Trước thềm Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại Anh từ 31/10 đến 12/11, chuyên đề “Những bước dịch chuyển của thế giới nhằm chống biến đổi khí hậu” đưa ra cái nhìn toàn cảnh về những nỗ lực của thế giới kiềm chế khí hậu nóng lên, vì sức khỏe của bà mẹ Trái đất, vì tương lai của sự sống trên toàn hành tinh.
Năm 2021, các công trình đổi mới sáng tạo vì khí hậu đã xuất hiện khắp nơi trên thế giới, mang lại nhiều hứa hẹn cho cuộc chiến ứng phó biến đổi khí hậu cũng như những tác động tiêu cực mà nó đã và đang gây ra trên phạm vi toàn cầu.
Chính phủ Australia ngày 19/11 đã công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển nhiên liệu sinh học để giúp đất nước đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, năng lượng sinh học sẽ đóng góp khoảng 10 tỷ AUD (tương đương 7 tỷ USD) vào nền kinh tế của “xứ sở chuột túi”.
Phát biểu ý kiến tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Narendra Modi đã nêu lập trường chính thức của New Delhi về chương trình nghị sự hành động khí hậu. Theo đó, nền kinh tế nước này sẽ đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2070.
Ngày 3/11, tại phiên họp các nhà lãnh đạo thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đang diễn ra tại Glasgow, Scotland (Vương quốc Anh), Thủ tướng Thái Lan, Prayut Chan-o-cha tuyên bố Thái Lan sẽ quyết liệt hơn trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và đặt mục tiêu sẽ ngừng phát thải khí nhà kính trước năm 2065.
Theo báo cáo kết quả làm việc của COP26 ngày 2/11 đăng trên website chính thức của hội nghị này, các cam kết tại COP26 đã tập trung vào những hành động thiết thực để hạn chế nhiệt độ Trái đất tăng, hỗ trợ các quốc đảo nhỏ đang phát triển (SID) và châu Phi thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) ngày 1/11 tại Glasgow, xứ Scotland, Vương quốc Anh, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị lần này trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Trước thềm Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại Anh từ 31/10 đến 12/11, chuyên đề “Những bước dịch chuyển của thế giới nhằm chống biến đổi khí hậu” đưa ra cái nhìn toàn cảnh về những nỗ lực của thế giới kiềm chế khí hậu nóng lên, vì sức khỏe của bà mẹ Trái đất, vì tương lai của sự sống trên toàn hành tinh.
Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) khai mạc cuối tuần này. Các nước đang nỗ lực chạy đua cùng thời gian để tận dụng tốt nhất cơ hội lớn này, để đạt bước tiến đột phá giúp bảo vệ hành tinh trước tình trạng biến đổi khí hậu.
Hàng loạt quốc gia trên thế giới đã đưa ra những cam kết quan trọng để cắt giảm đáng kể lượng phát thải carbon, hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 trong những năm sắp tới.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho biết, hầu hết các nước thành viên đã nhất trí ngừng cung cấp tín dụng xuất khẩu cho các nhà máy nhiệt điện than. Theo thông tin từ OECD, các quốc gia ủng hộ quyết định trên gồm Australia, Anh, Canada, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ngày 13/10 cho biết, thế giới cần tăng mức đầu tư vào năng lượng tái tạo lên gấp 3 lần vào cuối thập kỷ này nếu như muốn ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và giữ cho thị trường năng lượng đầy biến động trong tầm kiểm soát.
Thời gian qua, số lượng và tần suất thảm họa tự nhiên ngày càng tăng trên thế giới. Hạn hán kéo dài tại Kenya, lũ lụt ở Bangladesh, cháy rừng tại Mỹ và châu Âu,… tàn phá sinh kế của nhiều người dân, hủy hoại hệ sinh thái.
Khung pháp lý về thu giữ và lưu trữ carbon (CSS) nhằm cho phép các công ty tiến hành lưu trữ carbon dioxide (CO2) dưới lòng đất hoặc dưới đáy biển vào năm 2030, góp phần giúp quốc gia Đông Á đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này.
Dự án sẽ được triển khai vào nửa cuối năm nay tại lưu vực Permian - mỏ dầu lớn nhất của Mỹ, và dự kiến đi vào hoạt động năm 2024. Khi đó, đây sẽ là cơ sở thu carbon trực tiếp từ không khí lớn nhất thế giới.
