Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Thủ tướng làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chiều 6/1, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhằm thực hiện các định hướng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển Học viện xứng tầm vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và lịch sử, truyền thống vẻ vang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chiều 6/1, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhằm thực hiện các định hướng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển Học viện xứng tầm vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và lịch sử, truyền thống vẻ vang.
Toàn cảnh hội thảo "Năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 29/12, tại thành phố Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học “Năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.
Quang cảnh hội thảo.

Phát huy tiềm năng, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

“Phụ nữ Việt Nam phải có cơ hội để được bình đẳng, được tham gia vào đời sống chính trị-xã hội một cách tốt nhất, phát huy được tiềm năng, sức mạnh để đóng góp tốt nhất cho đất nước, cho gia đình, cho thể hệ trẻ”, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.
Đại biểu và học viên Lớp bồi dưỡng chụp ảnh chung. (Ảnh: hcma.vn)

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh (lớp thứ ba). Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Lớp dự và chủ trì .
Du lịch Tây Nguyên muốn phát triển bền vững phải dựa vào cộng đồng và hệ thống giá trị văn hóa đặc trưng.

Hiến kế cho du lịch Tây Nguyên

Sau thời gian “ngủ đông” vì đại dịch Covid-19, ngành du lịch khu vực Tây Nguyên dường như đang vươn mình theo nhịp chung cùng đất nước. Để ngành “công nghiệp không khói” từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực cho kinh tế-xã hội của vùng thì các tỉnh Tây Nguyên còn nhiều việc phải làm…
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng và biểu trưng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn mức 1

Ngày 15/11, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn mức độ 1. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Quang cảnh hội thảo.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận gắn với tham mưu, tư vấn chính sách

Hội thảo khoa học cấp bộ “Nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với tham mưu, tư vấn chính sách ở các tỉnh Tây Nam Bộ” chính thức diễn ra tại Cà Mau vào sáng 26/10 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu với Hội thảo.

Động lực đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số - từ tầm nhìn đến thực tế

Ngày 25/10 tại Hà Nội, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phối hợp Hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE) tổ chức Hội thảo quốc tế năm 2023 chủ đề “Động lực đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số - Từ tầm nhìn đến thực tế”.
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 27/9, Đoàn kiểm tra số 888 của Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhằm thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Các giảng viên đạt danh hiệu giảng viên xuất sắc nhận bằng khen và giấy chứng nhận của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị, thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 20/9, tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 8.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Bằng công nhận cho lãnh đạo Học viện Cán bộ Thành phố.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1

Sáng 18/9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đại diện Học viện trong buổi tiếp Đoàn ADB.

Tăng cường hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ADB

Chiều 15/9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh đạo Học viện đã tiếp ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia ADB Việt Nam và Đoàn cán bộ của ADB (Ngân hàng phát triển châu Á).