Ba trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51 qua Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã ngưng hoạt động nhiều năm nhưng chưa được tháo dỡ, dải phân cách hư hỏng, bục soát vé cũ án ngữ giữa đường, vạch sơn mờ gây mất an toàn giao thông.
Chợ truyền thống, một phần không thể tách rời trong đời sống của người dân ở khu vực thành thị đang đối mặt nguy cơ tụt lại phía sau giữa làn sóng chuyển mình mạnh mẽ của thương mại điện tử và các hệ thống siêu thị hiện đại hay mô hình kinh doanh mới.
Nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từng được đầu tư hàng tỷ đồng với kỳ vọng góp phần thay thế chợ tự phát, cải thiện môi trường buôn bán và nâng cao phục vụ người dân. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, một số chợ trên địa bàn của Thành phố rơi vào tình trạng xuống cấp.
Ngày 8/7, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, hiện đơn vị đang tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Công viên công cộng (thu hồi một phần Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu). Với tổng mức kinh phí đầu tư dự án hơn 47 tỷ đồng.
Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được Bộ Tài chính đề xuất kéo dài đến năm 2030 với kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ phát triển nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và xóa đói, giảm nghèo.
Tại tỉnh Bạc Liêu thời gian qua có hàng loạt trụ sở các cơ quan cấp tỉnh, huyện, thành phố và một số trường học được đầu tư xây dựng khang trang, nhưng bỏ hoang hoặc không sử dụng hết công năng, gây lãng phí lớn, cỏ cây mọc um tùm, gây ô nhiễm môi trường, làm xấu mỹ quan đô thị...
Giao thông kết nối ngày càng thuận tiện, môi trường đầu tư cải thiện, nguồn nhân lực dồi dào, đó là những yếu tố giúp Thái Nguyên đã và đang là điểm đến của các nhà đầu tư, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến nay hơn 11 tỷ USD, tạo ra giá trị hàng hóa xuất khẩu mỗi năm đạt gần 30 tỷ USD. Tuy nhiên, thời gian qua, trong khi nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thuê mặt bằng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, thì đất đai tại một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lại bị bỏ hoang, gây lãng phí.
Trong khi nhiều người dân vẫn thiếu nhà ở, thì Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 9.000 căn hộ tái định cư bỏ không, hàng trăm khu đất vàng bỏ hoang, làm lãng phí nguồn lực, gây bức xúc cho người dân.
Bài 2: Năm dự án chậm triển khai cần được giải quyết dứt điểm
Trong số các dự án chậm triển khai, có nhiều dự án tọa lạc tại những khu đất “vàng” hay những khu nhà ở sinh viên, nhà tái định cư đã hoàn thành xây dựng, nhưng bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí lớn, khiến người dân bức xúc. Các dự án này được Tổ Công tác đặc biệt của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ rõ.
Hàng loạt căn hộ tái định cư xuống cấp trầm trọng do bỏ hoang nhiều năm liền ở Thành phố Hồ Chí Minh. Điển hình trong số này là khu tái định cư 38,4ha được xây trên đất "vàng" trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 71 chợ, trong đó có 18 chợ thành thị và 53 chợ nông thôn. Về cơ bản các chợ đều đáp ứng điều kiện mua bán và trao đổi hàng hóa của người dân. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khu chợ hoạt động không hiệu quả, ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương.
Sau hơn 1 năm kể từ thời điểm tự nguyện trả lại 6 dự án tại Khu kinh tế Dung Quất, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Ngãi sớm có giải pháp hoàn trả hơn 80,5 tỷ đồng đã chi phí để triển khai các dự án.
Nhận thấy trên địa bàn huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) có nhiều diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang, Hội Nông dân huyện Hòa Vang đã vận động hội viên khai thác, biến diện tích này trở thành những mô hình nông nghiệp phát triển kinh tế.
Hà Nội hiện có khoảng 339 trường học được quy hoạch tại các khu đô thị, khu nhà ở, nhưng đến nay mới hoàn thành hoặc đang xây dựng được 117 trường. Tiến độ triển khai chậm đòi hỏi thành phố phải có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn.
Với nỗ lực trong năm 2023 phải làm “sống lại” các công viên, thành phố Hà Nội đang tập trung nguồn lực, đa dạng các nguồn vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới các công viên, vườn hoa để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ người dân.
Đất nông nghiệp bị bỏ hoang vừa ảnh hưởng đến kế hoạch gieo trồng, an ninh lương thực, vừa gây lãng phí tài nguyên. Đến nay, thành phố vẫn còn hàng nghìn héc-ta đất nông nghiệp bị bỏ hoang, hơn 4.000ha đất canh tác không hiệu quả, chỉ làm một vụ hoặc canh tác mang tính tận dụng. Như huyện Thanh Oai có hơn 100ha, huyện Ứng Hòa khoảng 400ha, huyện Mê Linh hơn 100ha…