Đội ngũ sĩ quan trẻ trong Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) luôn nhận thức đúng vinh dự, trách nhiệm của người cán bộ quân đội, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tâm huyết trong công việc, gắn bó với cơ quan, đơn vị.
Sáng 15/3, tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên các Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bình Định.
PGS,TS Nguyễn Xuân Thành, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo trở thành Hiệu trưởng trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội.
Ngày 20/12, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tới 33.397 đảng viên từ tỉnh đến cơ sở theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Với mức thưởng cho học sinh đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế tăng cao nhất tới 15 lần theo chính sách vừa được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, ngành giáo dục Thủ đô đã nhận được cú huých mạnh mẽ để đạt tới những đỉnh cao trên các sân chơi trí tuệ quốc tế.
Thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2024 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu của chương trình.
Chiều 8/12, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quản lý năm 2024.
Nghệ An có hơn 1,2 triệu người sống ở 11 huyện miền núi, trong đó gần nửa triệu đồng bào dân tộc thiểu số sống chủ yếu ở vùng núi cao, địa hình hiểm trở, đời sống còn nhiều khó khăn. Vì thế, việc nâng cao năng lực cho các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ (người có uy tín) và cán bộ vùng dân tộc thiểu số luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm.
Năm 1949, Trường Đảng Liên khu V (nay là Học viện Chính trị khu vực III) ra đời, với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung, cao cấp của Đảng, phục vụ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến miền trung-Tây Nguyên. 75 năm qua, quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của Học viện Chính trị khu vực III gắn liền với sự nghiệp cách mạng của các địa phương và cả nước.
Sáng 18/11, Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khai giảng 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, tham gia quản lý năm 2024.
Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018, khóa XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện mục tiêu của Nghị quyết, các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị, đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, cách làm phù hợp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số, bảo đảm phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã xác định mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị-xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta.
Chiều 11/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu, làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng.
Chiều 22/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ nhất).
Ngày 11/6, Tỉnh ủy Ninh Bình phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh năm 2024 cho 89 học viên, là cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; 2025-2030.
Với dân số xấp xỉ 5 triệu người, trong đó có khoảng 1,6 triệu đồng bào dân tộc thiểu số, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của quốc gia. Một trọng tâm ưu tiên của các tỉnh trong khu vực là xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số. Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở Vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chỉ rõ, đây là một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên hàng đầu.
Xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, đủ đức, đủ tài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng cán bộ.
Ngày 20/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp Trường cao đẳng Sơn La tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng H’Mông cho 41 đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan, đơn vị biên phòng trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.
NDO - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, ngày 6/11, tại huyện Con Cuông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023.
Trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ nguồn nhân lực luôn là yếu tố quyết định sự phát triển của du lịch trong bất cứ bối cảnh nào. Vì thế, đứng trước những nhu cầu, xu hướng du lịch mới hình thành, nhất là từ sau những tác động của đại dịch Covid-19, du lịch Việt muốn phát triển càng cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Sáng 14/9, tại Vĩnh Long, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về quy hoạch và phát triển đô thị thông minh thuộc Dự án thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp; trong đó, tập trung phát hiện sớm những học sinh có năng khiếu để tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi.
Sáng 21/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (lớp thứ nhất).
Ngày 15/8, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị thảo luận định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Vĩnh Phúc và một số vấn đề trọng tâm, cấp bách về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Sáng 8/6, tại thành phố Huế, đại diện hai đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên-Huế và Sở Nội vụ tỉnh Salavan nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trên lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2023-2025.
Bồi dưỡng cán bộ là một khâu trong công tác cán bộ được thực hiện thường xuyên, liên tục, tùy theo tính chất công việc hoặc yêu cầu nhiệm vụ của từng lãnh vực công tác, từng giai đoạn cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Ðảng". Huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi khách quan của nhiệm vụ cách mạng và nâng cao phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên.