Ngày 17/4, tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Việc làm bấp bênh cùng đồng lương eo hẹp chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày khiến nhiều công nhân, lao động hầu như không đủ tích lũy. Dịp Tết Nguyên đán tới, không ít trong số họ đành chấp nhận ở lại khu nhà trọ đón Tết xa quê. Thấu hiểu tình cảnh đó, Công đoàn Việt Nam tổ chức những chuyến bay, chuyến tàu, xe miễn phí đưa đón đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn ảnh đặc biệt khó khăn trở về quê nhà đoàn tụ gia đình.
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII diễn ra từ ngày 1-3/12/2023, tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.095 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nêu rõ: đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị-xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta.
Năm 2023, hậu quả từ đại dịch Covid-19 với nước ta vẫn dai dẳng. Cùng với đó là xung đột vũ trang giữa các quốc gia, sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện đến việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động, hoạt động công đoàn. Trong bối cảnh đó, Công đoàn Việt Nam vẫn kiên trì, nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình; đồng thời, tổ chức chăm lo ngày càng thiết thực hơn đối với đoàn viên, người lao động, kể cả vật chất và tinh thần.
Ngày 15/12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố kết quả khảo sát về “Về thực trạng đời sống và thực hiện quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con nhỏ của lao động nữ di cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”.
Bên cạnh truyền thông về hoạt động công đoàn, tổ chức Công đoàn đẩy mạnh truyền thông về các nội dung, vấn đề mà đoàn viên, người lao động quan tâm. Kết hợp hài hòa giữa truyền thông chính trị, truyền thông chính sách và truyền thông hình ảnh; thông qua truyền thông công đoàn, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động.
Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Công đoàn Việt Nam chọn ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới đó là: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước; xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng nhiệm vụ, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Sáng 1/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp ông Pambis Kyritsis, Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới nhân dịp sang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của đoàn viên, người lao động. Tham dự Đại hội lần này, các đại biểu bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng sâu sắc Đại hội sẽ thành công như mong đợi.
Sáng 1/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII chính thức được khai mạc. Đại hội Công đoàn Việt Nam triệu tập 1.100 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Trong khuôn khổ Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 30/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn chuyên đề “Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở”.
Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra vào cuối năm nay, các thế lực thù địch, cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí đang ra sức xuyên tạc, kích động, lôi kéo người lao động đòi quyền lập trong doanh nghiệp của mình cái gọi là “tổ chức đại diện người lao động”, “công đoàn độc lập” nhằm xóa bỏ công đoàn cơ sở, phủ nhận vai trò của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chống phá Đảng, Nhà nước, gây bất ổn xã hội.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước. Đại hội diễn ra tại Hà Nội từ ngày 1-3/12 với 1.100 đại biểu tham dự.
Sáng 16/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11/2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương tới 1.424 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của hơn 52.500 đại biểu.
Sáng 14/11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII họp Hội nghị lần thứ 16, tập trung thảo luận để cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Quốc hội, Chính phủ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Trong 2 ngày 8 và 9/10, Quảng Nam tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2023-2028). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 36 ủy viên và bầu 11 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Ra đời từ năm 1929, trong suốt 94 năm qua tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn đồng hành, sát cánh, chăm lo, bảo vệ giai cấp công nhân và người lao động, tập hợp, giáo dục, động viên, khích lệ, cổ vũ người lao động đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nước nhà.
Mục tiêu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) là bảo đảm an sinh xã hội cho toàn dân. Ðể hạn chế tình trạng người lao động rút BHXH một lần, cần phải có giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động, bảo đảm cho họ có đủ nguồn lực tài chính để trang trải các chi phí sinh hoạt và có tích lũy để phòng khi rủi ro.
Khảo sát mới nhất do Ban Chính sách-Pháp luật và Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phối hợp thực hiện cho thấy, tiền lương cơ bản hằng tháng của người lao động hiện nay nếu tính làm đủ giờ công, ngày công, không bao gồm tiền làm thêm giờ, sẽ nhận được trung bình là khoảng 6 triệu đồng, tăng 8,4% so với khảo sát tháng 3/2022. Mức lương cơ bản này cao hơn tiền lương tối thiểu từ 37,5% đến 51,9%, tùy theo từng vùng. Còn 3,5% người lao động vẫn đang nhận mức lương cơ bản thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức lao động cụm số 2 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã mang đến 20 tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, ca ngợi người lao động, tình yêu cuộc sống, ngành nghề, ca ngợi giai cấp công nhân và truyền thống 94 năm tổ chức Công đoàn Việt Nam đầy tự hào.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất tại diễn đàn, tổ chức giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nội dung kiến nghị về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động phải được giải quyết triệt để.
Chiều 28/7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Văn phòng Quốc hội phối hợp tổ chức Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn”.
Trong thời gian qua, các cấp công đoàn đã chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc ở cơ sở; có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động, tuyên truyền để người lao động hiểu, chia sẻ khó khăn, đồng hành với doanh nghiệp, góp phần ổn định sản xuất, duy trì việc làm, cải thiện thu nhập.
Mục tiêu đầu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nêu rõ: Đến năm 2023 kết nạp hai triệu đoàn viên; thành lập tổ chức cơ sở của công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên; phấn đấu các doanh nghiệp có 10 lao động trở lên có tổ chức công đoàn. Như vậy, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính sống còn của tổ chức công đoàn.