Sáng 28/11, đơn vị thi công đã chuyển số lượng cây hướng dương thực hiện các công việc để cánh đồng hoa hướng dương kịp nở rộ phục vụ người dân và du khách đến tham quan dịp Tết Dương lịch 2024.

[Ảnh] Vườn hoa hướng dương ven sông Sài Gòn - điểm check-in ấn tượng dịp Tết

Khoảng 36.000 cây hoa hướng dương được trồng tại đường ven sông Sài Gòn phía Khu đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức). Vườn hoa hướng dương sẽ kịp bung nở đợt 1 trong dịp Tết Dương lịch 2024 và đợt 2 vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 phục vụ người dân và du khách đến thưởng lãm.
[Infographic] 5 cây cầu vượt sông Sài Gòn sang Thủ Thiêm

[Infographic] 5 cây cầu vượt sông Sài Gòn sang Thủ Thiêm

Theo quy hoạch, có 5 cây cầu vượt sông Sài Gòn nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hai câu cầu đã hoàn thành là cầu Thủ Thiêm (cầu Thủ Thiêm 1) và cầu Ba Son (cầu Thủ Thiêm 2); cầu Thủ Thiêm 3, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu đi bộ cũng nằm trong quy hoạch, trong đó, cầu Thủ Thiêm 4 đang được Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.
Dự án cầu Thủ Thiêm 2 nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Vietnamnet.vn

Đề nghị giảm giá trị hợp đồng hai dự án BT chậm tiến độ

Đối với hai dự án BT (xây dựng - chuyển giao) là đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 và bốn tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện đang chậm tiến độ, Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo xử lý tài chính hơn 27 tỷ đồng, điều chỉnh giảm giá trị dự toán các gói thầu hơn 110 tỷ đồng và điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng đối với khối lượng không thực hiện của các gói thầu gần 255 tỷ đồng.