Chiều tối ngày 6/3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận cấp cứu trường hợp nam bệnh nhi 13 tuổi được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên trong tình trạng hôn mê, thở máy, toàn bộ vùng đầu, mặt, cổ và một nửa ngực trên đầy vết thương do các mảnh vỡ của laptop phát nổ găm vào.
23 năm gắn bó với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, từ bác sĩ gây mê hồi sức, đến Trưởng Khoa Hồi sức Tim mạch-Lồng ngực, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Tiến Quân đã cứu biết bao người bệnh nặng thập tử nhất sinh trở về, đặc biệt anh rất có “duyên” với những bệnh nhân “nhí”..
Ngày 2/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” dành cho những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.
Với dân số khoảng 100 triệu dân, tại Việt Nam, mỗi năm chỉ có khoảng 10 người chết não hiến tạng, tương đương tỷ lệ người chết não hiến tạng là 0,1 trên 1 triệu dân, thuộc hàng thấp nhất thế giới.
Hầu hết các bệnh nhân bị tai nạn do sử dụng pháo tự chế đều thuộc độ tuổi thanh thiếu niên còn đang đi học, tai nạn gây ra phần thương tổn nặng ở bàn tay và để lại hậu quả cả cuộc đời.
Ngày 3-4/1/2024, tập thể thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công 2 ca lấy đa mô, tạng từ người cho chết não trong vòng 24 giờ, hồi sinh sự sống cho 8 người.
Ngay sau khi tiếp nhận nữ bệnh nhân bị đa chấn thương sau sự cố sập trần gỗ tại Nghệ An, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã nhanh chóng cấp cứu, xử trí, bảo đảm việc cứu chữa được kịp thời và có hiệu quả cao nhất.
Sau 5 năm bị căn bệnh Parkinson làm suy giảm chất lượng cuộc sống, 2 người bệnh đã được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh I và khoa Nội Hồi sức Thần kinh-Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện phẫu thuật đặt điện cực kích thích não sâu thành công.
Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) sáng 31/10, cơ sở này tiếp nhận một nạn nhân trong vụ tai nạn ở Lạng Sơn được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới. Đây cũng là nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn này.
Sau 2 lần phẫu thuật, mỗi lần kéo dài 6-7 giờ, các bác sĩ đã cắt được hầu hết khối u vùng lưng và ngực, tổng cộng khoảng 23kg cho người bệnh mắc khối u xơ thần kinh khổng lồ.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân bị u cơ mỡ mạch thận lan lên đến tâm nhĩ phải. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam mắc bệnh lý nói trên được điều trị thành công.
Người vợ đang điều trị ung thư tuyến giáp, gạt hết đau thương, vượt lên sự can ngăn của họ hàng, quyết định hiến tạng chồng mình sau khi anh qua đời vì chết não.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh đánh giá, hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là một điểm sáng và cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của người bệnh và xã hội.
Trên thế giới, có khoảng 90% ca ghép tạng từ người hiến chết não. Trong khi tại Việt Nam, con số này chỉ 6%. Ước tính, trung bình, mỗi ngày có khoảng 36 người phải giã từ cuộc sống vì không được ghép tạng.
Đ.V.Th (Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ) đã khép lại thanh xuân của mình ở tuổi 32 sau một tai nạn giao thông khủng khiếp. Nhưng hành trình thanh xuân của Th. tiếp tục được nối dài bằng những phần cơ thể Th. đang hồi sinh sự sống cho những người bệnh khác.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh H.V.P (40 tuổi, Nam Định) bị tai nạn lao động vấp chân ngã vào xà beng làm thanh xà beng 90cm đâm xuyên vào vùng cổ.
Nhiều biểu hiện bất thường ở trẻ nếu không được cha mẹ quan tâm, cho thăm khám sớm tại cơ sở y tế, sẽ lỡ mất cơ hội điều trị cho các con, ảnh hưởng tới sự phát triển sau này.
Sáng 16/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Khoa Phẫu thuật cột sống cho biết, chương trình Khám và tư vấn miễn phí bệnh lý vẹo cột sống ở trẻ em được tổ chức từ ngày 17-19/5 và ngày 22-26/5/2023.
Dù phải đối mặt với nguy cơ chảy máu khiến bệnh nhân tử vong ngay trong mổ hoặc rò dịch não tủy nhiễm trùng nặng sau mổ, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức quyết tâm thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt khó và đã bước đầu thành công loại bỏ khối u xơ thần kinh khổng lồ vùng đầu to hơn cả đầu cho một nữ bệnh nhân.
Xe cấp cứu từ các địa phương liên tục thúc còi xin đường chạy gấp rút về phía cửa Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong ngày gần cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Nhiều bệnh nhân nguy kịch được tiếp nhận và xử trí khẩn trương. Các bác sĩ tại đây những ngày này luôn căng thẳng và tất bật.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật sửa chữa dị tật bẩm sinh vùng kín đem lại giới tính thật cho các bé bị nhầm lẫn giới tính từ khi chào đời.
Ngày 7/3, tập thể thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công ca lấy-ghép đa tạng từ người cho chết não thứ 100. Đây cũng là ca hiến được nhiều mô, tạng nhất từ trước đến nay.
Chỉ sau 2 tháng em trai qua đời vì không nhận được tim hiến, người chị gái là N.T.L.T, 29 tuổi, ở Hà Nội đã tặng lại trái tim, một quả thận và hai giác mạc sau khi chết não để “hồi sinh” những cuộc đời mới.
Nữ bệnh nhân 70 tuổi, quê Hưng Yên bị thoái hóa khớp gối nặng, biến dạng chân, đã làm xong thủ tục xin chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mổ thay khớp gối vào ngày 1/3. Tuy nhiên, tại khoa này, khớp gối thích hợp với người bệnh đã hết. Bác sĩ chỉ đành lắc đầu, không thể tiếp nhận mổ.
Ngày 15/2, tập thể thầy thuốc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công ca ghép đa tạng gồm tim và thận cho một bệnh nhân bị mắc suy tim-thận giai đoạn cuối, từ một người hiến đa tạng chết não. Đây là ca ghép tim-thận thành công đầu tiên ở Việt Nam, khẳng định một bước tiến mới của ngành ghép tạng.
Ghi nhận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỷ lệ bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện giảm. Nếu như mọi năm, số ca tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu chiếm tới 70-80% thì năm nay con số này chỉ chiếm khoảng 50% trên tổng số ca nhập viện cấp cứu.