Bồi dưỡng tiếng H’Mông cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Sơn La

Ngày 20/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp Trường cao đẳng Sơn La tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng H’Mông cho 41 đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan, đơn vị biên phòng trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát biểu tại khai mạc lớp bồi dưỡng. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)
Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát biểu tại khai mạc lớp bồi dưỡng. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Trong thời gian gần 2 tháng, các học viên sẽ được bồi dưỡng và tiếp tục nâng cao hơn nữa những kiến thức về tiếng H’Mông, các kỹ năng nghe, nói, giao tiếp thực tế tiếng H’Mông và các phong tục tập quán của đồng bào dân tộc H’Mông.

Đây là dịp giúp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trong việc bám dân, nắm bắt tình hình của dân, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua đợt bồi dưỡng, sẽ góp phần giúp cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng trong vùng đồng bào dân tộc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bồi dưỡng tiếng H’Mông cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Sơn La ảnh 1

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng các thầy, cô giáo lớp bồi dưỡng. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đề nghị ban tổ chức lớp học và các học viên chấp hành tốt điều lệnh quân đội, quy định của đơn vị, đồng thời tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt.

Sau khi hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ bảo đảm được các kỹ năng nghe, nói, giao tiếp thành thạo và hiểu sâu về các phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc H’Mông, thực hiện phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.