Năm 2021, các công trình đổi mới sáng tạo vì khí hậu đã xuất hiện khắp nơi trên thế giới, mang lại nhiều hứa hẹn cho cuộc chiến ứng phó biến đổi khí hậu cũng như những tác động tiêu cực mà nó đã và đang gây ra trên phạm vi toàn cầu.
Các nhà hoạch định chính sách của Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/12 cho biết một hệ thống chứng nhận loại bỏ carbon sẽ được thiết lập vào năm 2022. Đây là bước đi hướng tới việc thành lập một thị trường mua bán phát thải carbon do EU quản lý và cung cấp động lực tài chính để thúc đẩy lưu trữ CO2.
Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch thu giữ 5 triệu tấn carbon dioxide (CO2) từ khí quyển mỗi năm đến năm 2030 với sự hỗ trợ của công nghệ và tạo ra một hệ thống chứng nhận loại bỏ carbon chung của toàn khối.
Một công ty khởi nghiệp của Israel đã tham gia cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu bằng cách phát triển các quả khí cầu thu giữ carbon dioxide từ khí quyển và mang về Trái đất để tái chế.
Ngày 5/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố mục tiêu giảm thiểu chi phí loại bỏ khí CO2 khỏi bầu khí quyển như một phần trong kế hoạch khử carbon nền kinh tế Mỹ đến năm 2050.
Cùng với những nỗ lực giảm phát thải, nhiều phương pháp loại bỏ khí nhà kính (chủ yếu là CO2 - nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính) đang được nghiên cứu và áp dụng trên thế giới hiện nay nhằm hướng tới mục tiêu đạt được mức phát thải ròng toàn cầu bằng 0 vào năm 2050.
Ngày 8/9, nhà máy thu khí CO2 trực tiếp từ không khí lớn nhất thế giới đã chính thức đi vào hoạt động tại Iceland, với công suất lên đến 4.000 tấn CO2 mỗi năm, tương đương với lượng khí thải hằng năm từ khoảng 790 ô tô.
Ngày 8/6, Giám đốc quốc gia Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Ann Marie Yastishock cùng Giám đốc quốc gia Cơ quan Phát triển quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Cho Han Deog ký Bản ghi nhớ đầu tiên giữa hai cơ quan về hợp tác giảm thiểu ô nhiễm và biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long và hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.
Ngày 27/5, Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị tăng khả năng chống chịu, phục hồi trước khí hậu tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ của Việt Nam” (gọi tắt là Dự án 4 tỉnh Bắc Trung Bộ) đã chính thức được khởi động.
Theo Reuters, ban điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) mới đây đã thông qua quyết định lập một công cụ mới để hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình ứng phó những thách thức dài hạn như biến đổi khí hậu (BĐKH) và đại dịch.
Quỹ Gates phối hợp nhà sản xuất khí đốt lớn Qatar sẽ cùng đầu tư 200 triệu USD trong hai năm tới để hỗ trợ cho nông dân ở các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới vừa ký hiệp định tài trợ trị giá 126,9 triệu USD giúp nâng cao khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng, tăng cường tính kết nối và giảm rủi ro ngập lụt ở vùng lõi đô thị của thành phố Vĩnh Long.
Ngày 6/11, nước chủ nhà Anh cho biết, dự kiến có 45 quốc gia sẽ cam kết đẩy mạnh bảo vệ thiên nhiên và đại tu nông nghiệp để cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong ngày làm việc hôm nay tại Hội nghị Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP 26).
Tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) ngày 1/11 tại Glasgow, xứ Scotland, Vương quốc Anh, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị lần này trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Cam kết tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực để ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhưng câu chuyện từ châu Phi cho thấy, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết để biến cam kết thành hành động.
Ngày 17/6, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức Phiên toàn thể Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam với chủ đề “Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh”.
Ngày 14/5 (giờ địa phương), tiếp tục các hoạt động nhân dịp dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, tại Boston, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc trao đổi với Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về Khí hậu John Kerry.
Sáng 12/5, Bộ Xây dựng và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) ký thỏa thuận hợp tác để hỗ trợ các đô thị Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi tác động của biến đổi khí hậu.
Sáng 26/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
Trong thời gian qua, Việt Nam đã có những cam kết và quyết tâm mạnh mẽ trong bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Tuy vậy, vẫn còn những thách thức trên chặng đường thực hiện các cam kết cắt giảm phát thải và phát triển bền vững, cần có sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa của người dân.
Ngày 18/3, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo giới thiệu, chia sẻ cách tiếp cận và đề xuất các giải pháp lồng ghép và định hướng xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển định cư sinh thái gắn kết nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng ven biển của Trà Vinh và Bạc Liêu.