiếp tục được Ðảng ta sáng tạo, khẳng định và hiện thực hóa nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Tổng Giám đốc Audrey Azoulay chào đón Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tới thăm và làm việc tại trụ sở UNESCO ở Paris.

Việt Nam và UNESCO đồng hành đưa văn hóa trở thành mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

Ngày 16/1/2023, trong buổi làm việc tại trụ sở UNESCO ở Paris (Cộng hòa Pháp), Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO nhất trí rằng, Việt Nam và UNESCO đồng hành thực hiện các mục tiêu của UNESCO và đưa văn hóa trở thành mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.
Quần đảo Cát Bà.

Hoàn thiện Hồ sơ đề cử “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” ghi danh Di sản thế giới

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện Hồ sơ đề cử “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi vào Danh mục Di sản thế giới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một số bộ, ngành liên quan về Chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2030, sáng 22/2. (Ảnh: VGP)

Một số nhiệm vụ cấp bách về xây dựng, phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Mới đây, tại cuộc họp về Chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2030, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 về xây dựng, phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
Quang cảnh buổi hội thảo.

Tìm giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các khu di sản thế giới tại Việt Nam

Chiều 14/9, tại thành phố Hội An (Quảng Nam), Cục Di sản văn hóa (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Văn phòng UNESCO Hà Nội và Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An tổ chức Hội thảo khoa học về “Bảo tồn, phát huy giá trị các khu di sản thế giới tại Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19 và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam theo Công ước di sản thế giới”.
Cổng Ngọ Môn, Kinh thành Huế trong Quần thể di tích Cố đô Huế. (Ảnh: Minh Duy)

Bảo tồn, phát huy di sản Cố đô Huế góp phần phát triển kinh tế của địa phương

Ủng hộ đề xuất thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế, các đại biểu Quốc hội Đoàn Thị Lê An (Cao Bằng) và Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cho rằng đây sẽ là một trong những nguồn kinh phí quan trọng để bảo tồn, trùng tu di tích Cố đô Huế trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn.

Một địa điểm spa cổ ở CH Czech.

5 địa điểm ở châu Âu và châu Á vừa được ghi danh Di sản văn hóa thế giới

Theo thông tin từ UNESCO, 5 địa điểm ở châu Âu và 1 địa điểm ở châu Á vừa được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản Thế giới, trong đó có một di sản đa quốc gia, là 11 thị trấn liên quan đến suối khoáng nóng thuộc 7 nước châu Âu. UNESCO vẫn tiếp tục cập nhật danh sách này cho đến hết ngày 28/7.

UNESCO từng cảnh báo sân vận động bóng đá mới của Everton được dự kiến xây trên bến tàu lịch sử Bramley-Moore là không thể chấp nhận được. TP thương cảng lịch sử Liverpool có thể loại ra khỏi danh sách “Di sản Thế giới” (Ảnh:thetimes.co.uk)

Nhiều Di sản Thế giới đối mặt với nguy cơ mất danh hiệu

Sự phát triển đô thị hiện đại và du lịch quá mức gây ảnh hưởng tới tính toàn vẹn của hiện trạng di sản có thể là nguyên nhân khiến một số di sản thế giới bị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đưa ra khỏi danh sách “Di sản Thế giới” hoặc liệt vào danh sách “Di sản Thế giới bị đe dọa”. 

Khai hội Xuân Yên Tử năm 2019.

Xây dựng Hồ sơ đề cử danh thắng Yên Tử trở thành Di sản Thế giới

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Bộ chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam gửi Báo cáo tóm tắt đề cử "Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO để đề nghị xem xét, đưa vào Danh sách dự kiến lập Hồ sơ di sản thế giới.

Biến đổi khí hậu khiến các rạn san hô bị tẩy trắng (Ảnh: AP)

Biến đổi khí hậu đang là nhân tố chính đe dọa Di sản Thế giới

Biến đổi khí hậu đang làm hư hại những khu vực di sản nổi tiếng nhất của thế giới, trong đó có Rạn san hô Great Barrier của Australia và hàng chục di sản thiên nhiên khác đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng. Đây là cảnh báo được Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) thuộc LHQ đưa ra trong tuần này. 

Di sản Thế giới - Đền Phật giáo Borobudur ở Trung Java, Indonesia đã mở cửa đón du khách trở lại từ tháng 6 (Ảnh: THEJAKARTAPOST)

Di sản Thế giới tại Đông-Nam Á trong đại dịch Covid-19

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã ghi danh 38 di sản tại khu vực Đông-Nam Á vào danh sách Di sản Thế giới (WHS) bởi các giá trị văn hóa độc đáo, bối cảnh lịch sử và cảnh quan độc đáo. Trong bối cảnh du lịch chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, các WHS của khu vực Đông-Nam Á cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng.