Wood Mackenzie: Cần 2.700 tỷ USD mỗi năm để đạt mục tiêu trung hòa khí thải vào năm 2050
WMO: Châu Á đang hứng chịu tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu
ADB: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng giúp châu Á-Thái Bình Dương tránh rủi ro khí hậu thảm khốc
Hà Lan dự kiến chi 31 tỷ USD cho các mục tiêu khí hậu đến năm 2030
Nghị viện châu Âu thông qua đạo luật cấm hàng hóa liên quan đến nạn phá rừng
Nghị viện EU nhất trí cải cách thị trường carbon lớn nhất châu Âu
Năm 2022, công suất năng lượng tái tạo toàn cầu tăng gần 10%
EU nhất trí giảm 11,7% mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng vào năm 2030
Chủ tịch COP28: Ngành dầu khí cần tăng cường cam kết hành động để bảo vệ khí hậu toàn cầu
Mỹ Latin và Caribe chung tay bảo vệ môi trường
COP27: Thông qua thỏa thuận thành lập quỹ bồi thường tổn thất do biến đổi khí hậu
Đức khôi phục các cánh đồng cỏ biển nhằm chống biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu - Mối đe dọa toàn cầu
Chính phủ Mỹ cần 30.000 xe điện để theo đuổi các mục tiêu phát thải
[Video] Oslo sẽ trở thành thủ đô không phát thải đầu tiên trên thế giới
Mỹ: New York cấm bán xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch từ năm 2035
Mỹ: California hướng tới cấm bán ô-tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch
Tàu chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới bắt đầu dịch vụ chở khách
Đức chi gần 3 tỷ euro thúc đẩy mạng lưới sưởi ấm thân thiện với môi trường
Hội nghị Bộ trưởng môi trường EU đạt thỏa thuận về các luật khí hậu
Sau hơn 16 giờ đàm phán, rạng sáng 29/6, các Bộ trưởng môi trường của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận về các luật được đề xuất nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, theo đó ủng hộ kế hoạch đến năm 2035 không mua bán mới ô-tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
NATO đặt mục tiêu giảm 45% lượng khí thải vào năm 2030
NATO sẽ phấn đấu giảm ít nhất 45% lượng phát thải khí nhà kính ở cả lĩnh vực dân sự và quân sự vào năm 2030, đồng thời đạt trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này.
Nhật Bản thiết lập khung pháp lý cho hoạt động lưu trữ carbon
Khung pháp lý về thu giữ và lưu trữ carbon (CSS) nhằm cho phép các công ty tiến hành lưu trữ carbon dioxide (CO2) dưới lòng đất hoặc dưới đáy biển vào năm 2030, góp phần giúp quốc gia Đông Á đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này.
National Grid công bố mục tiêu khử carbon vào năm 2050
Công ty điện và khí đốt National Grid (Anh) mới đây công bố kế hoạch loại bỏ nhiên liệu hóa thạch khỏi hệ thống sưởi ấm của mình vào năm 2050 thông qua việc mở rộng sử dụng máy bơm nhiệt chạy điện và các nguồn khí đốt tự nhiên tái tạo (RNG).
Việt Nam chung tay cùng cộng đồng quốc tế vì đại dương xanh hòa bình và phát triển bền vững
Mercedes-Benz đặt mục tiêu giảm một nửa lượng khí thải CO2 vào năm 2030
Ngày 11/4, Mercedes-Benz công bố kế hoạch cắt giảm một nửa lượng khí thải CO2 trong vòng 8 năm tới. Bước đi này nằm trong lộ trình hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trong hoạt động sản xuất vào năm 2039 của hãng xe hơi Đức.
Châu Âu thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp giúp thu giữ carbon
Ngày 7/4, các bộ trưởng nông nghiệp các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua các kết luận về nông nghiệp carbon thấp do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất, theo đó khuyến khích các hoạt động canh tác góp phần thu giữ CO2 từ khí quyển.
Bồ Đào Nha phấn đấu đạt 80% tổng sản lượng điện từ các nguồn tái tạo
Bồ Đào Nha đặt mục tiêu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng sản lượng điện lên 80% vào năm 2026, sớm hơn 4 năm so với kế hoạch trước đây.
Mong chờ bước ngoặt mới trong bảo vệ Trái đất
Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) họp trực tuyến từ ngày 21/3 đến 1/4, với sự tham gia của các đại diện gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhằm tìm các biện pháp khẩn cấp chống chọi tác động của biến đổi khí hậu. Các giải pháp trong kỳ họp của IPCC được kỳ vọng góp phần tạo bước ngoặt mới trong hành động bảo vệ trái đất.
Bồ Đào Nha dự kiến đấu thầu 3-4 GW công suất điện gió ngoài khơi
Bồ Đào Nha đang lên kế hoạch tổ chức phiên đấu thầu đầu tiên đối với các dự án trang trại điện gió nổi ngoài khơi trong mùa hè này, với tổng công suất kỳ vọng đạt 3-4 gigawatt (GW) vào năm 2026.