Bộ trưởng Kinh tế Saudi Arabia Faisal Alibrahim thông báo, nước này sẽ tổ chức hội nghị đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vào cuối tháng 4 tới. Riyadh là địa điểm đầu tiên bên ngoài Davos được WEF lựa chọn để tổ chức hội nghị kể từ sau đại dịch Covid-19.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, thăm chính thức Hungary và Romania. Chuyến công tác châu Âu lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là sự kiện đối ngoại quan trọng của nước ta trong năm 2024.
Nhân dịp dự Hội nghị WEF, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd và Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Chủ tịch GAVI và lãnh đạo một số tập đoàn nước ngoài.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược gồm: xây dựng hạ tầng chiến lược để giảm chi phí logistics, chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện thể chế để tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, người dân.
Tham dự Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos của Thụy Sĩ, Chính phủ Thái Lan giới thiệu về siêu dự án Land Bridge trị giá 1 nghìn tỷ baht (gần 30 tỷ USD) đầy tham vọng. Thái Lan nhấn mạnh cam kết trong việc tăng cường kết nối, xây dựng niềm tin, thúc đẩy hợp tác toàn cầu về thương mại, đầu tư và tăng trưởng bền vững thông qua dự án này.
Để thu hút lực lượng thanh niên vào ngành bán dẫn phải mở ra cơ hội để thanh niên được làm việc tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình hy vọng sẽ có nhiều hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài để Việt Nam trở thành điểm đến của ngành.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, chiều 16/1/2024 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn đang hợp tác đầu tư tại Việt Nam.
Chiều 16/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự với tư cách khách mời chính của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Phiên Đối thoại chính sách "Việt Nam: Định hướng tầm nhìn toàn cầu".
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), ngoài những mặt tích cực, sẽ tác động đến 60% số việc làm ở các nền kinh tế phát triển. Nhằm khai thác hiệu quả, kiểm soát rủi ro đối với nền tảng công nghệ được ví như “con dao hai lưỡi” này, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã chọn AI là một trong những chủ đề chính của hội nghị năm 2024.
Chiều 16/1 (giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự và phát biểu tại Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) với chủ đề: “Chân trời phát triển mới: Thúc đẩy chuyển đổi, mở ra các động lực tăng trưởng mới tại Việt Nam”.
Chiều 16/1 (giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Giáo sư Klaus Schwab, Người sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác với WEF.
Nhận lời mời của Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của WEF tại Davos, Thụy Sĩ, thăm chính thức Hungary và Romania.
Ngày 15/1, tổ chức quốc tế Oxfam cho biết giá trị tài sản của 5 tỷ phú nam giàu nhất thế giới đã tăng gấp 2 lần trong 3 năm qua, đồng thời kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu ngăn chặn tầm ảnh hưởng của giới siêu giàu đối với chính sách thuế.
Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos năm 2024 là hội nghị có quy mô lớn nhất từ sau đại dịch Covid-19 với khoảng 3.000 đại biểu tham dự, trong đó có lãnh đạo của gần 70 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế, đánh dấu mức tham dự còn cao hơn cả trước thời kỳ đại dịch Covid-19.
Thương mại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển, cùng với xu hướng đẩy mạnh kinh tế số và thương mại điện tử, đặt ra những khó khăn, thách thức cho cơ quan quản lý thị trường của hai nước. Do vậy, việc hình thành một cơ chế hợp tác giữa hai bên là rất cần thiết.
Việt Nam và Trung Quốc nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; tăng cường hợp tác thực chất, kết nối chiến lược.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), được tổ chức tại Thiên Tân, Trung Quốc, theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và dự Hội nghị thường niên các nhà lãnh đạo tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác của Thủ tướng.
Doanh nhân Shahzada Dawood, một trong 5 người thiệt mạng trong vụ nổ tàu lặn Titan mới đây, không phải là Phó Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) như thông tin được đăng tải trên một số mạng xã hội.
Nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 27/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins.
Sáng 27/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Phiên khai mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) các nhà tiên phong tại Thiên Tân năm 2023; tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận với chủ đề “Đương đầu với các cơn gió ngược: khởi động lại tăng trưởng trong bối cảnh mong manh”.
Chiều 26/6, ngay sau khi đến thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) với chủ đề: Thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để kiến tạo tương lai đất nước.
Báo chí Trung Quốc đánh giá, chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ góp phần củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước, đẩy mạnh hội nhập kinh tế ở khu vực, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực.
Với chủ đề "Hợp tác trong một thế giới phân mảnh", Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2023 hôm nay khai mạc tại Davos (Thụy Sĩ). Ðây là sự kiện thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế bởi hội tụ giới tinh hoa chính trị và doanh nghiệp toàn cầu, diễn ra vào thời điểm thế giới đang đối mặt nhiều thách thức và hơn bao giờ hết, thế giới cần phối hợp hành động để cùng giải quyết các vấn đề chung.
Bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Achim Steiner nhận định, thế giới đang cùng lúc đối mặt nhiều cuộc khủng hoảng, từ gia tăng nợ công đến ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine, lạm phát giá năng lượng và thực phẩm. Vượt qua cuộc khủng hoảng đa tầng hiện nay và sẵn sàng đối mặt các cuộc khủng hoảng trong tương lai là thách thức lớn đối với các quốc gia, khu vực.
Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ngày 20/12 thông báo hoãn hội nghị thường niên dự kiến diễn ra vào tháng 1/2022 tại Davos do diễn biến khó lường của dịch Covid-19 liên quan đến biến thể Omicron.
Nhận lời mời của Giáo sư Klaus Schwab, Nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), tối 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng chủ trì Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF lần đầu tiên theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác công - tư: Động lực then chốt của phục hồi toàn diện và phát triển bền vững, bao trùm và đổi mới sáng tạo”.