Đồng hành cùng "chiến binh" K

NDO - Ngày 4/3, khu sinh hoạt chung của bệnh nhân tại lầu 7, khu D (Bệnh viện Chợ Rẫy) trở nên vui tươi, nhộp nhịp với chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” do phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng hành cùng "chiến binh" K

Nhằm góp phần chia sẻ, động viên tinh thần, giúp đỡ bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ung thư vượt qua khó khăn trong quá trình điều trị, chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” bao gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ: ca hát, ngâm thơ do các nghệ sĩ biểu diễn miễn phí; chương trình đố vui có thưởng, phần thưởng là những hộp sữa, gói bánh, những bó hoa tươi thắm nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 để động viên tinh thần, bồi dưỡng sức khỏe cho bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, không ai muốn mình trở thành những chiến binh K cả, bệnh ung thư ngoài tổn thương về thể xác thì còn ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân rất nhiều.

"Là bác sĩ, chúng tôi có thể chăm sóc, điều trị về các vấn đề chuyên môn, nhưng còn về tâm lý rất cần có những phút giây sinh hoạt tập thể để người bệnh được chia sẻ, nâng đỡ tinh thần. Chúng tôi sẽ cố gắng học hỏi các kỹ thuật, kỹ năng về chuyên môn cũng như tạo cơ hội tốt nhất để bệnh nhân điều trị" - bác sĩ Lê Anh Tuấn chia sẻ.

"Vì vậy, mọi người hãy cố gắng chiến đấu bền bỉ, đừng từ bỏ, hãy cố gắng chiến đấu vì chính mình. Bởi, tất cả những người khác như người thân, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là bác sĩ cũng chỉ là những người đồng hành của người bệnh trong trận chiến này mà thôi" - Lãnh đạo Trung tâm ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy nói.

Điều quyết định thành công chính là sự cố gắng, chiến đấu bền bỉ của bệnh nhân. Người thân đang chờ đợi các cô, chú, anh chị ở nhà, chúng ta phải cố gắng để về sum vầy với gia đình.

Bác sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, “Đồng hành cùng chiến binh K” là chương trình do phòng Công tác xã hội cùng đồng nghiệp và các nhà hảo tâm ấp ủ trong nhiều năm, nay mới thực hiện được.

Mong muốn chương trình sẽ tạo ra một không gian để bệnh nhân, bác sĩ cùng nhau có buổi sinh hoạt chung để khi người bệnh có điều trăn trở, khó khăn sẽ kịp thời nắm bắt, tham gia hỗ trợ. Từ đó người bệnh yên tâm điều trị, sớm khỏe mạnh trở về với gia đình.

Là bệnh nhân bị ung thư vú đã được phẫu thuật, chị T.T (quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, tôi thích âm nhạc, những lúc xạ trị, tóc rụng nhiều lắm, tôi hay mở nhạc nghe, cũng hát theo, để giảm phần nào sự đau đớn về thể xác.

"Nay bệnh viện tổ chức cho chúng tôi được nghe các ca sĩ hát, được tâm sự về câu chuyện của mình, chúng tôi thấy thoải mái và được gắn kết với nhau hơn" - chị T.T chia sẻ.

Chị T.H (tỉnh Tiền Giang) bị ung thư vú phải hóa trị và phẫu thuật cả hai bên. Nhà xa cùng điều kiện khó khăn, chị chỉ có người thân chăm sóc mỗi khi thực hiện phẫu thuật, còn lại sẽ ở một mình trong bệnh viện. Trong suốt cả chương trình, nụ cười của chị luôn nở trên môi.

Chị T.H chia sẻ: "Tôi rất thích văn nghệ, lúc chưa bị bệnh, chương trình văn nghệ nào của xã tôi cũng xung phong tham gia, nay nhập viện rồi, nếu có những chương trình như thế này tổ chức thường xuyên, bệnh nhân chúng tôi cũng phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ con cháu, cố gắng luôn giữ tinh thần lạc quan, chiến đấu với bệnh tật".

Chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” sẽ được tổ chức định kỳ hai tháng một lần, với hy vọng sẽ phần nào giúp xoa dịu những nỗi đau về thể xác và thắp lên hy vọng sống, để các “chiến binh K” chiến đấu và chiến thắng căn bệnh ung thư.