Biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ, nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, và thực sự đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Với đường bờ biển dài, Việt Nam nằm trong số những quốc gia được đánh giá là chịu tác động nặng nề của mối đe dọa này. Đã đến lúc thế giới phải cùng chung tay quyết liệt hành động và có những bước dịch chuyển mạnh mẽ hơn nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay.
Biến đổi khí hậu được cho là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người, đồng thời cũng là thách thức lớn nhất mà nhân loại đang phải đối mặt trong thế kỷ 21. Vậy biến đổi khí hậu là gì và nó tác động đến đời sống con người ra sao?
Trước thềm Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại Anh từ 31/10 đến 12/11, chuyên đề “Những bước dịch chuyển của thế giới nhằm chống biến đổi khí hậu” đưa ra cái nhìn toàn cảnh về những nỗ lực của thế giới kiềm chế khí hậu nóng lên, vì sức khỏe của bà mẹ Trái đất, vì tương lai của sự sống trên toàn hành tinh.
Là quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam rất coi trọng sự hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế trong nỗ lực chung nhằm ứng phó các thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu.
Theo nghiên cứu của Viện Rousseau, EU có thể bảo đảm phần lớn số vốn 1.600 tỷ USD bằng cách chuyển hướng các khoản chi tiêu hiện tại, chủ yếu là chi cho các hoạt động gây ô nhiễm môi trường.
Theo Thứ trưởng Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Lào Chanthaneth Bualapha, việc nâng cấp hệ thống cảnh báo thiên tai sớm không chỉ bảo vệ tính mạng, giúp giảm thiểu thiệt hại về tài sản của người dân mà còn góp phần to lớn vào sự ổn định kinh tế chung của Lào.
Theo báo cáo của công ty tư vấn Wood Mackenzie, thế giới cần đầu tư 2.700 tỷ USD/năm để đạt mức phát thải ròng bằng “0” (net-zero) vào năm 2050 và tránh nhiệt độ tăng vượt ngưỡng 1,5oC trong thế kỷ này.
Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), một mùa hè của những hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn đang tiếp diễn, khi tháng 7 vừa qua đã thiết lập kỷ lục mới là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử, trong khi các dạng thời tiết có tác động cao được dự báo vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng trong tháng 8.
Sáng 23/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Lào, thủ đô Vientiane, diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 17 (AMME17) dưới sự đồng chủ trì của bà Bounkham Vorachit, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lào và ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN.
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết, các hiện tượng thời tiết cực đoan, từ hạn hán đến lũ lụt quy mô lớn và các tác động khác của biến đổi khí hậu đang gia tăng ở châu Á, gây ảnh hưởng đến an ninh lương thực cũng như hệ sinh thái của châu lục.
Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh biến đổi khí hậu đang gây tác động nghiêm trọng và đây mới chỉ là điểm khởi đầu khi "kỷ nguyên toàn cầu ấm lên đã kết thúc, Trái Đất đang bước vào kỷ nguyên sôi sục".
Trước tình hình nắng nóng khắc nghiệt và lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở nhiều quốc gia trong thời gian qua, Giáo hoàng Francis nhấn mạnh thế giới cần phải có hành động khẩn cấp hơn để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Dự báo, từ nay đến ngày 20/8, trên phạm vi cả nước tiếp tục xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: nắng nóng gay gắt, mưa tập trung vào đầu tháng 8 và sẽ có khoảng 1-2 cơn áp thấp nhiệt đới/bão hoạt động trên Biển Đông.
Nhằm hiện thực hóa chủ trương về phát triển thị trường trao đổi tín chỉ các-bon trong nước và tham gia thị trường toàn cầu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích cực cùng các bộ, ngành liên quan, các doanh nghiệp triển khai các hoạt động để thị trường các-bon của Việt Nam chính thức vận hành vào năm 2028.
Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã gọi thời tiết khắc nghiệt kéo dài là “trạng thái bình thường mới”. Một số nhà khoa học đã đưa ra quan điểm phản biện ý kiến này của người đứng đầu WMO.
Ngày 20/7, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng Phạm Tấn Đạo cho biết, ảnh hưởng triều cường và mưa dông mấy ngày qua đã làm nhiều nhà cửa bị sập, cây lớn đổ ngã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Theo các chuyên gia du lịch và môi trường, nhiệt độ mùa hè tăng vọt trên khắp miền nam châu Âu có thể dẫn tới sự thay đổi lâu dài trong thói quen du lịch. Nhiều du khách sẽ chọn các điểm đến mát mẻ hơn hoặc đi nghỉ vào mùa xuân hoặc mùa thu để tránh cái nóng khắc nghiệt.
Tính riêng năm 2022, Liên minh châu Âu đã chi 69 tỷ euro (77,47 tỷ USD) cho những nỗ lực bảo vệ môi trường, tập trung chủ yếu vào các dịch vụ xử lý nước thải và quản lý chất thải.
Theo các cơ quan thời tiết, chưa có dấu hiệu cho thấy đợt nắng nóng trên toàn cầu sẽ dịu xuống trong những ngày tới. Thậm chí nền nhiệt cao kỷ lục được dự báo sẽ tiếp tục được xác lập vào cuối tuần này.
Các đợt nắng nóng ngày càng nguy hiểm khi chúng xuất hiện thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo đợt nắng nóng bao trùm Bắc bán cầu sẽ tăng cường trong tuần này, khiến nhiệt độ ban đêm tăng và kéo theo nguy cơ đau tim và tử vong cao.
Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, làm thay đổi chế độ thủy văn dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên và khó dự đoán, nhất là đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tài nguyên nước mặt và nước ngầm ở nước ta hiện nay.