Tràng An (Ninh Bình) là một “món quà” đặc biệt của Việt Nam dành cho thế giới

Ngày 27/4, tại Ninh Bình diễn ra hội thảo khoa học quốc tế “Phát huy vai trò, giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ và kết nối các thành phố di sản thế giới”. Hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và nhiều chuyên gia, các nhà khoa học, các học giả trong nước và quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội thảo khoa học quốc tế: Phát huy vai trò, giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ và kết nối các thành phố di sản thế giới. (Ảnh: Vũ Tuấn)
Toàn cảnh hội thảo khoa học quốc tế: Phát huy vai trò, giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ và kết nối các thành phố di sản thế giới. (Ảnh: Vũ Tuấn)

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tiến sĩ Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết, Hội thảo là cơ hội quý để Ninh Bình có cơ hội được chào đón và tiếp nhận nhiều tri thức quý giá của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Phạm Quang Ngọc cũng đề nghị các chuyên gia, học giả tập trung vào một số vấn đề quan trọng như: Tôn vinh, quảng bá và lan tỏa các giá trị của Quần thể danh thắng Tràng An gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo tiền đề để Ninh Bình hướng tới xây dựng thành phố Hoa Lư trở thành Đô thị Di sản thiên niên kỷ; đánh giá xác đáng, khẳng định vai trò và đưa ra những định hướng, giải pháp quy hoạch phù hợp cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản trong xây dựng Đô thị Di sản thiên niên kỷ Ninh Bình trong thời gian tới…

Tràng An (Ninh Bình) là một “món quà” đặc biệt của Việt Nam dành cho thế giới ảnh 1

Tiến sĩ Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại phiên khai mạc. (Ảnh: Vũ Tuấn)

Cũng tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình cho rằng, Ninh Bình đã trở thành hình mẫu trong thúc đẩy bảo vệ, phát huy giá trị danh hiệu UNESCO và hợp tác với UNESCO. Thứ trưởng Phạm Thanh Bình cho rằng, danh hiệu di sản thế giới đã mang lại cho Ninh Bình nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, đồng thời khẳng định thành tựu có được là nhờ tư duy quản trị mở rộng, tầm nhìn xa của chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, sự chỉ đạo và hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, trong đó có sự đồng hành tích cực của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Tràng An (Ninh Bình) là một “món quà” đặc biệt của Việt Nam dành cho thế giới ảnh 2

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Vũ Tuấn)

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Baker cho biết, UNESCO rất khuyến khích sự tập trung của Việt Nam vào việc bảo vệ bền vững các Di sản Thế giới. Ông cho rằng, tầm nhìn hiện tại của Tràng An hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh cốt lõi của UNESCO là thúc đẩy hiểu biết văn hóa, hòa bình và phát triển bền vững thông qua việc bảo tồn di sản. UNESCO ghi nhận và hoan nghênh tinh thần hợp tác và tầm nhìn xa đã mở đường cho những thành tựu đáng chú ý của Tràng An.

Tràng An (Ninh Bình) là một “món quà” đặc biệt của Việt Nam dành cho thế giới ảnh 3

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Baker khẳng định tự hào và cam kết hỗ trợ Tràng An trong hiện tại và tương lai. (Ảnh: Vũ Tuấn)

Tham luận tại Hội thảo, Tiến sĩ Paul Dighwall, chuyên gia tư vấn quốc tế chúc mừng Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình đã quản lý thành công Quần thể danh thắng Tràng An trong 10 năm qua. Ông cũng cho rằng, Quần thể danh thắng Tràng An là món quà của Việt Nam dành cho người dân thế giới và tất cả mọi người đều nên trân trọng di sản này.

Hội thảo diễn ra với các phiên chuyên đề như: Một thập kỷ di sản thế giới Tràng An - hành trình kiến tạo và bảo tồn phát huy giá trị; Kết nối Đô thị di sản Tràng An với các thành phố di sản UNESCO; Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới Tràng An hướng tới đô thị Di sản thiên niên kỷ

Kết quả thu được tại Hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng để Ninh Bình tiếp tục xây dựng và phát triển địa phương theo quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt.