Diễn giả chia sẻ thông tin tại hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Công tác xã hội tích cực hỗ trợ đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

Tại Việt Nam, những đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương và chịu tác động tiêu cực nhất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người nghèo, người có thu nhập thấp… Lực lượng công tác xã hội chuyên nghiệp cần tiếp cận và giúp đỡ nhóm đối tượng này thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.
Giờ học tại thư viện của học sinh Trường phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Thiện Hòa (huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn).

Quan tâm hoạt động tư vấn tâm lý trong trường học

Thời gian qua, không ít học sinh phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, như: bị bạo lực, xâm hại, bắt nạt, thiếu kỹ năng sống… cho nên ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập và cuộc sống. Vì vậy, các địa phương, cơ sở giáo dục cần tăng cường hoạt động công tác xã hội, tư vấn tâm lý trong trường học cho học sinh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phát biểu tại buổi làm việc.

Gia Lai: Cần đẩy mạnh hoạt động công tác xã hội tại các bệnh viện

Toàn tỉnh Gia Lai có 24/26 bệnh viện triển khai tổ công tác xã hội, 120 người tham gia các tổ công tác xã hội nhưng chỉ có 6 cán bộ chuyên trách. Cán bộ chưa được đào tạo bài bản, công việc chủ yếu kiêm nhiệm, chưa có những hoạt động hỗ trợ người bệnh nổi bật... là những khó khăn với địa bàn này. 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh phát biểu tại buổi làm việc.

Chuyên nghiệp hơn trong hoạt động hỗ trợ người bệnh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh đánh giá, hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là một điểm sáng và cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của người bệnh và xã hội.
Trong khuôn khổ Hội thảo diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường đại học Bách khoa Hồng Kông (Trung Quốc).

Công tác xã hội "không rào cản" hướng tới phát triển bền vững

Sáng 1/8, Khoa Xã hội học - Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã phối hợp cùng các đối tác tổ chức khai mạc Hội thảo quốc tế với chủ đề “Tạo ra sự khác biệt - Công tác xã hội không rào cản: Hướng tới phát triển bền vững và ứng phó với tình huống khẩn cấp”.
Buổi tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của 21 nghìn cán bộ, giáo viên ở 63 tỉnh, thành phố.

21 nghìn cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục

Ngày 8/6, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức tập huấn sử dụng tài liệu và bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục.
Chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 cho người dân ở Hà Nội (Ảnh: Duy Linh).

Tăng mức độ bao phủ của chính sách bảo trợ xã hội

Với việc thực hiện đồng bộ các chính sách bảo trợ xã hội, người dân và nhóm đối tượng này có cơ hội tiếp cận tốt hơn các nguồn lực kinh tế và các dịch vụ xã hội. Qua đó, số lượng đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội ngày càng tăng. Đến nay, mức độ bao phủ của chính sách bảo trợ xã hội đã tăng lên.
Trao hỗ trợ người dân ở Hà Nội trong đại dịch Covid-19, tháng 8/2021. (Ảnh: Duy Linh).

Hà Nội đã dành hơn 10,6 nghìn tỷ đồng hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do Covid-19

Cùng với các chính sách của Trung ương, Hà Nội cũng đã ban hành một số chính sách đặc thù để hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp, người lao động, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em... gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổng ngân sách thực hiện đạt hơn 10 , 6 nghìn tỷ đồng.
Cán bộ và người cao tuổi, trẻ em được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Thúc đẩy phát triển công tác xã hội chuyên nghiệp

Thực tế hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội đã xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Dự thảo Nghị định về công tác xã hội đã được xây dựng và lấy ý kiến. Sắp tới, khi Nghị định được ban hành, kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển công tác xã hội chuyên nghiệp ở nước ta.
Trao tặng mái ấm Công đoàn cho người lao động ở xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. (Ảnh: Hoàng Trung)

Hoạt động công tác xã hội chung tay vì người lao động

Nhằm góp phần giải quyết những khó khăn trong đời sống và nâng cao phúc lợi cho người lao động, thời gian qua, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động công tác xã hội có sức lan tỏa sâu rộng. Những hoạt động này đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng.
Phòng tham vấn tâm lý học đường tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh Thẩm Anh)

Gỡ khó cho công tác xã hội trong trường học

Theo quy định, hiện tại chưa có vị trí việc làm cho nhân viên công tác xã hội ở các nhà trường. Vì vậy , cán bộ công tác xã hội trường học đều là cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm . Công tác huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai công tác xã hội trường học chưa được các địa phương quan tâm thỏa đáng.
Khám bệnh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Hà Nội.

Khẩn trương kết nối nhóm dịch vụ công cho người có công, bảo trợ xã hội

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần khẩn trương cập nhật, hoàn thiện hệ thống dịch vụ công kết nối với phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ sở dữ liệu an sinh xã hội để thực hiện nhóm dịch vụ công đăng ký khai tử cho đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội. Đồng thời, hoàn thành việc tổng hợp dữ liệu của các đối tượng liên quan trong tháng 12 năm 2022 để đồng bộ làm sạch với dữ liệu dân cư.
Nhân viên của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111. (Ảnh: nhandan.vn)

Đề xuất 4 nghề về xã hội là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Dự thảo Danh mục bổ sung nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đang lấy ý kiến đề xuất 4 nghề/công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của lĩnh vực thương binh-xã hội. Đây là những công việc trong điều kiện lao động loại IV, với những đặc điểm lao động đặc thù.