Sáng 4/2, tại Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, xuân Ất Tỵ năm 2025 và hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2025.
Theo Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổng diện tích đất ngập nước của Việt Nam khoảng 11,85 triệu ha, chiếm 37% tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước.
Báo cáo Hiện trạng môi trường Việt Nam 2023 vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố cho biết, ô nhiễm không khí đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng về nguy cơ tử vong và bệnh tật tại Việt Nam. Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp, bệnh tim, đột quỵ và ung thư phổi.
Sáng nay, 7/1, Hà Nội lại tiếp tục là thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất thế giới, với chỉ số ô nhiễm trung bình là 278 (vào thời điểm 9 giờ 30 phút).
Những ngày gần đây, thành phố Hà Nội và một số địa phương khu vực phía bắc đối mặt tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Trong đó, ô nhiễm bụi PM2,5 được coi là loại bụi “tử thần” trong không khí, có thể đi sâu vào phổi, gây ra nhiều bệnh về hô hấp, tim mạch, đặc biệt là với người già, trẻ em.
Ngày 21/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2024. Các sự kiện của ngành tài nguyên và môi trường năm 2024 đã phản ánh, đề cập đến những vấn đề nóng, nổi bật, những thành tựu trong công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, quản lý tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học..., để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước bền vững. Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật ngành tài nguyên và môi trường năm 2024:
Ban Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW vừa thông báo kết luận về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Phát triển kinh tế tuần hoàn đã được xác định là một trong những định hướng ưu tiên để thực hiện mục tiêu chung nhằm quản lý chất thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.
Ngày 6/12, tại Đà Nẵng, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ trao giải thưởng Cuộc thi “Giải pháp xanh hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững”.
Thời gian gần đây, hoạt động tái chế, luyện kim loại màu của một số cơ sở sản xuất ở xã Chỉ Đạo (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) ngày càng phức tạp. Lượng khói bụi độc hại, chất thải, nước thải từ các cơ sở sản xuất hòa trong không khí, thẩm thấu vào đất, ngấm vào các dòng kênh… làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh cho người dân. Trong khi đó, việc xử lý tồn dư nhiễm độc chì do những lò nấu chì thủ công của người dân làng nghề Đông Mai trước kia cũng chưa được quan tâm thỏa đáng.
Ngày 24/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường lắng nghe nông dân nói, có chủ đề "Khơi thông nguồn lực đất đai, hướng tới mục tiêu NetZero, bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn".
Việc xử lý, cải tạo các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt được xác định là một hoạt động quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường ở các địa phương. Tuy nhiên, việc xử lý, cải tạo các bãi chôn lấp hiện còn gặp không ít khó khăn, hạn chế về đất đai, vốn đầu tư, thuế, phí và lệ phí để khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư vào hoạt động này.
Theo ông Lê Quốc Hưng, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, công nghệ viễn thám là nguồn thông tin rất quan trọng cho nhiều lĩnh vực như bản đồ, điều tra và quản lý tài nguyên thiên nhiên, giám sát và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, quy hoạch phát triển, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đặc biệt trong kỷ nguyên số hiện nay.
Ngày 15/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị Công bố Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian ngắn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024, cũng như ban hành các thông tư theo thẩm quyền để bảo đảm điều kiện đưa Luật Đất đai 2024 có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2024 vào cuộc sống.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 115/CĐ-TTg ngày 7/11/2024 yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm; xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.
Thông tin từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chiều 8/11 cho biết, Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam-Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường "Lắng nghe nông dân nói" sẽ diễn ra ngày 15/11 tới đây tại Hà Nội.
Nhằm đáp ứng nhu cầu nước sạch các trường học vùng sâu, vùng xa và đóng góp vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam, Quỹ Toyota Việt Nam (TVF) phối hợp Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) bàn giao công trình nước sạch cho Trường Mầm non Hương Bình (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ, đối với các khoáng sản chiến lược như đất hiếm hay vonfram, Bộ này đang nghiên cứu xây dựng, hướng tới đưa ra những khung chính sách riêng, đặc thù và chiến lược để quản lý.
Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra tại một số bộ, ngành, địa phương, qua đó phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, trong đó có Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Đây là hai trong số nhiều đơn vị được đánh giá là có số lượng thủ tục hành chính lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế, xã hội.
Tính đến ngày 31/12/2023, cả nước có tổng diện tích tự nhiên 33.133.831ha, bao gồm diện tích nhóm đất nông nghiệp; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp; diện tích nhóm đất chưa sử dụng.
Chính phủ sẽ trình Quốc hội điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, trong đó đề xuất thay đổi với 8 chỉ tiêu sử dụng đất gồm: nhóm đất nông nghiệp (trong đó có các loại đất: đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên); nhóm đất phi nông nghiệp (trong đó có các loại đất: đất quốc phòng, đất an ninh).
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có báo cáo gửi đến các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, về tình hình triển khai Luật Đất đai 2024; trong đó nhấn mạnh các chính sách mới của luật đã mang lại hiệu quả, tuy nhiên có một số vướng mắc như công tác đấu giá đất và điều chỉnh bảng giá đất.
Trong 12 điểm mỏ đá và cát, sỏi được tỉnh Hà Giang đưa ra đấu giá, có 5 điểm mỏ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang công nhận kết quả trúng đấu giá. Đối với 7 điểm mỏ còn lại, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi rà soát, đánh giá thấy kết quả trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm.
Ngày 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, nghe báo cáo và thống nhất một số nội dung để hoàn thiện đề án thành lập phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Trong thời gian qua, thị trường bất động sản tại nhiều địa phương, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đã chứng kiến những biến động không lành mạnh, với hiện tượng đấu giá đất cao rồi bỏ cọc, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Việc này không chỉ làm tăng giá đất và nhà ở một cách bất thường, tạo ra bong bóng bất động sản, mà còn hạn chế khả năng tiếp cận nhà ở của người dân có nhu cầu thực sự.
Ngày 13/9, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường có buổi làm việc với tỉnh Hậu Giang về triển khai thực hiện Luật Đất đai và Luật Tài nguyên nước; những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của tỉnh.
Liên quan đến việc áp dụng Bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai năm 2024 đang được người dân, doanh nghiệp quan tâm, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã có buổi trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân để làm rõ hơn vấn đề này. Xin trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung cuộc trao đổi này.
Mẫu “sổ đỏ” mới được quy định tại Thông tư 10/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Thông tư 10/2024/TT-BTNMT).
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công điện số 5398/BTNMT-TCKTTV yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cấp bách để ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.