Khu kinh tế Vân Phong “cất cánh”
Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) có vị trí chiến lược trên tuyến hàng hải quốc tế, độ sâu tự nhiên từ 20 đến 27m, kín gió và ít bồi lắng, đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm vận chuyển hàng hóa quốc tế của Việt Nam.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#cực tăng trưởng
Có 11 kết quả
Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) có vị trí chiến lược trên tuyến hàng hải quốc tế, độ sâu tự nhiên từ 20 đến 27m, kín gió và ít bồi lắng, đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm vận chuyển hàng hóa quốc tế của Việt Nam.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định mục tiêu, đến năm 2030, xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Quy hoạch điều chỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.
Chiều 13/8, 298 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 19.200 đảng viên đã tham dự phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất trong số 99 đảng bộ thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.
Sáng 25/6, tại Quảng Bình, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.
Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đồng ý áp dụng 11 nhóm chính sách đặc thù đối với Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế nhằm tạo thêm nguồn lực cho các địa phương phát triển. Việc này cũng phù hợp với các Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng phát triển 4 địa phương nêu trên.